Anh Cả Tỉnh Rồi
Chương 8
Trong tám tháng Cố Đình Thâm hôn mê, mười bảy lãnh đạo thân cận với anh bị điều chuyển hoặc ép từ chức. Ba dự án nghiên cứu thuốc mới được chuyển sang công ty con do Cố Trường Hải kiểm soát. Một khoản vốn trị giá hơn hai tỷ bị chia nhỏ, rót vào những doanh nghiệp trung gian không rõ mục đích.
Cố Ngôn Chu càng nghe càng tái mặt.
“Những văn bản đó đều có chữ ký của tôi, nhưng bố nói chỉ là tái cơ cấu tạm thời.”
Cố Trường Hải đập bàn:
“Tôi làm vậy để giữ ổn định tập đoàn! Đình Thâm hôn mê, chẳng lẽ tất cả ngồi chờ chết?”
“Giữ ổn định?” Cố Đình Thâm nhếch môi. “Hay chuẩn bị chuyển quyền kiểm soát sang quỹ Hải Thịnh của bố?”
Không khí trong phòng đóng băng.
Luật sư Tần đưa ra bản sao một thỏa thuận ủy thác. Nếu Cố Đình Thâm qua đời hoặc mất năng lực hành vi quá mười hai tháng, một phần cổ phần của anh sẽ do quỹ gia đình quản lý. Người có quyền biểu quyết cao nhất chính là Cố Trường Hải.
Ông ta cố thanh minh:
“Đó là điều khoản ông nội con lập từ trước, không liên quan tới bố.”
“Nhưng bố đã âm thầm sửa danh sách người quản lý quỹ ba tháng sau tai nạn.”
Cố Trường Hải cứng họng.
Cố Đình Thâm không tiếp tục dồn ông ta. Anh chuyển mắt sang em trai.
“Cố Ngôn Chu, cậu ký bốn mươi ba văn bản mà không đọc?”
“Em...”
“Tổng số tiền thất thoát là hai tỷ bảy trăm triệu. Cậu nghĩ một câu ‘bố bảo ký’ đủ giải thích à?”
Trán Cố Ngôn Chu rịn mồ hôi.
Tôi chưa từng thấy anh ta chật vật như vậy. Ở nhà, anh ta luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát. Trước mặt anh trai, lớp vỏ ấy mỏng như giấy.
Hứa Nghiên ngồi bên cạnh khẽ kéo tay áo anh ta.
Cử động rất nhỏ, nhưng Cố Đình Thâm vẫn nhìn thấy.
“Cô Hứa.”
Cô ta giật mình: “Anh Đình Thâm...”
“Tại sao cô có mặt?”
Mặt cô ta đỏ lên: “Em nghe tin anh tỉnh nên tới thăm. Em và Ngôn Chu...”
“Cô và cậu ta thế nào không liên quan đến tôi. Đây là cuộc họp nội bộ.”
Anh nhìn về phía cửa.
“Mời cô ra ngoài.”
Hứa Nghiên cắn môi, mắt ngấn nước. Cố Ngôn Chu vừa định lên tiếng, anh cả đã lạnh lùng nói:
“Nếu cậu muốn đi cùng, chức vụ phó tổng giám đốc bỏ lại đây.”
Cố Ngôn Chu im bặt.
Hứa Nghiên đứng dậy, bước ra ngoài trong ánh mắt thương hại của Chu Tuệ Lan.
Tôi cúi xuống che nụ cười.
Quả nhiên vẫn là anh cả lợi hại. Tôi đấu với cô ta hơn một năm, nói tới khô miệng cũng không khiến Cố Ngôn Chu im lặng được. Anh chỉ cần một câu.
Cuộc họp kéo dài gần hai giờ.
Cuối cùng, Cố Đình Thâm tuyên bố thu hồi toàn bộ quyền phê duyệt của Cố Ngôn Chu, đóng băng ba dự án bị chuyển nhượng, đồng thời yêu cầu kiểm toán độc lập kiểm tra mọi khoản chi trong tám tháng.
Chu Tuệ Lan lo lắng:
“Ngôn Chu chỉ tạm thời quản lý thay con, nó không có kinh nghiệm...”
“Không có kinh nghiệm thì học. Không có năng lực thì rời vị trí.”
“Hai anh em ruột, cần gì phải tuyệt tình như vậy?”
Cố Đình Thâm nhắm mắt, giọng đã lộ vẻ mệt mỏi:
“Lúc những người của con bị đuổi sạch, mẹ có nhớ chúng con là anh em ruột không?”
Bà ta không nói được gì nữa.
Mọi người lần lượt rời đi. Tôi cũng cầm túi đứng lên, nhưng vừa đi tới cửa đã nghe anh gọi:
“Thẩm Kiều.”
Tôi quay lại.
Trong phòng chỉ còn hai chúng tôi.
“Lại đây.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên giường.
Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Tôi nghe thấy từ ngày đầu tiên.”
“Ngày đầu tiên tôi tới?”
“Ừ.”
“Thế mà anh còn giả chết lâu như vậy?”
“Tôi không cử động được.”
Giọng anh bình tĩnh, nhưng chỉ một câu ấy cũng đủ khiến lòng tôi thắt lại.
Tám tháng có ý thức, nghe được tất cả, nhưng bị nhốt trong một cơ thể không thể nhúc nhích. Người nhà đến bên giường bàn chuyện phân chia quyền lực, thậm chí mong anh không tỉnh nữa. Tôi không thể tưởng tượng quãng thời gian đó đáng sợ đến mức nào.
Tôi bỗng không biết nói gì.
Cố Đình Thâm lại khẽ nhướng mày: