25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 9



Lần này, anh không gọi tôi là cô Thẩm nữa.

Tôi cúi đầu uống nước, giấu đôi tai nóng lên sau tóc.

“Tôi cũng vậy.”

12

Thương Ngôn theo đuổi người khác có một đặc điểm: không làm quá, nhưng rất khó bỏ qua.

Anh không gửi hoa đến công ty. Cũng không gọi một dãy xe sang đến đón tôi trước mặt đồng nghiệp.

Anh chỉ hỏi lịch rảnh, đề xuất một bữa cơm hoặc một cuộc triển lãm, bị từ chối thì hẹn lần sau.

Tin nhắn nhiều nhất là: [Về đến nhà chưa?]

Có hôm tăng ca đến gần mười một giờ, tôi trả lời bằng một bức ảnh máy tính.

Mười phút sau, anh gửi ảnh một bát cháo, bên cạnh là tập tài liệu dày.

[Tôi cũng chưa xong. Ăn gì trước đi.]

Tôi ngồi trước bàn làm việc, bỗng không còn thấy mình khổ nhất thành phố nữa.

Ôn Dĩ An đánh giá cách theo đuổi ấy rất thiếu hiệu quả.

“Hai người nhắn như đồng nghiệp trực đêm.”

Tôi chống cằm.

“Ít nhất chú cậu không hỏi tớ bản vẽ xong chưa.”

“Thế cậu thích chú ấy ở điểm nào?”

Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi đáp:

“Ở chỗ tớ nói không được, anh ấy sẽ nghe.”

Cô ấy không cười nữa.

Cuối tuần đó, Thương Ngôn đưa tôi đến một tiệm sách cũ. Tôi xem mê mải đến mức quên cả giờ ăn, cuối cùng ôm về ba quyển sách kiến trúc nặng trĩu.

Anh định cầm giúp, tôi tránh sang bên.

“Tôi tự cầm được.”

Anh không giành. Chỉ đi chậm lại.

Được khoảng năm trăm mét, tay tôi bắt đầu tê.

Tôi liếc anh.

Anh nhìn thẳng phía trước, khóe môi rất đáng nghi.

“Anh không hỏi lại à?”

“Em vừa nói tự cầm được.”

Tôi nghiến răng đưa túi sách sang.

“Bây giờ cập nhật thông tin. Tôi không cầm được nữa.”

Anh nhận lấy, một tay xách túi, tay còn lại vẫn để trống giữa chúng tôi.

Đường phố đông người. Lúc đèn giao thông chuyển xanh, tôi do dự một chút, cuối cùng đưa tay chạm vào đầu ngón tay anh.

Thương Ngôn dừng bước.

Tôi lập tức muốn rút lại.

Anh đã mở lòng bàn tay.

“Lần này chắc chưa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh đèn xanh phản chiếu trong mắt người đàn ông ấy, sáng mà yên tĩnh.

“Chắc là nắm tay thôi.”

Anh bật cười, nắm lấy tay tôi.

“Được. Trước mắt chỉ nắm tay.”

Tối đó, tôi chụp ảnh hai ly nước đặt trên bàn gửi cho Ôn Dĩ An.

Cô ấy trả lời ngay:

[Có tiến triển?]

[Nắm tay rồi.]

[Tốt. Chúc mừng hai người cuối cùng cũng yêu đương theo trình tự.]

Tôi đang đỏ mặt gõ lời phản bác thì một tin nhắn lạ hiện lên.

[Cô Thẩm, cô biết người đang nắm tay mình đầu tư vào Thanh Hòa vì mục đích gì không?]

Bên dưới là một bức ảnh chụp tài liệu.

Trên trang đầu, dòng chữ “Phương án khai thác thương mại toàn khu” được khoanh đỏ.

Ở góc dưới bên phải là chữ ký của Thương Ngôn.

Nụ cười trên môi tôi chậm rãi tắt đi.

13

Tôi không gửi lại bức ảnh ngay.

Tôi mở máy tính, tìm bản thuyết minh dự án mà công ty đã được cung cấp. Trong đó, mục tiêu ghi rất rõ: sửa chữa công trình, bổ sung chức năng văn hóa cộng đồng, duy trì phần không gian biểu diễn chính.

Còn tài liệu trong tin nhắn có thêm khách sạn, trung tâm thương mại và bãi xe ngầm.

Hai phương án không thể cùng tồn tại trên một khu đất nhỏ như vậy.

Tôi nhắn cho số lạ: [Xin gửi bản đầy đủ và thời điểm lập tài liệu.]

Người ấy không đáp.

Tôi gọi cho Thương Ngôn.

Anh nghe máy rất nhanh. Nghe xong, anh im lặng một lúc rồi nói:

“Em gửi ảnh cho tôi. Chúng ta cần nói trực tiếp.”

“Tôi muốn xem toàn bộ tài liệu trước.”

“Được.”

Nửa giờ sau, hộp thư của tôi nhận được một hồ sơ bốn mươi tám trang cùng thư giải thích về các phiên bản. Thương Ngôn hẹn tôi ở phòng tiếp khách của quỹ Viễn Chu, nơi anh làm việc.

Tôi đọc hết trước khi đi.

Bản trong ảnh được lập từ tám tháng trước, khi đơn vị sở hữu Thanh Hòa đề xuất ba hướng khai thác. Thương Ngôn đã ký vào biên bản cho phép tiếp tục nghiên cứu tính khả thi, trong đó có một hướng chỉ giữ lại mặt tiền nhà hát.

Hai tháng sau, hội đồng lựa chọn hướng bảo tồn để gọi phương án thiết kế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...