25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 19



Tôi cứ nghĩ những điều ấy chứng minh anh hoàn toàn hiểu.

Hóa ra hiểu một giới hạn vào lúc dễ dàng và giữ được nó khi bản thân đau đớn là hai việc khác nhau.

“Tôi chưa biết bố anh có lỗi đến đâu,” tôi nói. “Tài liệu này cần được kiểm tra. Tôi sẽ không vì anh giấu một ngày mà kết luận ông ấy là người xấu.”

Giọng anh khàn đi.

“Cảm ơn em.”

“Nhưng chuyện của chúng ta, tôi cần dừng lại.”

Anh nhìn tôi.

Ánh đèn bàn hắt lên nửa gương mặt, làm tôi thấy rõ sự mệt mỏi mà trước đây mình chưa từng chú ý.

“Tạm dừng, hay kết thúc?”

Tôi không đáp được ngay.

Đó là điều đau nhất. Tôi đang rất giận, nhưng vẫn muốn hỏi anh mấy đêm rồi chưa ngủ. Vẫn muốn đưa tay sửa cổ áo hơi lệch. Vẫn nhớ người đã ngồi trong xe cho tôi khóc hết nửa gói khăn giấy.

“Tôi không biết.”

Thương Ngôn nhắm mắt một thoáng, sau đó gật đầu.

“Được.”

Tôi tháo chiếc dây buộc tóc khỏi cổ tay. Hôm trước tôi để quên ở xe anh, anh đeo giúp để không mất, đến lúc gặp lại mới trả. Chuyện nhỏ đến mức chẳng đáng kể, vậy mà nhìn nó, tôi lại nghẹn.

Tôi không trả dây buộc tóc. Nó vốn là của tôi.

Tôi cũng không ném kẹp tóc, không xóa mọi bức ảnh như thể chỉ cần dọn sạch đồ vật là có thể lập tức hết yêu.

Tôi chỉ đứng dậy.

“Hồ sơ của bố tôi, sau này xin gửi qua đầu mối kiểm tra và sao gửi cho tôi. Tôi không muốn đi qua anh nữa.”

“Tôi sẽ thông báo ngay.”

“Việc đầu tư của anh cũng vậy. Đừng dùng chuyện của chúng ta để đổi lấy bất cứ thỏa thuận riêng nào.”

“Tôi hiểu.”

Tôi bước ra cửa, tay chạm lên nắm.

Lần đầu gặp nhau, anh hỏi tôi định đi đâu, tôi đã muốn bỏ chạy.

Lần này, tôi biết mình đang đi đâu.

Ra khỏi nơi khiến mình không còn đủ yên tâm để ở lại.

Phía sau, Thương Ngôn gọi rất khẽ:

“Tri Hạ, xin lỗi.”

Tôi dừng một giây, rồi mở cửa.

Ngoài hành lang không có ai. Tôi đi đến thang máy, nhìn con số tầng chậm rãi giảm xuống, cuối cùng mới ngồi thụp xuống ghế chờ và khóc.

27

Ôn Dĩ An đến đón tôi trong bộ đồng phục tiệm bánh.

Trên tạp dề còn dính một vệt kem trắng. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã chạy tới, ôm chặt đến mức tôi suýt không thở được.

“Tớ không bênh chú ấy.”

Tôi nấc một tiếng.

“Tớ chưa nói gì mà.”

“Cậu không cần nói. Chú ấy vừa gọi, bảo nếu cậu cần chỗ ở thì tớ đưa cậu về, đừng hỏi chuyện thay chú ấy.”

Tôi cúi đầu.

Ngay cả lúc giận, tôi vẫn ghét việc anh biết tôi sẽ đi tìm ai.

Ôn Dĩ An mở cửa xe, đợi tôi ngồi xong mới nói:

“Nhưng tớ phải hỏi một câu của riêng tớ. Cậu muốn đến nhà tớ hay về nhà cậu? Nhà tớ cũng là nhà họ Ôn, nếu cậu không thoải mái, mình đi chỗ khác.”

Tôi nhìn cô ấy, nước mắt vừa ngừng lại trào ra.

“Về nhà tớ. Tủ lạnh còn sủi cảo.”

“Tốt. Hôm nay tớ đói lắm.”

Chúng tôi ăn sủi cảo lúc gần mười hai giờ. Tôi kể từng chuyện, có lúc nói rất nhanh, có lúc ngồi im mấy phút. Ôn Dĩ An không bảo tôi phải chia tay, cũng không nói đàn ông ai chẳng thế.

Cô ấy chỉ gắp miếng sủi cảo bị vỡ sang bát mình.

“Cậu có thể nhớ chú ấy mà vẫn chưa tha thứ. Không cần ép bản thân chọn ngay.”

Tôi nhìn hơi nóng bốc lên, cuối cùng thở được một hơi dài.

Ba ngày sau, công ty mời tôi trở lại để nghe kết quả kiểm tra bước đầu.

Tôi mặc áo sơ mi trắng, tự mang tài liệu, không nhắn cho Thương Ngôn.

Studio bên ngoài đã cung cấp chuỗi thư giao việc. Từ Khải gửi bản vẽ của tôi cho họ với yêu cầu dựng hình, sau đó đồng ý để họ đưa vào hồ sơ năng lực “sau khi xóa thông tin khách hàng”.

Khi một nhân viên đăng sớm lên tài khoản công khai, anh ta biết nhưng không yêu cầu gỡ. Đến khi tôi tranh phần ghi tên, anh ta dùng chính bài đăng đó tạo nghi ngờ ngược lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...