25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 8



Anh chỉ hỏi tiếp về phạm vi rễ, phương án chống ẩm và lối đi cho xe lăn.

Tôi trả lời từng câu.

Kết thúc cuộc họp, phía đầu tư yêu cầu nhóm thiết kế nộp bản phân công tác giả, hồ sơ khảo sát gốc và dự toán tách riêng phần bảo tồn.

Từ Khải cười rất cứng.

Tôi cũng không thấy sung sướng như tưởng tượng.

Khi mọi người ra ngoài, tôi chờ ở cửa phòng họp.

“Anh giúp tôi à?”

Thương Ngôn đóng nắp bút.

“Tôi cần biết người trả lời được câu hỏi đang làm phần nào trong dự án.”

“Nhưng anh biết tôi.”

Anh nhìn tôi, giọng bình thản:

“Vì vậy, từ vòng chấm phương án tiếp theo, tôi sẽ không tham gia chấm điểm thiết kế. Phía quỹ có hội đồng chuyên môn riêng.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh đã nghĩ đến điều tôi còn chưa nói.

“Tri Hạ, tôi có thể mời cô ăn cơm sau giờ làm. Còn bản vẽ của cô phải được người hiểu bản vẽ đánh giá.”

Tôi đứng một lúc mới hỏi:

“Thế bữa cơm… ai trả?”

Anh nhìn tôi, lần đầu tiên trong ngày cười thật sự.

“Người đang có năm trăm tệ trong túi.”

11

Tôi chọn quán mì bò cách công ty hai con phố.

Không phải cố tình thử người giàu. Chỉ là tháng đó, sau khi trả tiền thuê nhà, số dư tài khoản của tôi đã bước vào thời kỳ cần được bảo vệ.

Thương Ngôn ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp, đôi chân dài có vẻ không biết đặt vào đâu.

Chủ quán hỏi ăn gì, anh đáp:

“Giống cô ấy, ít cay.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh không ăn cay à?”

“Ăn được. Nhưng cô vừa dặn chủ quán ba lần là ít cay.”

Tôi cầm cốc nước, giả vờ không nghe ra sự trêu chọc.

Một lúc sau, tôi lấy hết can đảm hỏi chuyện đêm ấy.

“Hôm đó anh ở bàn mười hai, đúng không?”

“Đúng.”

“An An gửi tôi bàn hai mươi mốt. Tôi nhìn ngược số.”

Nói xong, chính tôi cũng cảm thấy lời giải thích này không đủ cứu vãn trí thông minh của mình.

Thương Ngôn không cười.

“Tôi đang chờ một người bạn. Cậu ấy hoãn hẹn, tôi định đi thì cô tới.”

“Tôi hỏi anh có phải người đang chờ tôi không.”

“Tôi tưởng cô hỏi chiếc ghế có người ngồi chưa.”

Chúng tôi nhìn nhau.

Một sự hiểu lầm đủ ngớ ngẩn để khiến cả hai cùng im lặng.

Tôi nhớ mình chỉ uống một ly rượu trái cây rất nhạt. Sau đó chúng tôi đi bộ dọc hành lang, nói chuyện đến khi nhà hàng gần đóng cửa. Tôi tỉnh táo đến mức còn nhặt được chiếc khuyên tai rơi dưới gầm bàn.

Đến lúc ở trong thang máy, tôi là người kéo tay áo anh trước.

Anh đã hỏi: “Cô có biết mình đang làm gì không?”

Tôi đáp: “Biết. Tôi hai mươi lăm tuổi rồi.”

Chỉ có điều tôi đã không biết anh là ai.

“Lúc nào anh biết tôi nhận nhầm?”

“Sáng hôm sau. Cô vừa thay áo vừa lẩm bẩm rằng sinh viên bây giờ trông trưởng thành quá.”

Tôi suýt úp mặt vào bát mì.

“Sao anh không giải thích?”

“Tôi hỏi cô định đi đâu ba lần. Cô chỉ muốn chạy. Tôi nghĩ ít nhất nên đưa cô đến nơi an toàn, sau đó tìm thời điểm nói rõ.”

Anh dừng lại.

“Tôi đã xử lý không tốt. Đáng lẽ phải nói ngay, dù cô có khó xử.”

Tôi không ngờ người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy lại nhận lỗi dễ dàng như vậy.

Bát mì được mang ra. Hơi nóng làm mờ mắt kính của vị khách bàn bên, tiếng đũa chạm thành bát vang lên liên tục.

Ở nơi chẳng có gì lãng mạn ấy, tôi bỗng thấy căng thẳng trong lòng mình vơi đi một chút.

“Chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau.” Tôi nói.

Anh gật đầu.

“Vậy bắt đầu từ bây giờ. Tôi Thương Ngôn, ba mươi hai tuổi. Hiện độc thân, không có hôn ước, chưa từng kết hôn. Công việc chủ yếu là quản lý đầu tư. Khi căng thẳng thường mất ngủ, không thích hành sống, nhưng có thể tự nhặt ra.”

Tôi nhìn bát mì của anh. Quả nhiên, cạnh đó có một đĩa hành nhỏ vừa được nhặt gọn.

Tôi bật cười.

“Tôi Thẩm Tri Hạ, hai mươi lăm tuổi. Nhà thiết kế đang cố giữ việc. Thích ăn ngon, không thích bị sai khiến, lúc căng thẳng hay mua đồ giảm giá không cần thiết.”

Anh đưa cốc nước tới gần tôi.

“Rất vui được chính thức quen em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...