25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 20
Người phát tán đầu tiên trong nhóm nghề nghiệp chưa được xác định dứt điểm. Nhưng việc anh ta giao tệp và che giấu nguồn tác giả đã có đủ tài liệu nội bộ để công ty xử lý.
Từ Khải ngồi đối diện, gương mặt xám lại.
Anh ta nói mình không cố ý hại tôi, chỉ muốn tiết kiệm thời gian cho nhóm.
Tôi hỏi:
“Nếu chỉ muốn tiết kiệm thời gian, sao anh không nói bản vẽ ấy do tôi làm ngay lúc tin đồn xuất hiện?”
Anh ta không đáp.
Công ty thu hồi quyền quản lý dự án của anh ta trong lúc hoàn tất xử lý, gửi văn bản xác nhận phần tác giả và yêu cầu studio sửa thông tin công khai.
Giám đốc hỏi tôi có thể tiếp tục làm việc ngay không.
Tôi nhìn bản xác nhận trên bàn.
“Tôi cần một lời xin lỗi công khai trong phạm vi tin đồn đã được công ty chuyển tiếp. Và một cách ghi nhận tác giả rõ ràng cho cả nhóm, không chỉ riêng tôi.”
Lần này, tôi nói mà đầu gối không run nữa.
28
Tôi lấy lại tên trên bản vẽ vào một ngày trời mưa.
Bài xác nhận của Vân Tượng không khiến mọi lời ác ý biến mất. Có người xin lỗi, có người lẳng lặng xóa bình luận, cũng có người chuyển sang nói tôi có quan hệ nên mới được bảo vệ.
Tôi đọc vài dòng rồi tắt.
Chị Tống Lam bảo tôi lưu bằng chứng cần thiết, còn lại đi ăn lẩu.
Tôi đồng ý.
Hai chị em ngồi trong quán, gọi nửa nồi cay, nửa nồi nấm. Chị nhìn tôi vớt đậu phụ rồi hỏi:
“Có muốn chuyển nhóm không?”
“Có.”
“Có muốn nghỉ hẳn không?”
Tôi ngừng đũa.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ấy nhiều lần. Không phải vì tình yêu trục trặc, mà vì sau từng lớp rắc rối, tôi thấy rõ một nơi có thể khiến mình phải bảo vệ quyền làm việc cơ bản đến mức nào.
Nhưng tôi chưa muốn bỏ dở Thanh Hòa.
“Em muốn làm xong giai đoạn phương án, bàn giao đầy đủ rồi mới quyết định.”
Chị Tống Lam gật đầu.
“Vậy làm cho tử tế. Chị cũng đang nghĩ đến việc ra ngoài nhận dự án nhỏ.”
Tôi ngẩng lên.
Chị cười, đẩy đĩa thịt sang.
“Đừng nhìn như chị đang cầu hôn. Chỉ là nếu sau này hợp tác thì nhớ ghi tên chị.”
Tôi bật cười, mắt bỗng cay.
Tối về, tôi nhận được một thư điện tử từ bộ phận rà soát của Viễn Chu. Trong thư có toàn bộ danh mục tài liệu mới, phần nào đã xác minh, phần nào còn thiếu, cùng thông báo Thương Ngôn không trực tiếp quyết định việc cung cấp hồ sơ liên quan đến gia đình tôi.
Không có lời nhắn riêng.
Tôi đọc xong, đặt điện thoại xuống.
Thực hiện một ranh giới, hóa ra cũng có thể khiến người ta buồn đến vậy.
Mẹ gọi, kể bố đang chuẩn bị gặp người công nhân bị thương năm đó. Ông tên Hứa Thành, hiện làm thợ khóa ở một quận khác.
“Bố con sợ ông ấy không muốn gặp.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Con đi cùng bố.”
Cuộc gặp diễn ra trong một quán trà nhỏ. Chú Hứa đi hơi khập khiễng, bàn tay phải cử động không còn linh hoạt.
Nhìn thấy bố, chú đứng lại rất lâu.
Bố tôi đứng dậy, môi run.
“Lão Hứa…”
Chú ấy ngồi xuống, không bắt tay.
“Tôi vẫn chưa biết nên tin anh thế nào.”
Bố gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Không có cảnh ôm nhau tha thứ sau một câu giải thích.
Chúng tôi trải tài liệu, nói về những gì còn nhớ, chấp nhận có chỗ ký ức không khớp. Đến cuối, chú Hứa đồng ý tham gia buổi đối chiếu hồ sơ, nhưng nói rõ mình cần thời gian.
Trên đường về, bố nhìn mưa ngoài cửa xe.
“Được nghe người ta nói thẳng còn hơn họ quay lưng.”
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại tối đen trong tay, không biết vì sao lại nhớ đến Thương Ngôn.
29
Lâm Khê đề nghị gặp tôi lần nữa.
Địa điểm là một quán cà phê gần văn phòng cô ấy. Trên bàn không có váy áo lộng lẫy hay lời cảnh báo tình địch, chỉ có hai tập tài liệu và một chiếc laptop.
“Tôi phụ trách rà lại mô hình tài chính của Thanh Hòa,” cô ấy nói. “Có một số khoản chi hiện tại được chuyển từ hạng mục cũ sang, mô tả không rõ. Tôi đã yêu cầu dừng việc thông qua cho đến khi đối chiếu được.”