Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con

Chương 12



Trong thời gian An An hồi phục, vụ việc của Thẩm Minh Thành được đưa ra ánh sáng.

Ông ta không chỉ làm giả đoạn ghi âm.

Nhiều năm qua, ông ta còn âm thầm chuyển lợi ích từ các công ty con, thao túng giá cổ phiếu và dùng tài khoản người khác mua chuộc nhân viên nội bộ.

Tô Vãn từng nhận tiền của một studio truyền thông có liên quan đến ông ta, nhưng cô chỉ thừa nhận muốn tung tin về đứa trẻ, không biết mục đích sâu xa phía sau.

Thẩm Diệc Châu vẫn khởi kiện cô vì xâm phạm quyền riêng tư của An An.

Không lâu sau, Tô Vãn công khai xin lỗi và tuyên bố rời khỏi giới biểu diễn một thời gian.

Tôi xem video ấy một lần rồi tắt.

Cô ấy đã phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Tôi không tha thứ, nhưng cũng không muốn tiếp tục để cô tồn tại trong cuộc đời mình.

Thẩm Minh Thành bị bắt.

Cuộc họp cổ đông cuối cùng vẫn diễn ra.

Nhờ bằng chứng đầy đủ và sự ủng hộ của mẹ anh, Thẩm Diệc Châu giữ được vị trí.

Nhưng ngay sau khi cuộc họp kết thúc, anh trở về bệnh viện thay vì tổ chức ăn mừng.

An An lúc ấy đã được chuyển ra phòng vô trùng thông thường.

Con gầy đi rất nhiều, mái tóc chưa mọc lại, nhưng tinh thần đã tốt hơn.

Vừa thấy anh, con lập tức giơ bức tranh trong tay.

“Bố xem!”

Trên giấy là ba hình người.

Một người mặc váy, một người rất cao, một người nhỏ xíu đứng giữa.

Phía trên có một mái nhà màu đỏ.

Anh ngồi xuống bên giường.

“Ai đây?”

“Mẹ, bố và con.”

“Nhà của ai?”

“Nhà của chúng ta.”

Tôi đang gọt táo, bàn tay khựng lại.

An An nhìn tôi.

“Sau khi khỏi bệnh, con ở cùng bố mẹ được không?”

Tôi chưa biết trả lời thế nào.

Thẩm Diệc Châu không ép tôi.

Anh chỉ xoa đầu con.

“Chuyện đó phải hỏi mẹ.”

“Mẹ.”

Con kéo dài giọng.

“Bố ngủ sofa cũng được.”

Tôi suýt cắt vào tay.

Anh ho khẽ, quay mặt giấu nụ cười.

“Ai dạy con câu đó?”

“Bà nội.”

Tôi biết ngay.

Gần đây bà Thẩm đến rất thường xuyên.

Bà không còn mang quà đắt tiền, chỉ tự tay nấu canh rồi đứng ngoài chờ y tá kiểm tra.

An An gọi bà nội ngày càng thuận miệng.

Còn bà mỗi lần nghe đều lén lau khóe mắt.

Tôi đặt dao xuống.

“Chờ con khỏi bệnh rồi nói.”

An An lập tức quay sang anh.

“Bố, mẹ nói chờ con khỏi bệnh, không nói không được.”

Khóe môi anh cong lên.

“Bố nghe thấy rồi.”

“Vậy bố phải cố gắng.”

“Bố sẽ cố.”

Tôi bất lực nhìn một lớn một nhỏ cấu kết ngay trước mặt mình.

Buổi tối, khi An An ngủ, anh đưa tôi lên sân thượng bệnh viện.

Gió đầu xuân vẫn lạnh.

Anh cởi áo khoác choàng lên vai tôi.

“Anh muốn nói gì?”

“Tôi đã mua một căn nhà gần bệnh viện.”

Tôi lập tức cau mày.

“Tôi không nhận.”

“Không phải cho cô.”

“Vậy cho ai?”

“Cho tôi ở.”

Tôi nhìn anh khó hiểu.

“Căn hộ của cô ở thành phố biển quá nhỏ, không có phòng cho tôi.”

“Tôi chưa nói anh được đi theo.”

“Tôi đang chuẩn bị trước.”

Anh lấy một chiếc chìa khóa đặt vào tay tôi.

“Căn nhà đứng tên An An. Sau khi con xuất viện cần ở gần bệnh viện ít nhất một năm để tái khám. Cô có thể sống ở đó cùng con. Tôi sống phòng khách.”

“Nhà lớn như vậy không có phòng cho anh sao?”

“Nếu nói có, cô sẽ không đồng ý.”

Tôi bị anh chọc cười.

Anh nhìn tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng.

“Cuối cùng cô cũng cười.”

Nụ cười trên môi tôi chậm rãi tắt đi.

“Thẩm Diệc Châu, đừng đặt quá nhiều hy vọng.”

“Tôi không đặt hy vọng.”

“Vậy anh đang làm gì?”

“Trả nợ.”

Anh nhìn những ô cửa sáng đèn phía dưới.

“Nợ cô một mái nhà không có hợp đồng. Nợ An An một người cha. Nợ chính mình một lần thành thật.”

“Tôi không cần anh trả bằng cả đời.”

“Nhưng tôi muốn.”

Anh quay sang tôi.

“Thanh Thiển, trước đây tôi luôn nghĩ chỉ cần đưa tiền, giải quyết mọi vấn đề, không để cô thiếu thứ gì là đủ. Tôi chưa từng hỏi cô muốn gì.”

“Bây giờ anh biết sao?”

“Biết một phần.”

“Là gì?”

“Cô muốn được tôn trọng. Muốn được lựa chọn. Muốn đứng cạnh một người chứ không phải đứng sau hay phụ thuộc vào người đó.”

Tôi im lặng.

Anh nói đúng.

“Còn một điều anh vẫn không biết.”

“Cô nói đi.”

“Tôi muốn được yêu vì chính mình.”

Giọng tôi rất khẽ.

“Không phải vì đôi mắt giống ai. Không phải vì sinh con cho ai. Không phải vì đáng thương hay vì anh thấy có lỗi.”

Anh bước tới.

“Tôi biết.”

“Anh chứng minh thế nào?”

“Tôi không thể chứng minh bằng một câu nói.”

Anh dừng cách tôi một bước.

“Cho nên tôi sẽ dùng những ngày còn lại.”

Gió thổi qua sân thượng.

Tà áo khoác trên vai tôi khẽ lay động.

Anh không ôm tôi.

Không hôn tôi.

Chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay.

“Tôi sẽ ở căn nhà ấy đến khi An An qua giai đoạn theo dõi.”

Ánh mắt anh sáng lên.

“Nhưng anh ngủ phòng khách.”

“Được.”

“Không được tự ý can thiệp công việc của tôi.”

“Được.”

“Không được dùng An An ép tôi.”

“Được.”

“Không được…”

Anh bỗng mỉm cười.

“Cô có thể viết hợp đồng.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Tôi ghét hợp đồng.”

Nụ cười của anh tắt ngay.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn vẻ căng thẳng hiếm thấy ấy, bỗng thấy lòng mềm xuống.

“Lần này không cần hợp đồng.”

Tôi nói.

“Thử tin nhau đi.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, anh chậm rãi chìa ngón út.

Một hành động hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của anh.

“Ngoắc tay?”

Tôi bật cười.

“Anh học ai vậy?”

“An An.”

Tôi móc ngón tay mình vào ngón tay anh.

“Được.”

“Lần này không ai được tự ý biến mất.”

“Được.”

Ngón tay chúng tôi siết lại.

Không có chữ ký.

Không có con dấu.

Nhưng đó là lời hứa chân thành nhất giữa hai chúng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...