Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con
Chương 2
Đầu ngón tay Thẩm Diệc Châu vừa chạm xuống, An An bỗng khẽ cựa mình.
Năm ngón tay bé xíu theo bản năng khép lại, nắm lấy một đốt ngón tay của anh.
Toàn thân Thẩm Diệc Châu lập tức cứng đờ.
Tôi đứng ở cửa, nhìn bả vai anh khẽ run lên.
Năm năm trước, người đàn ông này có thể bình thản đặt một bản hợp đồng trước mặt tôi, lạnh lùng quy định rằng tôi không được phép yêu anh.
Năm năm sau, chỉ một cái nắm tay vô thức của đứa trẻ cũng đủ khiến lớp vỏ kiên cố trên người anh xuất hiện vết nứt.
An An hé mắt.
Con nhìn người đàn ông xa lạ bên giường một hồi lâu, giọng yếu ớt:
“Chú là ai vậy?”
Bàn tay Thẩm Diệc Châu vẫn để yên cho con nắm.
Yết hầu anh chuyển động mấy lần nhưng không phát ra được âm thanh.
Cuối cùng, anh quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy vừa nóng bỏng vừa nặng nề, như đang chờ tôi trao cho anh một danh phận mà lẽ ra anh đã phải có từ ba năm trước.
Tôi siết chặt ngón tay.
“Đây là… một người bạn cũ của mẹ.”
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Nhưng trước mặt đứa trẻ đang bệnh, anh không phản bác.
An An ngoan ngoãn “dạ” một tiếng rồi lại nhắm mắt.
Chờ con ngủ say, Thẩm Diệc Châu mới chậm rãi rút tay ra.
Anh kéo chăn lên cho con, động tác vụng về đến mức góc chăn bị gấp lệch.
Tôi bước tới định sửa lại thì cổ tay bất ngờ bị anh giữ lấy.
“Ra ngoài.”
Giọng anh rất thấp.
Tôi theo anh ra cuối hành lang.
Vừa đi đến chỗ không có người, anh lập tức quay lại:
“Thằng bé sinh ngày nào?”
Tôi nói ngày tháng năm sinh của An An.
Đồng tử anh co lại.
Ngày ấy vừa khớp với khoảng thời gian tôi rời khỏi anh.
“Cô biết mình mang thai từ trước khi đi?”
Tôi im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Biết.”
Bàn tay anh đặt bên người siết chặt thành nắm đấm.
“Vậy mà cô vẫn đi?”
“Hợp đồng đã hết. Tô Vãn cũng đã trở về.”
“Chuyện đó thì liên quan gì?”
Tôi ngước lên nhìn anh, bỗng thấy câu hỏi ấy thật nực cười.
“Anh hỏi tôi chuyện đó liên quan gì sao?”
“Thẩm Diệc Châu, chính anh nói giữa chúng ta chỉ là một cuộc trao đổi. Chính anh ghi rõ tôi không được nảy sinh tình cảm. Tôi đã làm đúng toàn bộ yêu cầu, đến ngày hết hạn thì tự giác rời đi. Người anh chờ đã trở về, chẳng lẽ tôi còn phải ở lại để tận mắt nhìn hai người nối lại tình xưa?”
Anh nhìn tôi chằm chằm.
“Ai nói tôi sẽ nối lại tình xưa với cô ấy?”
“Tôi không quan tâm nữa.”
Tôi quay mặt đi.
“Hiện tại tôi chỉ muốn cứu An An.”
“Còn tôi?”
Tôi sững lại.
Anh tiến lên một bước, bóng người cao lớn gần như che khuất ánh đèn trên đầu tôi.
“Cô giấu tôi suốt năm năm, sinh con một mình, nuôi thằng bé một mình. Nếu hôm nay An An không mắc bệnh, có phải cả đời này cô cũng không định cho tôi biết mình có một đứa con hay không?”
“Phải.”
Tôi trả lời không chút do dự.
Một chữ ấy khiến sắc mặt anh trắng bệch.
Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười không có chút vui vẻ nào.
“Doãn Thanh Thiển, cô thật tàn nhẫn.”
Tôi cũng cười.
“Tôi tàn nhẫn sao?”
“Người đặt ra thời hạn ba năm là anh. Người chọn tôi vì đôi mắt giống Tô Vãn là anh. Người để cô ấy mang vết son trở về nhà cũng là anh. Tôi chỉ làm đúng vai trò của một kẻ thế thân, đến giờ thì anh lại trách tôi tàn nhẫn?”
Anh định nói gì đó, nhưng đúng lúc này bác sĩ phụ trách bước ra gọi tên tôi.
Tôi lập tức quay người.
Thẩm Diệc Châu theo sát phía sau.
Bác sĩ nhìn anh, hơi do dự.
“Anh là…”
“Cha của đứa trẻ.”
Anh trả lời rất nhanh.
Ba chữ ấy khiến tim tôi thắt lại.
Bác sĩ không để tâm đến vẻ mặt khác thường của chúng tôi, lập tức trình bày tình trạng của An An.
Đợt hóa trị đầu tiên phải tiến hành sớm nhất có thể. Đồng thời, cha mẹ ruột đều cần làm xét nghiệm HLA. Chi phí trước mắt chỉ là bước đầu, sau đó còn rất nhiều khoản khó dự đoán.
Tôi lấy sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng ra.
Thẩm Diệc Châu chỉ hỏi:
“Bệnh viện tốt nhất về huyết học nhi ở đâu?”
Bác sĩ nói tên một bệnh viện lớn tại thành phố cũ.
“Chuẩn bị hồ sơ chuyển viện.”
Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
Chưa đầy mười phút, giường bệnh, chuyên gia hội chẩn, xe cứu thương và toàn bộ khoản tạm ứng đều đã được thu xếp.
Tôi đứng bên cạnh, hoàn toàn không chen được một câu.
Sau khi cúp máy, anh mới nhìn sang tôi.
“Tối nay chuyển viện.”
“Tôi chưa đồng ý.”
“Cô có thể không đồng ý bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi.”
Giọng anh lạnh xuống.
“Nhưng chuyện liên quan đến mạng sống của An An, cô không có quyền đem lòng tự trọng ra đánh cược.”
Tôi bị câu nói ấy chặn đứng.
Anh nói đúng.
Vì con, tôi đã gọi cho anh.
Vậy thì vào lúc này, mọi sự cứng đầu đều trở nên vô nghĩa.
Tôi cúi mắt.
“Được.”
Đêm ấy, An An được đưa về thành phố mà tôi đã mất năm năm để trốn khỏi.
Xe cứu thương lao đi giữa màn đêm.
Tôi ngồi bên trái giường bệnh, Thẩm Diệc Châu ngồi bên phải.
An An ngủ mê man ở giữa chúng tôi.
Suốt quãng đường, bàn tay anh chưa từng rời khỏi tay con.
Tôi nhìn ánh đèn đường liên tục lướt qua cửa kính, trong lòng dần xuất hiện một dự cảm.
Cuộc sống bình yên của hai mẹ con tôi đã kết thúc từ khoảnh khắc cuộc gọi kia được kết nối.
Nhưng tôi không biết rằng đó mới chỉ là khởi đầu.