25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 27
Tôi quay ra ban công. Người đàn ông ấy đang nghiêng đầu nghe máy, hoàn toàn không biết mình đã bị mẹ bán đứng.
Bà tiếp:
“Bác bảo nó yên tâm, mẹ có khả năng nói chuyện với một cô gái mà không cần hỏi bao giờ sinh cháu.”
Tôi không nhịn được cười.
Khi ra về, bà đưa tôi một hộp bánh tự làm, nói lần sau muốn đến thì nhắn trước để bà mua thêm trái cây.
Không có vòng ngọc gia truyền, không có phong bì dày, cũng không có điều kiện phải thay đổi công việc.
Trên xe, tôi ôm hộp bánh, nhìn Thương Ngôn.
“Mẹ anh rất dễ thương.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
“Vậy hồi nhỏ anh có dễ thương không?”
Anh im lặng.
Tôi lập tức hiểu có chuyện, quay sang nhắn cho Ôn Dĩ An.
Mười giây sau, tôi nhận được ảnh một cậu bé mặc áo khoác phao, ngồi cạnh người tuyết có đôi lông mày nghiêm nghị giống hệt mình.
Tôi cười suốt quãng đường.
Thương Ngôn dừng xe chờ đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Em có thể lưu. Nhưng không được gửi vào nhóm công việc.”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Yên tâm. Em chỉ đặt làm hình nền.”
38
Hai tháng sau, bố nhận được văn bản đính chính đầu tiên.
Phần quy trách nhiệm cho ông ký duyệt nội dung đã bị thay đổi được rút lại. Hồ sơ việc chi tiền cũng được sửa cách ghi nhận. Những yêu cầu liên quan đến thiệt hại và các sai phạm khác tiếp tục được xử lý riêng, không gói vào một lời xin lỗi cho xong.
Bố đọc tờ giấy ba lần, rồi lấy kính xuống lau.
Mẹ đứng bên cạnh, nước mắt cứ rơi mà miệng vẫn mắng:
“Đọc thì đọc, lau cái kính mãi.”
Tối đó, chúng tôi gọi chú Hứa đến ăn cơm. Chú nhận phần hỗ trợ được giải quyết trước, vẫn tiếp tục yêu cầu xem xét những khoản còn lại. Với bố, chú chưa thân lại như xưa, nhưng đã có thể ngồi cùng bàn.
Đó là một khởi đầu đủ tốt.
Trong những tháng tiếp theo, Thương Kính Đình mất quyền điều hành trực tiếp các hạng mục liên quan. Phần hồ sơ có dấu hiệu sai phạm được chuyển tiếp để xử lý theo trình tự. Ông ta không còn có thể gọi một cuộc điện thoại rồi yêu cầu mọi người bỏ qua.
Tôi không theo dõi từng tin về ông ta. Tôi quan tâm hơn việc bố đã chịu mở lại bàn vẽ.
Ban đầu chỉ là sửa bản thiết kế kệ sách cho một lớp học cộng đồng. Sau đó có người nhờ ông chỉ cách đọc bản vẽ cơ bản. Ông nói mình già rồi, nhưng tối nào cũng chuẩn bị tài liệu đến khuya.
Một lần, tôi về nhà thấy trên bàn là bức thư mang tên mình.
Bố đẩy nó sang.
“Sửa xong rồi.”
Tôi mở ra. Giấy đã ngả vàng, vài đoạn được gạch thêm bằng mực mới.
Bố viết rằng ông từng sợ tôi theo nghề vì nghĩ nó sẽ làm tôi đau giống mình. Ông dùng sự im lặng để che nỗi sợ, tưởng đó là cách bảo vệ con.
Ở cuối thư là một câu vừa được thêm:
“Bây giờ bố hiểu, điều bố nên làm là để con đi con đường của mình, rồi mở cửa khi con muốn về.”
Tôi gấp thư, ôm bố rất lâu.
Tháng ấy, tôi cũng nộp đơn nghỉ ở Vân Tượng sau khi bàn giao giai đoạn phương án. Chị Tống Lam nghỉ trước tôi hai tuần. Chúng tôi thuê chung một căn phòng nhỏ, thành lập studio tên Hữu Gian.
Tên nghe chẳng có vẻ sắp kiếm được nhiều tiền.
Nhưng chúng tôi đều thích ý nghĩa: có một khoảng dành cho người sử dụng thật sự.
Ngày nhận chìa khóa, trần nhà còn loang, điều hòa kêu như máy cày. Tôi nhìn số dư sau khi chuyển tiền đặt cọc, cười không nổi.
Thương Ngôn mang cơm trưa đến, thấy tôi ngồi trên thùng giấy.
“Hối hận chưa?”
“Có một chút.”
Anh ngồi xuống chiếc thùng bên cạnh, đưa hộp cơm.
“Vậy ăn xong rồi tính tiếp.”
Tôi nhìn anh, tự nhiên bật cười.
Tương lai vẫn làm tôi sợ. Nhưng lần này, sợ hãi không còn đồng nghĩa với phải quay đầu.
39
Khởi nghiệp không lãng mạn như Ôn Dĩ An từng tưởng.
Tôi biết vì chỉ sau một tháng, cả hai đứa đều bắt đầu nói về tiền điện với vẻ mặt nghiêm túc.