ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM

Chương 10



Diệp Tư Nhiên đón tôi lúc tám giờ sáng. Anh mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh như chuẩn bị đi họp, còn tôi vì nghén cả đêm nên chỉ kịp thoa chút son cho đỡ nhợt nhạt.

Trên đường đến nơi đăng ký, anh liên tục nhìn tôi.

“Em khó chịu ở đâu?”

“Mất ngủ.”

“Tại sao?”

“Sắp kết hôn với người mặt lạnh, sợ sau này mùa hè không cần bật điều hòa.”

Anh không đáp.

Đến lúc xuống xe, anh bỗng lấy từ cốp một bó hoa tử đằng được bó vụng về đến mức méo xệch.

Tôi sững sờ.

“Mùa này làm gì có tử đằng?”

“Nhờ người trồng trong nhà kính.”

“Sao lại là hoa này?”

“Bảy năm trước anh nợ em một câu trả lời tử tế.”

Anh đưa bó hoa cho tôi.

“Tô Tiểu Mặc, anh muốn kết hôn với em. Không phải vì dự án, không phải vì hai nhà, càng không phải vì đêm hôm đó. Em có đồng ý không?”

Tôi nhìn những cánh hoa tím nhạt, mắt nóng lên.

Đây là điều cô gái mười tám tuổi từng mơ thấy vô số lần.

Nhưng sau quá nhiều năm bị từ chối và hiểu lầm, tôi đã không còn đủ dũng khí tin ngay vào hạnh phúc.

“Anh nói muốn cưới, không có nghĩa là yêu.”

“Anh biết.”

“Vậy anh...”

“Cho anh thời gian.” Anh khẽ siết bó hoa trong tay tôi. “Những chuyện cần nói, anh sẽ nói hết. Nhưng không phải hôm nay, không phải ở nơi có người đang chụp lén chúng ta sau bồn cây.”

Tôi quay đầu. Một ống kính lập tức rụt xuống.

Tôi bật cười bất lực.

“Được. Em đồng ý.”

Khóe môi anh cong lên.

Lần này tôi nhìn rất rõ.

Nụ cười thứ hai anh dành cho tôi sau hai mươi năm.

Sau khi nhận giấy chứng nhận, chúng tôi chuyển vào căn nhà riêng của anh.

Anh bảo phòng ngủ chính đã được sửa theo sở thích của tôi. Tủ quần áo đầy váy đúng kích cỡ, phòng làm việc đặt một chiếc bàn thiết kế, thậm chí góc cửa sổ còn có loại hoa tôi từng đăng trên mạng rằng mình thích.

Tất cả được chuẩn bị quá đầy đủ, không giống quyết định vội vàng ba ngày trước.

“Anh sửa từ bao giờ?”

“Hai tháng trước.”

“Hai tháng trước chúng ta còn chưa...”

Tôi đột nhiên im bặt.

Hai tháng trước là lúc tôi vừa về nước.

Anh đã chuẩn bị căn phòng này từ khi ấy?

Diệp Tư Nhiên bình thản kéo vali của tôi vào.

“Phòng em ở bên trái.”

“Còn anh?”

“Bên phải.”

“Không ngủ chung?”

Anh nhìn tôi:

“Nếu em yêu cầu, anh có thể chuyển sang ngay.”

“Ai yêu cầu!”

Tôi đóng sầm cửa phòng.

Năm phút sau, dạ dày lại cuộn lên. Tôi lao vào nhà vệ sinh nôn khan.

Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gõ.

“Tiểu Mặc?”

“Em không sao.”

“Mở cửa.”

“Chỉ đau dạ dày.”

Anh đứng bên ngoài vài giây rồi rời đi.

Tôi vừa thở phào thì nghe tiếng anh gọi điện cho bác sĩ gia đình, yêu cầu người đến ngay lập tức.

Tôi hoảng hốt mở cửa.

“Không cần gọi bác sĩ!”

Anh quay lại nhìn gương mặt trắng bệch của tôi.

“Tại sao không?”

“Vì... vì em biết mình bị gì.”

“Bị gì?”

Tôi siết tay, cuối cùng vẫn chưa đủ can đảm nói ra.

“Viêm dạ dày. Em có thuốc.”

Anh nhìn tôi rất lâu rồi mới cúp máy.

Đêm đó, anh ngủ ngoài sofa phòng khách.

Sáng hôm sau tôi mới biết, anh ở đó để nghe xem nửa đêm tôi có nôn nữa hay không.

13

Cuộc sống sau kết hôn khác xa tưởng tượng của tôi.

Diệp Tư Nhiên vẫn ít nói, nhưng lại nhớ tất cả thói quen nhỏ của tôi.

Anh biết tôi ghét hành, thích uống sữa ấm trước khi ngủ, sợ tiếng sấm nhưng luôn giả vờ không sợ. Anh thay toàn bộ cà phê trong nhà bằng loại không caffeine vì thấy tôi uống xong thường mất ngủ. Anh còn đặt báo thức lúc mười hai giờ trưa chỉ để nhắn một câu: “Nhớ ăn cơm.”

Tôi từng tưởng anh đối xử tốt vì nghĩa vụ.

Nhưng không ai có thể chuẩn bị chính xác loại kẹo tôi thích từ bảy năm trước chỉ bằng nghĩa vụ.

Sự dịu dàng vụng về ấy khiến bức tường trong lòng tôi ngày càng lung lay.

Chỉ có điều, anh chưa từng nói yêu.

Chúng tôi ngủ riêng. Ngoài những cái nắm tay trước truyền thông, anh không hề vượt quá giới hạn.

Đôi lúc tôi tỉnh dậy giữa đêm, thấy đèn phòng làm việc đối diện vẫn sáng. Bóng anh in lên khe cửa, cô độc và lặng lẽ.

Tôi không hiểu anh đang chờ điều gì.

Một tuần sau, tôi đến bệnh viện khám thai lần nữa.

Thai nhi phát triển bình thường. Bác sĩ dặn ba tháng đầu phải cẩn thận, tránh căng thẳng và làm việc quá sức.

Tôi quyết định tối đó sẽ nói với anh.

Trên đường về, xe tôi bị một chiếc ô tô màu đen bám theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...