Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con

Chương 13



Hai tháng sau, An An được xuất viện.

Ngày bước ra khỏi khoa Huyết học, con đội một chiếc mũ len màu xanh, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt.

Thẩm Diệc Châu bế con.

Tôi đi bên cạnh, xách túi thuốc và một tập giấy dặn dò dày cộp.

Mẹ anh cùng bác Trương đứng chờ ở sảnh.

Bà nội muốn tổ chức một bữa tiệc lớn nhưng bị bác sĩ cấm vì An An vẫn phải hạn chế tiếp xúc đông người.

Cuối cùng, bữa tiệc chỉ có năm người trong căn nhà mới.

Trên bàn là chiếc bánh nhỏ không kem sữa, bên trên cắm ba ngọn nến.

An An nhắm mắt ước.

Tôi hỏi:

“Con ước gì?”

“Nói ra sẽ không linh.”

Nhưng tối đó, khi tôi đắp chăn, con lại thì thầm:

“Con ước bố mẹ không chia tay.”

Tôi khựng lại.

“Bố mẹ chưa từng…”

Tôi không biết giải thích thế nào về mối quan hệ của chúng tôi.

An An nắm tay tôi.

“Mẹ có yêu bố không?”

Trẻ con luôn hỏi thẳng điều người lớn cố né tránh.

“Trước đây từng yêu.”

“Bây giờ thì sao?”

Tôi im lặng.

Ngoài cửa, có bóng người đứng bất động.

Tôi biết Thẩm Diệc Châu đang nghe.

“Bây giờ mẹ đang suy nghĩ.”

An An gật gù.

“Mẹ nghĩ nhanh một chút. Bố ngủ sofa bị đau lưng.”

Tôi véo nhẹ má con.

“Con lo cho bố hơn mẹ rồi.”

“Con lo cả hai.”

Con dang tay ôm cổ tôi.

“Con yêu mẹ nhất, yêu bố nhì.”

“Vậy bà nội?”

“Bà nội thứ ba.”

“Bác Trương?”

“Thứ tư.”

“Con gấu bông?”

An An do dự.

“Bố với gấu bông có thể cùng thứ nhì không?”

Ngoài cửa vang lên tiếng ho khan.

Tôi bật cười.

Thẩm Diệc Châu đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm túc:

“Bố sẽ cố gắng vượt qua con gấu.”

Cuộc sống chung bắt đầu như thế.

Anh thật sự ngủ ở phòng khách.

Mỗi sáng dậy sớm nấu cháo, dù những ngày đầu cháo lúc thì đặc như cơm, lúc lại loãng như nước.

Anh học cách tiệt trùng đồ dùng, ghi nhớ giờ uống thuốc, kiểm tra nhiệt độ và đưa An An đi tái khám.

Có lần anh đang họp thì đồng hồ báo giờ thuốc vang lên.

Anh lập tức dừng cuộc họp, gọi video về nhìn con uống xong mới tiếp tục.

Tôi cũng bắt đầu làm việc trở lại.

Không phải quay về quán cà phê.

Tôi mở một studio dịch thuật nhỏ, nhận tài liệu từ những khách hàng cũ và tuyển thêm hai cộng tác viên.

Thẩm Diệc Châu đề nghị đầu tư.

Tôi từ chối.

Anh không ép, chỉ âm thầm giới thiệu một vài khách hàng cần dịch hợp đồng quốc tế.

Khi phát hiện, tôi hỏi:

“Anh đang can thiệp công việc của tôi?”

“Tôi chỉ đưa thông tin liên hệ. Họ chọn cô vì năng lực.”

“Thật không?”

“Cô có thể hỏi họ.”

Tôi quả thật gọi hỏi.

Phía khách hàng nói đã thử ba đơn vị, bản dịch của tôi chính xác và tự nhiên nhất.

Tối đó, tôi chủ động để lại cho anh một bát canh trên bàn.

Anh trở về lúc mười giờ, nhìn bát canh rất lâu.

“Cho tôi?”

“Trong nhà còn người khác sao?”

“Có An An.”

“Con đã ăn rồi.”

Anh ngồi xuống, khóe môi không giấu được nụ cười.

Chỉ một bát canh đơn giản, anh ăn sạch không còn một giọt.

Từng ngày trôi qua, giữa chúng tôi dần hình thành một nhịp sống bình thường.

Không còn là người cho tiền và người nhận tiền.

Không còn là chủ nhân căn biệt thự và kẻ ở nhờ.

Chúng tôi cùng chia sẻ việc chăm con, cùng tranh luận chuyện An An được ăn thêm một miếng bánh hay không, cùng thức đêm khi con sốt nhẹ, cùng vui mừng trước mỗi kết quả tái khám tốt.

Một đêm mưa lớn, An An gặp ác mộng.

Con khóc gọi cả bố lẫn mẹ.

Tôi và anh cùng chạy vào, ngồi hai bên giường dỗ con.

An An nhất quyết nắm tay cả hai mới chịu ngủ.

Đến khi con yên giấc, chúng tôi vẫn không thể rút tay ra vì con nắm quá chặt.

Thẩm Diệc Châu dựa vào đầu giường, khẽ hỏi:

“Cô còn nhớ đêm đầu tiên ở biệt thự không?”

“Nhớ.”

Tôi ngủ trong phòng dành cho khách.

Anh để hợp đồng trên bàn rồi rời đi, không hề chạm vào tôi.

Phải một tháng sau, quan hệ giữa chúng tôi mới thật sự bắt đầu.

“Khi đó tôi nghĩ cô sẽ ở không quá ba ngày.”

“Tại sao?”

“Cô nhìn tôi như nhìn một kẻ buôn người.”

Tôi bật cười rất khẽ.

“Anh cầm hợp đồng mua ba năm của tôi, khác gì đâu?”

“Tôi biết.”

Anh vuốt những ngón tay nhỏ của An An.

“Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không làm như vậy.”

“Vậy anh sẽ làm gì?”

“Trả viện phí cho mẹ cô trước.”

“Sau đó?”

“Theo đuổi cô.”

“Nếu tôi từ chối?”

“Tiếp tục theo đuổi.”

“Nếu vẫn từ chối?”

“Tiếp tục.”

“Thẩm tổng không biết xấu hổ sao?”

“Trước mặt vợ mình không cần.”

Tôi lập tức lườm anh.

“Ai là vợ anh?”

“Tương lai.”

“Anh tự tin quá rồi.”

“Tôi đang cố gắng.”

Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều đều.

An An nằm giữa, hai bàn tay nhỏ nắm lấy chúng tôi.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh trong ánh đèn ngủ.

Năm năm trước, tôi từng lén nhìn anh như vậy vô số lần.

Khi đó, tôi không dám hy vọng.

Bây giờ, người đàn ông ấy quay sang, bắt gặp ánh mắt tôi.

Anh không nói gì.

Chỉ chậm rãi đưa bàn tay còn lại qua, phủ lên tay tôi.

Lần này, tôi không rút ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...