25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 13



Giọng ông rất thấp:

“Hạ Hạ, con đang quen người nhà họ Thương?”

Tôi đứng lại.

“Ai nói với bố?”

“Có người gửi ảnh cho bố. Con đứng cạnh Thương Kính Đình.”

Tôi nhìn Thương Ngôn. Anh lập tức hiểu có chuyện, nhưng không chen vào cuộc gọi.

Ở đầu bên kia, bố hít một hơi khó nhọc.

“Năm đó, người yêu cầu bố ký bổ sung hồ sơ chính là ông ta.”

Gió đêm lùa qua bãi xe, lạnh đến mức tôi nắm chặt điện thoại.

“Bố có chắc không?”

“Bố không quên mặt người ấy.”

Thương Ngôn đứng cách tôi một bước.

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, tôi thấy giữa một bước ấy có quá nhiều thứ mình chưa biết phải đi qua thế nào.

18

Tôi không lên xe của Thương Ngôn.

Chúng tôi ngồi lại trên một băng ghế ngoài sảnh, đến khi khách gần về hết. Tôi kể lời bố, kể nỗi sợ vừa trào lên trong mình.

Anh lắng nghe, sắc mặt dần trầm xuống.

“Mười năm trước tôi ở nước ngoài. Những gì tôi biết về vụ việc chỉ là một báo cáo tóm tắt. Nó không nhắc chuyện bác tôi trực tiếp yêu cầu bố em ký.”

“Anh tin ai?”

Câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp ngăn lại.

Anh nhìn tôi.

“Tôi sẽ kiểm tra lời cả hai người. Tôi không thể nói đã biết sự thật khi chưa biết.”

Tôi cúi đầu. Lý trí biết câu trả lời ấy đúng, nhưng trái tim vẫn nhói.

“Tôi không cần anh xử tội người thân chỉ vì một câu của tôi.”

“Tôi hiểu.”

“Nhưng tôi cần anh đừng coi bố tôi là người có lỗi sẵn rồi.”

Thương Ngôn ngồi thẳng hơn.

“Tôi hứa điều đó.”

Anh không hứa làm bố tôi trong sạch. Không hứa ngày mai mọi thứ sẽ được giải quyết. Chỉ hứa một việc đủ cụ thể để tôi có thể tin.

Điện thoại tôi sáng lên. Ôn Dĩ An hỏi đang ở đâu. Tôi nhắn rằng mình cần nói chuyện với Thương Ngôn thêm một lúc.

Cô ấy đáp: [Tớ đợi ở quán cà phê góc đường. Muốn về thì nhắn.]

Đột nhiên, mắt tôi cay xè.

Thương Ngôn lấy khăn giấy đưa cho tôi.

“Em có thể tạm dừng chuyện của chúng ta.”

Tôi nhìn anh.

“Anh dễ dàng từ bỏ vậy à?”

Anh lắc đầu.

“Tôi muốn tiếp tục. Nhưng không muốn em phải vượt qua mọi điều khó chịu chỉ để chứng minh em thích tôi.”

Tôi cúi xuống xếp chiếc khăn giấy thành một hình vuông nhỏ, xếp rồi lại mở.

“Tôi thích anh thật đấy.”

Câu nói rơi vào đêm yên tĩnh, nhỏ đến mức gần như bị tiếng xe xa xa nuốt mất.

Thương Ngôn không cử động.

Tôi nghiến răng, nói tiếp:

“Ban đầu vì đẹp trai. Sau đó vì anh nhớ tôi không ăn được cay, vì anh không tự tiện xử lý công việc của tôi, vì anh ngồi nghe tôi nói những chuyện chẳng thú vị gì. Tôi không muốn giả vờ rằng những việc đó chưa từng xảy ra.”

Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chậm rãi thay đổi.

“Tri Hạ, tôi cũng thích em.”

“Vậy chúng ta đừng vừa gặp khó khăn đã diễn cảnh buông tay cao thượng.”

Một thoáng im lặng.

Rồi anh cười, nụ cười có chút bất lực mà tôi chưa từng thấy.

“Được.”

Tôi hít sâu.

“Nhưng không được giấu chuyện liên quan đến bố tôi. Dù kết quả có khó nghe.”

“Được.”

“Không được thay tôi đồng ý bất cứ thỏa thuận nào.”

“Được.”

Tôi ngẩng lên, thấy mắt anh đang ở rất gần.

“Còn gì nữa?” Anh hỏi.

Tôi im lặng ba giây.

“Có thể hôn tôi một cái. Hôm nay tôi hơi buồn.”

Anh bật cười thật khẽ, rồi hỏi lại:

“Ở đây?”

“Nếu anh cứ hỏi tiếp, tôi đổi ý.”

Anh cúi xuống.

Nụ hôn ngắn, rất nhẹ, mang theo hơi ấm chạm vào môi tôi rồi dừng lại. Không giống đêm đầu tiên khi mọi thứ lao đi quá nhanh. Lần này, tôi biết tên anh, biết tuổi anh, biết có những chuyện giữa chúng tôi còn chưa giải quyết.

Và tôi vẫn muốn nắm tay người ấy.

Khi Ôn Dĩ An lái xe tới đón, tôi đã thôi khóc.

Cô ấy nhìn môi tôi, rồi nhìn Thương Ngôn đang đứng ngoài xe.

“Hai người giải quyết mâu thuẫn kiểu gì mà trông có hiệu quả thế?”

Tôi kéo dây an toàn, bình thản đáp:

“Bằng giao tiếp.”

Ôn Dĩ An gật đầu.

“Ừ. Giao tiếp khoảng cách gần.”

19

Chủ nhật, tôi đưa Thương Ngôn về gặp bố mẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...