Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con

Chương 15



Tôi tưởng sau khi xác nhận lại tình cảm, Thẩm Diệc Châu sẽ lập tức cầu hôn.

Nhưng một tháng trôi qua, anh không hề nhắc tới chuyện kết hôn.

Chúng tôi vẫn sống trong căn nhà gần bệnh viện.

Anh được chuyển từ sofa sang phòng ngủ dành cho khách, nhưng chưa từng tự ý bước vào phòng tôi.

Mẹ anh sốt ruột hơn cả.

Mỗi lần tới thăm, bà đều nhìn ngón áp út của tôi.

Một hôm, bà không nhịn được, kéo con trai ra ban công.

Tôi đang tưới cây trong phòng khách nên nghe rõ từng chữ.

“Con còn chờ gì nữa?”

“Chờ cô ấy sẵn sàng.”

“Hai đứa đã có con ba tuổi rồi!”

“Có con không đồng nghĩa cô ấy phải cưới con.”

“Con không sợ người khác theo đuổi sao?”

“Sợ.”

“Vậy còn không mau cầu hôn?”

“Nếu ép quá nhanh, cô ấy sẽ sợ.”

Tôi đứng sau rèm cửa, lòng bỗng mềm nhũn.

Người đàn ông từng dùng hợp đồng trói buộc tôi, bây giờ lại học cách chờ đợi một cái gật đầu.

Ba ngày sau là sinh nhật tôi.

Buổi sáng, An An tặng tôi một tấm thiệp tự vẽ.

Buổi trưa, bác Trương mang tới một bát mì trường thọ.

Buổi tối, Thẩm Diệc Châu chỉ nói sẽ đưa tôi đi dạo.

Anh lái xe tới khu nhà trọ cũ.

Tòa nhà đã bị phá bỏ, thay vào đó là một công viên nhỏ.

Nơi căn phòng tôi từng thuê giờ có một hàng cây non.

Anh dẫn tôi tới chiếc ghế đá.

“Tại sao đến đây?”

“Đây là nơi chúng ta bắt đầu sai cách.”

Anh lấy ra một tập giấy.

Tôi nhìn thấy liền bật cười.

“Lại hợp đồng?”

“Lần cuối.”

Tôi mở ra.

Trang đầu chỉ có vài dòng.

Bên A: Thẩm Diệc Châu.

Bên B: Doãn Thanh Thiển.

Thời hạn: Cả đời, nhưng bên B có quyền chấm dứt bất cứ lúc nào nếu bên A không còn xứng đáng.

Điều khoản duy nhất: Bên A tự nguyện yêu thương, tôn trọng và trung thành với bên B. Bên B không bị bắt buộc phải đáp lại, nhưng nếu đồng ý, bên A sẽ vô cùng biết ơn.

Phần dưới là chữ ký của anh.

Tôi vừa cười vừa khóc.

“Đây là hợp đồng vô lý nhất tôi từng thấy.”

“Vậy em có ký không?”

“Không.”

Ánh mắt anh tối đi.

Tôi gấp tờ giấy lại.

“Tình yêu không cần hợp đồng.”

Anh nhìn tôi, dường như chưa hiểu.

Tôi lấy cây bút trong tay anh, viết bên dưới:

Doãn Thanh Thiển tự nguyện đồng hành cùng Thẩm Diệc Châu, không phải vì tiền, không phải vì con, chỉ vì còn yêu.

Tay anh run lên.

“Thanh Thiển…”

“Nhưng tôi có điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Không tổ chức đám cưới quá phô trương. Không công khai đời tư của An An. Sau khi con ổn định, mỗi năm phải cùng tôi về thành phố biển ít nhất một tháng.”

“Được.”

“Công việc của tôi, tôi tự quyết.”

“Được.”

“Nếu mẹ anh lại đưa thỏa thuận giám hộ…”

“Bà sẽ không.”

“Tôi nói nếu.”

“Tôi cùng em xé.”

Tôi gật đầu hài lòng.

Anh vẫn đứng im, như chưa dám tin.

“Vậy… em đồng ý kết hôn với tôi?”

“Anh đã cầu hôn đâu?”

Anh lập tức quỳ một gối xuống.

Tôi giật mình nhìn quanh.

“Anh làm gì vậy?”

“Cầu hôn.”

“Nhẫn đâu?”

Anh cứng người.

Rõ ràng người đàn ông tính toán mọi thứ không sai một bước lại thật sự quên nhẫn.

Tôi không nhịn được cười.

Anh lấy từ túi ra chiếc mặt dây chuyền ngọc xanh năm năm trước.

“Dùng cái này trước được không?”

“Không có hoa, không có nhẫn, chỉ có một bản hợp đồng ngớ ngẩn.”

“Tôi có thể làm lại.”

“Không cần.”

Tôi đưa tay về phía anh.

“Tôi đồng ý.”

Anh vẫn quỳ đó.

“Em nói lại được không?”

“Không nghe thì thôi.”

Anh đứng bật dậy, ôm chặt tôi.

“Tôi nghe thấy.”

“Vậy còn hỏi?”

“Tôi sợ mình nằm mơ.”

Tôi vòng tay qua cổ anh.

“Không phải mơ.”

Ở nơi anh từng đưa cho tôi bản hợp đồng ba năm, tôi đồng ý cùng anh bước vào một mối quan hệ không có ngày hết hạn.

Không cần chiếc nhẫn đắt giá.

Không cần lời thề hoa mỹ.

Bởi lần này, cả hai chúng tôi đều thật sự hiểu mình đang lựa chọn điều gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...