25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 21
Tôi nhìn cô ấy.
“Vì sao nói với tôi?”
“Trong đó có tên bố cô. Tôi muốn xin phép tiếp cận bản giấy nhận tiền mà ông còn giữ, thông qua người phụ trách của ông.”
Tôi gật đầu, ghi lại đầu mối, không đưa tài liệu ngay.
Cô ấy không khó chịu.
“Lần trước tôi làm sai.”
Tôi ngẩng lên.
“Tin nhắn ấy. Tôi biết cắt một trang ra sẽ khiến cô nghĩ xấu về anh ấy. Lúc đó tôi tự biện hộ rằng đang nhắc cô tỉnh táo, nhưng thật ra tôi ghen.”
Cô ấy nói rất thẳng, không khiến mình trông đẹp hơn.
“Xin lỗi.”
Tôi khuấy cốc cà phê đã nguội.
“Tôi nhận lời xin lỗi. Nhưng tôi chưa thể thân với chị.”
Lâm Khê mỉm cười.
“Tôi không đến xin làm bạn thân. Tôi có việc phải chịu trách nhiệm ở công ty mình.”
Tôi cũng cười.
Chúng tôi không cần lập tức quý mến nhau mới có thể làm một việc đúng.
Trước khi về, cô ấy nói Thương Kính Đình đang muốn rút phần vốn gia đình khỏi Viễn Chu nếu Thương Ngôn tiếp tục yêu cầu kiểm tra độc lập.
Tôi cầm túi, ngón tay chợt siết lại.
Lâm Khê nhìn thấy, nhưng không khuyên tôi quay lại.
“Chuyện đó là lựa chọn trong công việc của anh ấy. Tôi chỉ nói vì nó có thể ảnh hưởng tiến độ dự án của cô.”
Tôi gật đầu.
“Tôi sẽ hỏi tiến độ qua kênh chính thức.”
Ra khỏi quán, tôi đi bộ rất lâu.
Tôi muốn biết anh có ổn không. Muốn hỏi có ngủ được không, có lại dùng cà phê thay bữa tối không. Nhưng tôi cũng hiểu chỉ cần gọi đi, mình sẽ dễ mềm lòng trước khi giải quyết điều đã khiến cả hai tổn thương.
Cuối cùng, tôi nhắn cho Ôn Dĩ An: [Hôm nay ăn tối với tớ không?]
Cô ấy gửi ảnh một mẻ bánh cháy.
[Rất cần. Tớ vừa làm thất thoát tài sản của chủ tiệm.]
Tôi bật cười giữa đường phố.
Tối ấy, hai đứa ăn cơm hộp ở ban công nhà tôi. Cô ấy kể học được cách đánh kem, kể bố lần đầu hỏi công việc có mệt không thay vì hỏi bao giờ về công ty.
Tôi kể mình vừa lấy lại quyền trình bày phương án.
Chúng tôi đều không nhắc đến Thương Ngôn.
Nhưng trước khi ngủ, Ôn Dĩ An đặt cạnh gối tôi một cốc nước ấm.
“Cậu buồn bao lâu cũng được. Ngày mai vẫn phải ăn sáng.”
Tôi ôm cô ấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
30
Thương Kính Đình muốn gặp tôi trực tiếp.
Lần này, ông ta không gửi người đến nhà. Thư mời ghi rõ mục đích trao đổi về tiến độ dự án và hồ sơ nhân sự cũ.
Tôi trả lời rằng sẽ tham dự cùng bố và người hỗ trợ rà soát hồ sơ của gia đình. Địa điểm phải là phòng họp có các bên liên quan, không phải một bữa cơm riêng.
Ông ta đổi lịch hai lần rồi cuối cùng đồng ý.
Buổi gặp kéo dài chưa đầy bốn mươi phút.
Thương Kính Đình đưa ra cách giải thích quen thuộc: quy trình năm đó lộn xộn, hồ sơ thất lạc, nhiều người đã nghỉ việc, không nên làm ảnh hưởng những người đang cố gắng sửa sai.
Bố tôi ngồi thẳng, đặt cuốn sổ cũ lên bàn.
“Tôi không yêu cầu người đang sửa sai chịu thay. Tôi muốn biết ai đã đổi vị trí cửa, ai đưa bản không đúng cho tôi ký và ai ghi khoản hỗ trợ thành thanh toán với nhà thầu.”
Ông ta nhìn bố, nụ cười mỏng đi.
“Anh Thẩm, tôi từng giúp gia đình anh.”
“Tôi cảm ơn khoản hỗ trợ năm đó. Nhưng nhận hỗ trợ không có nghĩa là nhận lỗi thay ai.”
Tôi quay sang nhìn bố.
Từ khi chuyện cũ được mở lại, ông nói ngày càng rõ, không còn cúi đầu như mỗi lần tên mình xuất hiện trên mạng.
Thương Kính Đình chuyển mắt sang tôi.
“Cô Thẩm, cô còn trẻ. Cô có biết một cuộc tranh chấp kéo dài sẽ ảnh hưởng sự nghiệp thế nào không?”
Tôi đặt bút xuống.
“Tôi đang thấy rồi. Vì vậy, tôi càng muốn mọi yêu cầu và câu trả lời được ghi lại.”
Ông ta nhìn tôi vài giây, rồi cười.
“Rất giống bố.”
Lần này, tôi không thấy xấu hổ.
“Cháu coi đó là lời khen.”
Cuộc gặp kết thúc mà chưa có thỏa thuận. Chúng tôi chỉ xác nhận danh sách tài liệu còn thiếu và thời hạn dự kiến cung cấp.