25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 7



“Tớ chỉ mong cậu có người thương. Không phải vì cậu hai mươi lăm tuổi thì phải làm được chuyện gì.”

Tôi đưa tay ôm cô ấy.

“Tớ biết.”

“Nhưng nếu người thương cậu là chú nhỏ tớ…”

“Thì sao?”

“Nhớ chia tiền lì xì cho tớ.”

Tôi đá cô ấy khỏi chăn.

Chiều hôm sau, tôi vẫn đến sân bóng gặp Lục Tinh Hành. Trước khi đi, tôi nhắn rõ rằng mình đến với tư cách bạn của chị họ cậu ấy.

Cậu thanh niên cao lớn chạy ra đón, mặc áo bóng rổ màu trắng, trên tóc còn vương mồ hôi.

“Chị Tri Hạ!”

Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, tôi bỗng thấy mình giống một phụ huynh đến dự hội thao.

Chúng tôi ngồi ở bậc thềm sau sân. Tôi đưa cậu ấy chai nước, xin lỗi vì đã bỏ lỡ buổi hẹn.

Tinh Hành chẳng để bụng.

“Hôm đó em cũng không muốn đi. Mẹ bảo nếu không gặp chị thì cắt tiền mua giày của em.”

Tôi im lặng.

Thì ra nền tảng của cuộc xem mắt này là hai người bị ép buộc và một đôi giày bóng rổ.

“Thế ảnh cơ bụng…”

Cậu ấy sặc nước.

“Em gửi nhầm! Định gửi cho huấn luyện viên báo thể trạng, sau đó xóa không kịp. Chị đừng nói với chị An, chị ấy sẽ cười em hết đời!”

Tôi nhìn bầu trời, cảm thấy sự hiểu lầm trong cuộc đời mình đã đủ mở một chi nhánh.

Trước khi vào sân, Tinh Hành hỏi:

“Chị có người thích rồi à?”

Tôi định lắc đầu, nhưng trong đầu bỗng hiện lên bàn tay đặt chiếc kẹp tóc vào lòng bàn tay mình.

Chỉ chậm nửa giây, cậu ấy đã hiểu.

“Vậy chúc chị may mắn. Đừng gặp người khó tính như cậu Ngôn nhà em là được.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Cậu Ngôn?”

“Em gọi theo mẹ. Chị An gọi chú nhỏ. Trong nhà quan hệ hơi rắc rối, anh trai cậu ấy theo họ Ôn của bố, cậu ấy theo họ Thương của bố ruột.”

Tôi gật đầu, cuối cùng hiểu vì sao chú của Ôn Dĩ An lại họ Thương.

Tinh Hành nói xong, vui vẻ chạy vào sân.

Còn tôi nhìn điện thoại vừa sáng lên.

Thương Ngôn: [Nghe nói cô đang xem bóng rổ.]

Tôi đáp: [Đúng. Trẻ tuổi thật tốt.]

Một phút sau, anh gửi lại:

[Tôi cũng chưa đến tuổi phải dưỡng sinh.]

10

Dự án Thanh Hòa là lý do tôi ở lại công ty thiết kế Vân Tượng dù đã ba lần muốn nghỉ việc.

Đó là một nhà hát cũ nằm cạnh bờ sông, xây từ hơn bốn mươi năm trước. Mái vòm màu xanh, hàng ghế gỗ sẫm, ô cửa kính lấp lánh khi mặt trời lặn.

Hồi nhỏ, bố từng đưa tôi đến đó xem một vở rối.

Tôi chẳng nhớ nội dung, chỉ nhớ ông mua cho mình một que kẹo hình thỏ. Suốt buổi diễn, tôi không nỡ ăn, mang về nhà thì đường đã chảy dính đầy tay.

Khi công ty nhận cuộc thi phương án cải tạo, tôi tự nguyện làm thêm gần một tháng.

Tôi muốn giữ phần sân cũ, biến phòng phục trang thành thư viện nhỏ, dành một khu tập luyện cho trẻ em quanh đó. Trong bản thuyết trình, tôi đặt tên phương án là “Một chiếc ghế cho mọi người”.

Quản lý Từ Khải thấy tên không đủ sang, sửa thành “Không gian trải nghiệm văn hóa ven sông”.

Tôi nhìn mười hai chữ ấy, chỉ muốn trải nghiệm việc ném anh ta xuống sông.

Cuộc họp đầu tiên có Thương Ngôn tham dự diễn ra vào thứ Hai.

Từ Khải đứng trước màn hình, thao thao bất tuyệt về ý tưởng “của đội ngũ do mình dẫn dắt”. Tôi ngồi cuối bàn, phụ trách chuyển trang.

Đến bản vẽ sân sau, Thương Ngôn bỗng hỏi:

“Vì sao giữ lại cây long não?”

Từ Khải ngừng hai giây.

“Để tạo điểm nhấn xanh cho cảnh quan.”

“Rễ cây đã ăn vào nền. Giữ cây sẽ tăng chi phí gia cố.”

“Nếu phía nhà đầu tư thấy không phù hợp, chúng tôi có thể…”

“Vì vết khắc trên thân cây.” Tôi lên tiếng.

Cả phòng quay lại.

Tôi nắm chặt bút, nhìn màn hình.

“Những đoàn diễn từng đến đây thường khắc ngày biểu diễn lên bảng gỗ rồi treo ở đó. Bây giờ phần lớn bảng đã mất, nhưng thân cây còn dấu buộc. Nếu khảo sát kỹ, có thể dựng lại lịch sử lưu diễn. Nó là một phần ký ức của nhà hát.”

Thương Ngôn không nhìn tôi lâu hơn những người khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...