Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 7



“Một năm ba tháng hôn nhân, cộng thêm tổn thất tinh thần vì ngày ngày nhìn chồng và bạch nguyệt quang trình diễn phim tình cảm, ít nhất cũng phải thêm một số không chứ?”

“Nhưng tôi tính kỹ rồi. Dù bà có thêm hai số không, tôi cũng không muốn bán nốt phần đời còn lại.”

“Tôi chuẩn bị ly hôn.”

Mí mắt người đàn ông trên giường khẽ rung.

Tôi không để ý, vẫn cúi đầu gọt táo.

“Anh yên tâm. Trước khi đi, tôi sẽ cố giúp anh điều tra vụ tai nạn. Coi như cảm ơn anh đã nghe tôi than thở.”

“Sau này tôi không tới nữa, chắc anh sẽ thấy phòng bệnh yên tĩnh hẳn.”

Một giọng nói khàn đặc đột nhiên vang lên:

“Không.”

Con dao gọt hoa quả trong tay tôi rơi thẳng xuống đất.

Tôi từ từ ngẩng đầu.

Cố Đình Thâm đã mở mắt.

Đôi mắt sâu màu đen vốn khiến cả phòng họp im bặt giờ đang nhìn thẳng vào tôi. Vì nằm lâu, ánh mắt ấy còn mệt mỏi, nhưng vẫn sắc bén đến mức làm người ta không dám xem nhẹ.

Môi anh khô khốc, giọng rất yếu:

“Không yên tĩnh.”

Tôi há miệng, ba giây không phát ra tiếng.

Anh nhìn tôi, khóe môi gần như không thể nhận ra mà cong lên.

“Nói tiếp đi.”

Tôi đột nhiên lao ra cửa, vừa chạy vừa hét:

“Bác sĩ! Bác sĩ Trần! Người thực vật lên tiếng rồi!”

Sau đó là một trận hỗn loạn.

Bác sĩ, y tá và chuyên viên điều trị chen kín căn phòng. Tôi bị đẩy ra ngoài, đứng ngây như phỗng ở hành lang. Nửa giờ sau, bác sĩ Trần mới bước ra, kích động tới mức mắt đỏ hoe.

“Cố tổng tỉnh rồi. Ý thức rõ ràng, có thể nhận biết người và trả lời câu hỏi. Đây là kỳ tích.”

Tôi thở phào, lúc ấy mới phát hiện tay mình run dữ dội.

Tin tức nhanh chóng truyền tới Cố gia.

Người đầu tiên xuất hiện là Cố Trường Hải.

Ông ta lao ra khỏi thang máy, cà vạt lệch sang một bên, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa xúc động. Nhưng khi nghe bác sĩ nói Cố Đình Thâm đã tỉnh táo hoàn toàn, bước chân ông ta khựng lại trong chốc lát.

Chỉ một thoáng rất nhanh.

Nếu trước đó tôi không nghi ngờ, có lẽ đã bỏ qua.

Sau đó là Chu Tuệ Lan, Cố Ngôn Chu và Hứa Nghiên.

Chu Tuệ Lan khóc tới mức suýt ngất. Cố Ngôn Chu trông nhẹ nhõm thật lòng. Chỉ có Hứa Nghiên đứng sau cùng, môi trắng bệch.

Khi mọi người cùng bước vào, Cố Đình Thâm đã được nâng đầu giường lên.

Anh gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt đủ khiến tất cả im lặng.

Câu đầu tiên anh nói với cả nhà là:

“Đóng cửa.”

Câu thứ hai:

“Triệu tập ban giám đốc, luật sư Tần và tất cả quản lý cấp cao đã bị điều chuyển trong tám tháng qua.”

Cố Trường Hải biến sắc: “Con vừa tỉnh, chuyện công ty để sau hãy nói.”

Cố Đình Thâm nhìn ông ta.

“Không kịp nữa.”

Giọng anh vẫn khàn, từng chữ nói ra rất chậm, nhưng không ai dám chen ngang.

Anh lần lượt nhìn Cố Ngôn Chu, Chu Tuệ Lan, rồi dừng ở Hứa Nghiên.

“Trong tám tháng tôi nằm đây, các người sống rất náo nhiệt.”

Cuối cùng, ánh mắt anh rơi xuống tôi.

“Nhờ có Thẩm Kiều, tôi nghe được hết.”

Cả căn phòng đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Tôi vô thức lùi lại một bước.

Không phải chứ?

Tôi chỉ tới kể chuyện phiếm, sao bây giờ trông giống nhân chứng số một trong vụ án lật đổ cả gia tộc thế này?

06

Buổi chiều hôm đó, phòng họp nhỏ của bệnh viện được dùng làm nơi xét xử tạm thời.

Cố Đình Thâm chưa thể rời giường, nhưng luật sư Tần mang tới một tập hồ sơ dày. Ba quản lý cấp cao từng bị Cố Trường Hải điều chuyển cũng lần lượt có mặt qua màn hình trực tuyến.

Tôi định tránh đi, Cố Đình Thâm lại nói:

“Cô ở lại.”

Chu Tuệ Lan lập tức phản đối: “Đây là việc nội bộ Cố gia.”

Anh thản nhiên nhìn mẹ mình.

“Cô ấy là người duy nhất giúp con tỉnh lại. Có tư cách hơn bất kỳ ai ở đây.”

Tôi không rõ câu ấy có hợp lý hay không, nhưng vẻ mặt nghẹn lời của Chu Tuệ Lan khiến tôi rất dễ chịu.

Luật sư Tần mở hồ sơ đầu tiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...