Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con

Chương 14



Nửa năm sau ca ghép, kết quả kiểm tra của An An rất tốt.

Tế bào người hiến đạt tỷ lệ cao, không phát hiện dấu hiệu tái phát, phản ứng thải ghép được kiểm soát.

Bác sĩ nói nếu tiếp tục ổn định, con có thể dần trở lại cuộc sống bình thường.

Ngày nhận kết quả, Thẩm Diệc Châu đưa chúng tôi đến một nơi.

Đó là căn biệt thự cũ.

Năm năm trôi qua, ngôi nhà gần như không thay đổi.

Bác Trương mở cửa.

Vừa bước vào, ký ức lập tức ùa về.

Chiếc kệ nơi tôi đặt phong bì tiền công.

Cầu thang tôi kéo vali đi xuống.

Cánh cửa lớn tôi đã bước qua và thề không bao giờ quay lại.

An An chạy quanh phòng khách, tò mò nhìn mọi thứ.

“Đây là nhà bố sao?”

“Trước đây là vậy.”

Anh nhìn tôi.

“Bây giờ chỉ là một căn nhà.”

Anh đưa tôi lên tầng hai.

Căn phòng của tôi vẫn nguyên vẹn.

Trên bàn trang điểm, những chai lọ tôi bỏ lại đã hết hạn từ lâu nhưng vẫn nằm đúng vị trí.

Trong tủ còn vài bộ quần áo cũ.

Chiếc cốc sứ màu trắng đặt bên cửa sổ.

Tôi chạm tay lên mặt bàn, lớp gỗ sạch sẽ không một hạt bụi.

“Tại sao anh giữ lại?”

“Lúc đầu vì nghĩ cô sẽ sớm quay về.”

“Sau đó?”

“Vì sợ nếu thay đổi, cô sẽ không tìm thấy đường về.”

Tôi quay mặt đi.

Anh mở ngăn kéo cuối cùng.

Bên trong là bản hợp đồng cũ đã bị xé đôi.

Hai mảnh giấy được đặt trong túi bảo quản trong suốt.

Anh lấy ra, đưa cho tôi.

“Cô muốn xử lý thế nào?”

Tôi nhìn điều khoản in đậm:

Tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với Thẩm Diệc Châu.

Ngày ký tên, tôi đã nghĩ điều đó rất dễ.

Ngày rời đi, tôi mới biết mình vi phạm từ lâu.

Tôi hỏi:

“Anh giữ nó để nhắc mình từng ngốc thế nào sao?”

“Không.”

“Vậy để làm gì?”

“Chờ cô tự tay hủy.”

Anh đưa tôi một chiếc bật lửa.

Tôi cầm hai mảnh hợp đồng xuống sân sau.

Lửa bắt đầu từ một góc giấy, chậm rãi liếm qua những điều khoản lạnh lùng.

Tên tôi cháy trước.

Sau đó đến tên anh.

Cuối cùng, dòng chữ không được nảy sinh tình cảm co lại thành tro.

Chúng tôi đứng cạnh nhau nhìn ngọn lửa tắt.

Anh hỏi:

“Cô có muốn xem một thứ khác không?”

Anh đưa tôi vào thư phòng.

Trên bàn là hai bức ảnh được phóng lớn.

Một bức ảnh của Tô Vãn thời trẻ.

Một bức ảnh của tôi.

“Anh có ý gì?”

“Năm năm trước, cô luôn nói đôi mắt mình giống cô ấy.”

“Không phải sao?”

“Có nét giống.”

Anh đặt hai bức ảnh cạnh nhau.

“Nhưng cô nhìn kỹ đi.”

Tô Vãn có đôi mắt dài, đuôi mắt hơi nhếch, rực rỡ và tự tin.

Mắt tôi mềm hơn, khi cười cong xuống.

Nếu không cố ý tìm kiếm sự tương đồng, thật ra chúng tôi không giống nhau nhiều như tôi từng nghĩ.

“Lần đầu gặp cô, đúng là tôi chú ý vì góc nghiêng.”

Anh thừa nhận.

“Nhưng tôi chọn cô không chỉ vì đôi mắt.”

“Còn vì gì?”

“Ngày tôi đến phòng trọ, chủ nhà đang ném đồ của cô ra ngoài. Cô rõ ràng không còn tiền vẫn lấy áo khoác che cho một con mèo bị thương dưới mưa.”

Tôi nhớ ngày ấy.

Con mèo tam thể bị xe quệt, chân chảy máu. Tôi đem số tiền ăn cuối cùng đưa nó đến phòng khám thú y.

“Anh đã nhìn thấy?”

“Có.”

“Vậy tại sao vẫn đưa hợp đồng đáng ghét đó?”

“Bởi tôi là một kẻ đáng ghét.”

Tôi không nhịn được cười.

Anh bước tới gần.

“Ba năm bên nhau, tôi thích cách cô luôn để đèn chờ tôi, thích bữa sáng cô đặt trên bàn, thích việc cô biết tôi đau dạ dày nhưng không bao giờ cằn nhằn, chỉ âm thầm đổi cà phê thành sữa.”

“Tôi làm vậy vì nghĩa vụ.”

“Tôi biết.”

“Anh biết mà vẫn thích?”

“Ừ.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi thích cả dáng vẻ cô ngồi dịch tài liệu đến khuya, thích khi cô tranh luận với tôi về một bộ phim, thích lúc cô cười mà tưởng tôi không nhìn thấy.”

Giọng anh thấp xuống.

“Tôi yêu Doãn Thanh Thiển. Không phải đôi mắt của Tô Vãn. Không phải mẹ của An An. Chỉ là em.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi bằng “em” kể từ khi gặp lại.

Mắt tôi cay xè.

“Nếu không có An An, anh còn tìm tôi không?”

“Có.”

“Nếu cả đời không tìm thấy?”

“Tìm cả đời.”

“Nếu tôi đã kết hôn với người khác?”

Anh im lặng vài giây.

“Tôi sẽ không phá vỡ gia đình em.”

“Thật sao?”

“Nhưng chắc chắn sẽ rất đau khổ.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

Anh đưa tay lau khóe mắt tôi, động tác vô cùng nhẹ.

“Tôi có thể ôm em không?”

Trước đây, anh chưa bao giờ hỏi.

Anh muốn là làm.

Chính câu hỏi đơn giản ấy khiến phòng tuyến cuối cùng trong tôi tan vỡ.

Tôi chủ động bước vào lòng anh.

Hai cánh tay anh lập tức siết lại, nhưng vẫn cẩn thận như sợ làm tôi đau.

Tôi áp tai lên ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ.

“Thẩm Diệc Châu.”

“Ừ.”

“Tôi chưa hoàn toàn tha thứ.”

“Tôi biết.”

“Sau này có thể vẫn nhắc lại chuyện cũ.”

“Em cứ nhắc.”

“Tôi sẽ không từ bỏ công việc để sống phụ thuộc vào anh.”

“Tôi ủng hộ.”

“Nếu anh lại để người khác mang vết son về…”

“Sẽ không có lần nữa.”

“Nếu có?”

“Toàn bộ tài sản thuộc về em, tôi ra khỏi nhà.”

Tôi ngẩng lên.

“Ai thèm tài sản của anh?”

“Vậy tôi chỉ ra khỏi nhà.”

Tôi cười, đấm nhẹ vào ngực anh.

Anh cúi xuống, trán chạm trán tôi.

“Thanh Thiển.”

“Ừ?”

“Tôi có thể hôn em không?”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhón chân, chủ động chạm môi mình lên môi anh.

Nụ hôn ấy không có giao dịch.

Không có thời hạn.

Không có một người nào khác tồn tại giữa chúng tôi.

Lần đầu tiên, tôi hôn anh với tư cách Doãn Thanh Thiển.

Và anh hôn tôi vì tôi là chính tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...