Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con
Chương 3
An An được đưa thẳng vào phòng cách ly của khoa Huyết học nhi.
Đội ngũ bác sĩ đã chờ sẵn.
Thẩm Diệc Châu không chỉ mời chuyên gia giỏi nhất trong nước mà còn gửi toàn bộ kết quả xét nghiệm của An An cho một trung tâm y tế ở nước ngoài hội chẩn.
Mọi thủ tục vốn cần nhiều ngày đều được đẩy nhanh trong một đêm.
Tôi biết đó là sức mạnh của tiền bạc và địa vị.
Thứ từng khiến tôi muốn tránh xa anh, lúc này lại trở thành tấm lưới duy nhất có thể đỡ lấy con trai tôi.
Gần sáng, y tá đưa tôi và anh đi lấy mẫu xét nghiệm huyết thống cùng độ tương thích tủy.
Khi ký vào ô quan hệ với bệnh nhi, đầu bút của anh dừng lại rất lâu trên hai chữ “cha ruột”.
Tôi ngồi đối diện, giả vờ không nhìn thấy.
Sau khi lấy máu, anh nói với trợ lý:
“Hủy toàn bộ lịch trình trong tháng này.”
Trợ lý Lâm sửng sốt.
“Nhưng cuộc họp cổ đông vào thứ Hai…”
“Hoãn.”
“Dự án ở Nam Thành…”
“Giao cho phó tổng.”
“Chủ tịch Thẩm đã gọi ba lần, bảo anh lập tức trở về.”
Thẩm Diệc Châu liếc anh ta.
“Nói với ông ấy, con trai tôi đang nằm viện.”
Trợ lý Lâm im bặt.
Tôi cũng ngẩng đầu lên.
Anh nói câu ấy quá tự nhiên, như thể đã gọi An An là con trai mình hàng nghìn lần.
Nhưng vài giờ trước, anh còn cho rằng tôi sinh con với người đàn ông khác.
Tôi lạnh nhạt nhắc nhở:
“Kết quả huyết thống vẫn chưa có.”
“Không cần kết quả.”
“Anh không sợ tôi lừa anh sao?”
“Tôi sợ.”
Anh nhìn xuyên qua lớp kính về phía đứa trẻ đang ngủ trong phòng bệnh.
“Tôi sợ tất cả chỉ là một trò lừa, sợ cô lại biến mất. Nhưng tôi càng sợ chuyện đó là thật.”
Tôi không đáp.
Một lát sau, bác sĩ gọi tôi vào trao đổi phác đồ điều trị.
Thẩm Diệc Châu muốn đi cùng nhưng tôi chặn anh lại.
“Tôi là mẹ của con. Tôi tự nghe được.”
“Tôi là cha nó.”
“Chưa có kết quả.”
Sắc mặt anh tối đi.
“Cô nhất định phải dùng câu này đâm tôi hết lần này đến lần khác sao?”
“Tôi chỉ nói sự thật.”
Hai chúng tôi giằng co trước cửa phòng bác sĩ.
Cuối cùng, bác sĩ phải lên tiếng:
“Cha mẹ cùng vào đi. Việc điều trị của trẻ cần sự phối hợp của cả gia đình.”
Hai chữ “gia đình” khiến cả tôi lẫn anh cùng im lặng.
Trong phòng, bác sĩ giải thích rất kỹ về các giai đoạn hóa trị, nguy cơ nhiễm trùng, phản ứng phụ và phương án ghép tế bào gốc nếu cần thiết.
Tôi cố ghi nhớ từng chữ.
Nhưng càng nghe, tay tôi càng lạnh.
Đến khi bác sĩ nói có những đứa trẻ không vượt qua được giai đoạn ức chế tủy, tôi không thể viết tiếp.
Chiếc bút rơi xuống sàn.
Thẩm Diệc Châu cúi xuống nhặt lên.
Dưới mặt bàn, bàn tay anh phủ lên mu bàn tay tôi.
Tôi lập tức muốn rút về.
Anh giữ chặt.
“Đừng sợ.”
Giọng anh khàn nhưng vững vàng.
“Tôi sẽ không để con xảy ra chuyện.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Anh lấy gì bảo đảm?”
Anh im lặng vài giây.
“Bằng tất cả những gì tôi có.”
Tôi suýt bật khóc.
Nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt môi, rút tay mình ra.
Tôi không thể dựa vào anh.
Năm năm trước tôi đã từng mắc sai lầm ấy.
Tôi không muốn lặp lại lần nữa.
Buổi chiều, kết quả xét nghiệm huyết thống được chuyển đến.
Xác suất quan hệ cha con lớn hơn 99,9999%.
Thẩm Diệc Châu đứng cạnh cửa sổ đọc tờ giấy rất lâu.
Sau đó, anh gấp nó lại thật cẩn thận, bỏ vào túi trong của áo vest.
Tôi nói:
“Anh xem xong rồi thì để vào hồ sơ bệnh án.”
“Không.”
“Đó là giấy tờ của An An.”
“Đây là thứ đầu tiên chứng minh tôi có một đứa con.”
Anh đặt bàn tay lên túi áo, giọng thấp xuống.
“Tôi sẽ giữ.”
Tôi không tranh với anh.
Kết quả HLA phải chờ lâu hơn.
Trong thời gian ấy, An An bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên.
Con nôn liên tục, không ăn được gì, gương mặt nhỏ bé ngày càng xanh xao.
Thằng bé vốn rất ngoan.
Mỗi lần đau cũng chỉ cắn môi, sợ tôi lo lắng.
Một đêm, con tỉnh giấc, thấy Thẩm Diệc Châu vẫn ngồi cạnh giường liền hỏi:
“Chú bạn cũ, sao chú chưa về?”
Khuôn mặt lạnh lùng của anh thoáng cứng lại.
Tôi quay đi, không nhịn được cười rất khẽ.
Anh nhìn tôi một cái rồi cúi xuống trước mặt con.
“Chú không có chỗ nào cần về.”
“Chú không có nhà sao?”
“Có.”
“Vậy chú về ngủ đi. Ghế ở đây rất nhỏ, chú cao như vậy sẽ đau lưng đó.”
Thẩm Diệc Châu nhìn con, đôi mắt dần dịu xuống.
“Không sao. Chú muốn ở đây.”
An An suy nghĩ một lát rồi nhích bàn tay ra khỏi chăn.
“Vậy cho chú nắm một chút.”
Anh lập tức đưa tay tới.
An An nắm lấy ngón tay anh, nhỏ giọng:
“Mỗi khi mẹ sợ, con cũng nắm tay mẹ như vậy. Nắm rồi sẽ không sợ nữa.”
Tôi quay mặt về phía cửa sổ.
Ngoài trời đang mưa.
Hình ảnh phản chiếu trên kính khiến tôi nhìn thấy rất rõ đôi mắt đỏ lên của người đàn ông phía sau.
Đêm ấy, Thẩm Diệc Châu ngồi bên giường con đến sáng.
Ngày hôm sau, kết quả tương thích được trả về.
Tôi phù hợp một nửa.
Anh cũng phù hợp một nửa.
Bác sĩ nói trong trường hợp không tìm được người hiến hoàn toàn phù hợp, ghép nửa hòa hợp từ cha hoặc mẹ vẫn là một phương án có thể cân nhắc. Nhưng trước mắt An An cần đáp ứng tốt với hóa trị, sau đó mới đánh giá bước tiếp theo.
Thẩm Diệc Châu hỏi ngay:
“Dùng tủy của tôi.”
Tôi nhìn anh.
“Bác sĩ còn chưa quyết định.”
“Nếu cần lựa chọn, dùng của tôi.”
“Tại sao?”
Anh quay sang.
“Bởi cô đã vì thằng bé chịu đựng đủ nhiều rồi.”
Tôi không nói được gì.
Anh lại nhìn bác sĩ.
“Tôi cần chuẩn bị những gì?”
“Trước tiên phải kiểm tra sức khỏe toàn diện. Người hiến cần duy trì thể trạng tốt, không uống rượu, không thức khuya, tránh nhiễm bệnh.”
Trợ lý Lâm đứng phía sau khẽ ho một tiếng.
Tôi biết vì sao.
Thẩm Diệc Châu có bệnh đau dạ dày, thường xuyên mất ngủ và quanh năm sống bằng cà phê.
Nhưng anh chỉ gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Từ hôm ấy, người đàn ông chưa từng quan tâm đến bữa sáng bắt đầu ăn đúng giờ.
Người thường xuyên làm việc đến hai, ba giờ sáng bắt đầu nằm xuống chiếc sofa trong phòng bệnh lúc mười một giờ đêm.
Anh thay cà phê bằng nước ấm.
Không phải vì bản thân.
Mà vì anh muốn cơ thể mình đủ khỏe để có thể cho con một cơ hội sống.
Tôi nói với mình rằng đó chỉ là trách nhiệm của một người cha.
Nhưng trái tim vốn đã đóng băng suốt năm năm vẫn không thể tránh khỏi rung động.