Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con
Chương 4
Ba ngày sau, mẹ của Thẩm Diệc Châu xuất hiện.
Bà bước vào khoa bệnh cùng hai trợ lý và một luật sư.
Chiếc áo khoác màu xám bạc được cắt may hoàn hảo, mái tóc búi cao, khí chất lạnh lùng không thay đổi chút nào so với lần duy nhất tôi gặp bà năm năm trước.
Khi ấy, bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi Thẩm Diệc Châu:
“Đây là người con chọn để chọc tức mẹ sao?”
Anh không giải thích.
Tôi cũng không có tư cách giải thích.
Lần này, ánh mắt bà dừng trên mặt tôi lâu hơn.
“Cô Doãn.”
“Bà Thẩm.”
Bà không nói thêm với tôi mà đi thẳng đến phòng bệnh.
An An đang ngủ.
Vừa nhìn thấy gương mặt con, bước chân bà dừng lại.
Đường nét của An An quá giống Thẩm Diệc Châu lúc nhỏ. Đến mức không cần tờ xét nghiệm kia, bất cứ người nào trong nhà họ Thẩm cũng có thể nhận ra.
Môi bà khẽ run, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Kết quả huyết thống đâu?”
Tôi chưa kịp trả lời, giọng Thẩm Diệc Châu đã vang lên phía sau:
“Trong tay con.”
Bà quay lại.
“Tại sao chuyện lớn như vậy đến bây giờ mẹ mới được biết?”
“Bởi con cũng mới biết.”
Ánh mắt bà chuyển về phía tôi.
“Cô giấu con cháu nhà họ Thẩm suốt ba năm?”
“Là năm năm.”
Tôi bình thản sửa lại.
Sắc mặt bà càng khó coi.
“Cô có biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
“Nếu đứa trẻ không bệnh, cô định giấu đến bao giờ?”
“Cả đời.”
Thẩm Diệc Châu khựng lại.
Dù đã nghe câu trả lời ấy một lần, dường như anh vẫn bị nó làm tổn thương.
Mẹ anh lạnh lùng cười:
“Cô lấy tư cách gì tự ý quyết định tương lai của cháu tôi?”
“Bằng tư cách người đã một mình mang thai, sinh con và nuôi con suốt ba năm.”
“Tiền điều trị, điều kiện sống, nền giáo dục tốt nhất, cô cho nó được thứ nào?”
Từng câu hỏi đều đánh đúng vào nỗi đau của tôi.
Nếu tôi có tiền, An An đã được chuyển tới bệnh viện tốt nhất ngay từ đầu.
Nếu tôi đủ khả năng, tôi đã không phải gọi cuộc điện thoại kia.
Nhưng trước khi tôi lên tiếng, Thẩm Diệc Châu đã bước chắn giữa hai chúng tôi.
“Mẹ đến thăm cháu thì ở lại. Nếu đến để chất vấn mẹ của con trai con, mời mẹ về.”
Bà sững sờ.
“Con đang nói chuyện với ai vậy?”
“Con biết.”
“Vì một người phụ nữ đã lừa dối con năm năm?”
“Cô ấy không lừa tiền, không dùng đứa trẻ uy hiếp con, thậm chí nếu không đến đường cùng cũng sẽ không tìm con.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Chuyện đó khiến con tức giận. Nhưng người có tư cách trách cô ấy là con, không phải bất kỳ ai khác.”
Mắt tôi nóng lên.
Tôi vội cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tập hồ sơ trên tay.
Bà Thẩm im lặng rất lâu.
Sau đó, bà ra hiệu cho luật sư đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Đây là thỏa thuận giám hộ.”
Tôi ngẩng phắt lên.
“An An sẽ được ghi vào gia phả nhà họ Thẩm. Toàn bộ chi phí điều trị, học tập và sinh hoạt sau này do nhà họ Thẩm chịu. Đổi lại, sau khi đứa trẻ khỏe lại, quyền nuôi dưỡng chính thuộc về Diệc Châu. Cô có thể thăm con vào thời gian cố định.”
Tai tôi ù đi.
Nỗi sợ lớn nhất cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Tôi nhìn Thẩm Diệc Châu.
“Đây là ý của anh?”
Anh chưa kịp trả lời, mẹ anh đã nói:
“Đó là phương án tốt nhất cho đứa trẻ.”
Tôi cầm tập giấy lên, xé đôi ngay trước mặt bà.
Rồi xé thêm lần nữa.
Những mảnh giấy trắng rơi xuống sàn như tuyết.
“Tôi sẽ trả lại từng đồng tiền điều trị.”
Giọng tôi run lên nhưng không lùi bước.
“Nhưng không ai được cướp con khỏi tôi.”
Bà Thẩm lạnh mặt.
“Cô trả bằng cách nào? Với khoản thu nhập phiên dịch ít ỏi của cô sao?”
“Dù cả đời cũng được.”
“Cô quá ích kỷ.”
“Đủ rồi!”
Thẩm Diệc Châu quát lên.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh lớn tiếng với mẹ mình.
Anh nhặt những mảnh giấy dưới đất, ném thẳng vào thùng rác.
“Không ai giành An An với cô ấy.”
“Diệc Châu!”
“Con nói lại lần cuối.”
Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Doãn Thanh Thiển là mẹ của con trai con. Chỉ cần cô ấy không chủ động từ bỏ, không ai được phép tách họ ra.”
“Vậy con định thế nào? Để cháu nội nhà họ Thẩm tiếp tục mang họ Doãn, sống cùng cô ta trong căn nhà thuê chật hẹp?”
“Đó là chuyện của con.”
“Con định cưới cô ta?”
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.
Tôi quay sang nhìn anh.
Ánh mắt anh không tránh né.
“Nếu cô ấy đồng ý.”
Tim tôi nảy lên dữ dội.
Mẹ anh cười lạnh:
“Con nghĩ cô ta trở về không phải vì điều đó sao?”
Tôi vừa định phản bác, máy theo dõi trong phòng bệnh bỗng vang lên tiếng cảnh báo.
Tất cả chúng tôi đồng loạt quay lại.
An An đang co giật trên giường.
Tôi lao vào phòng, nhưng y tá lập tức chặn lại.
“Người nhà ra ngoài! Gọi bác sĩ!”
Cánh cửa đóng sầm trước mặt.
Qua ô kính, tôi nhìn thấy các bác sĩ vây quanh con.
Tôi đập tay lên cửa.
“An An!”
Thẩm Diệc Châu ôm lấy vai tôi từ phía sau.
“Bình tĩnh.”
“Anh buông tôi ra! Con tôi đang ở trong đó!”
“Tôi biết.”
Giọng anh cũng run.
“Đó cũng là con tôi.”
Tôi vùng vẫy đến kiệt sức rồi quay lại túm lấy áo anh.
“Nếu con xảy ra chuyện…”
Phần còn lại nghẹn cứng trong cổ họng.
Anh siết tôi vào lòng.
“Sẽ không.”
Tôi nghe thấy nhịp tim anh đập hỗn loạn chẳng kém gì mình.
Phải gần một giờ sau, bác sĩ mới bước ra.
An An bị phản ứng với thuốc kèm sốt cao dẫn đến co giật, may mắn đã được kiểm soát kịp thời.
Hai chân tôi mềm nhũn.
Nếu không có cánh tay Thẩm Diệc Châu đỡ lấy, có lẽ tôi đã ngã xuống đất.
Mẹ anh vẫn đứng ở cuối hành lang.
Gương mặt vốn lạnh lùng của bà cũng trắng bệch.
Bà nhìn qua lớp kính hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi.
Tập thỏa thuận giám hộ bị bỏ lại trong thùng rác.
Nhưng tôi biết cuộc tranh giành này vẫn chưa thực sự kết thúc.