25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 26



Tôi nghe, không khuyên rằng người mất rồi thì bỏ qua.

“Anh có thể nhớ những điều tốt bố từng làm cho anh. Và vẫn thừa nhận ông đã làm sai với người khác.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

“Tôi đang cố học chuyện đó.”

Đến ngã tư, anh hỏi tôi có muốn rẽ về nhà không.

Tôi lắc đầu.

“Đi thêm một đoạn.”

Dưới ô, khoảng cách giữa hai cánh tay rất gần. Tôi nhìn vệt nước trên mép áo anh, bỗng nhớ hôm đầu tiên mình nắm đầu ngón tay ấy qua đường.

Tôi đưa tay ra.

Thương Ngôn dừng lại, nhìn lòng bàn tay tôi.

“Tri Hạ?”

“Tôi muốn thử lại.”

Anh không nắm ngay.

“Em chắc chứ?”

Tôi ngẩng lên, bật cười vì câu hỏi đã xuất hiện quá nhiều lần giữa chúng tôi.

“Chắc việc muốn tiếp tục yêu anh. Còn sau này có cãi nhau không, có thất vọng không, tôi không chắc.”

Ánh mắt anh dần đỏ lên rất nhẹ.

“Tôi cũng không thể hứa không bao giờ khiến em buồn.”

“Vậy đừng hứa câu ấy.” Tôi hít sâu. “Hứa rằng khi khó xử, chúng ta nói thật. Khi một người bảo dừng, người kia sẽ nghe. Và đừng dùng chia tay để ép nhau nhượng bộ.”

Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay ấm hơn tôi nhớ.

“Tôi hứa. Và nếu tôi làm không đúng, em có quyền nhắc, có quyền giận, không phải vì đã tha thứ một lần mà luôn phải tha thứ.”

Tôi cúi đầu, thấy nước mắt rơi lên mu bàn tay mình.

“Anh nói dài quá.”

Thương Ngôn đưa ô thấp xuống một chút.

“Vậy nói ngắn. Tôi rất nhớ em.”

Tôi mím môi.

“Tôi cũng nhớ anh.”

Anh cúi xuống, dừng ở khoảng cách đủ để tôi có thể tránh.

Tôi đưa tay nắm cổ áo anh, chủ động hôn.

Mưa rơi rất nhỏ trên mặt ô. Đèn xe đi qua, kéo những vệt sáng dài xuống lòng đường. Không có ai vỗ tay, cũng không có bản nhạc nào vang lên đúng lúc.

Chỉ có người đàn ông tôi đã nhận nhầm một lần, rồi sau rất nhiều chuyện, cuối cùng lại lựa chọn bằng tất cả sự tỉnh táo của mình.

Khi về đến cổng, tôi gửi tin nhắn cho Ôn Dĩ An.

[Tớ và chú cậu quay lại rồi.]

Cô ấy trả lời ngay:

[Tốt. Vậy món nợ ba hộp bánh an ủi, ai thanh toán?]

Tôi đưa màn hình cho Thương Ngôn.

Anh nhận điện thoại, gõ một câu:

[Gửi hóa đơn.]

Ôn Dĩ An lập tức gửi ảnh thực đơn dài bằng nửa màn hình.

Tôi nhìn anh, vô cùng thành khẩn:

“Hay mình chia tay thêm năm phút?”

Anh siết nhẹ tay tôi.

“Không dùng chuyện đó mặc cả. Vừa hứa xong.”

Tôi bật cười, dựa trán lên vai anh.

37

Người đầu tiên Thương Ngôn đưa tôi gặp sau khi quay lại là mẹ anh.

Bà sống trong một căn hộ nhiều cây, cách nhà họ Ôn hơn nửa giờ lái xe. Khi chúng tôi đến, bà đang thay đất cho chậu lan ngoài ban công.

Tôi hơi căng thẳng, vô thức nhìn trang phục của mình qua cửa kính.

Thương Ngôn đặt tay sau lưng tôi, không đẩy, chỉ chờ.

Mẹ anh ngẩng lên, nhìn thấy động tác ấy rồi mỉm cười.

“Vào đi. Bác rửa tay một chút.”

Bà không hỏi gia cảnh trước. Bà hỏi tôi thích uống trà hay nước, có dị ứng món gì không, và tối nay có phải về làm việc tiếp không.

Sự chu đáo vừa đủ ấy khiến tôi bớt lo.

Ăn xong, Thương Ngôn ra ban công gọi một cuộc điện thoại công việc đã hẹn. Tôi giúp bà cất bát, không khí giữa hai người bỗng yên tĩnh.

Bà lau tay, nhìn tôi.

“Bác đã đọc bản đối chiếu.”

Tôi dừng lại.

“Bác cũng muốn nói lời xin lỗi với bố cháu, nếu ông ấy đồng ý gặp. Về phần trách nhiệm của chồng bác, không thể vì ông ấy đã mất mà coi như chưa từng có.”

Cổ họng tôi nghẹn lên.

Tôi đã chuẩn bị cho rất nhiều câu: chuyện qua rồi, người chết không thể sống lại, đừng bắt người đang sống chịu thêm. Nhưng không chuẩn bị cho câu này.

“Cháu sẽ hỏi ý kiến bố.”

Bà gật đầu.

“Bác cảm ơn.”

Nhìn tôi một lúc, bà bỗng bật cười rất nhẹ.

“Ngôn Ngôn nói cháu rất sợ bác hỏi chuyện kết hôn.”

Tôi đỏ mặt.

“Anh ấy nói cả chuyện đó ạ?”

“Nó gửi cho bác một tin dài, đại ý là cứ ăn cơm bình thường, đừng hỏi những câu khiến cháu áp lực.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...