Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con
Chương 5
Tin Thẩm Diệc Châu có một đứa con trai ba tuổi nhanh chóng bị truyền ra ngoài.
Không ai biết nguồn tin xuất phát từ đâu.
Chỉ trong một buổi sáng, hàng chục phóng viên đã tụ tập trước cổng bệnh viện.
Tên tôi, tuổi của An An, thậm chí cả thành phố nhỏ nơi hai mẹ con từng sống đều bị đào lên.
Trên mạng có người nói tôi âm thầm sinh con để ép nhà họ Thẩm thừa nhận.
Có người nói năm năm trước tôi nhận tiền làm tình nhân, bây giờ thấy con bệnh mới mang về đòi danh phận.
Cũng có người gọi An An bằng những từ vô cùng khó nghe.
Tôi chỉ đọc vài dòng đã run lên vì giận dữ.
Thẩm Diệc Châu giật lấy điện thoại khỏi tay tôi.
“Đừng xem.”
“Họ đã đăng ảnh con.”
“Tôi sẽ xử lý.”
“Anh xử lý thế nào? Bịt miệng tất cả mọi người sao?”
“Nếu cần.”
Tôi nhìn anh.
Anh không hề nói đùa.
Chưa đầy hai giờ sau, toàn bộ hình ảnh có mặt An An bị gỡ xuống. Luật sư của tập đoàn gửi thông báo yêu cầu các tài khoản đăng thông tin bệnh án riêng tư phải xóa bài và xin lỗi.
Đồng thời, Thẩm Diệc Châu đích thân xuất hiện trước truyền thông.
Anh không tổ chức họp báo.
Chỉ đứng ở bậc thềm bệnh viện, đối diện hàng chục ống kính.
“Đứa trẻ là con trai ruột của tôi.”
“Mẹ thằng bé chưa từng dùng con để yêu cầu bất cứ lợi ích nào.”
“Việc họ rời đi năm năm trước là trách nhiệm của tôi.”
“Từ hôm nay, bất kỳ hành vi quấy rối hay tiết lộ đời tư nào gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị của con tôi, tôi sẽ truy cứu đến cùng.”
Video ấy nhanh chóng lan khắp mạng xã hội.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Diệc Châu công khai nhận toàn bộ sai lầm về phía mình.
Nhưng chuyện chưa kịp lắng xuống, Tô Vãn đã đến bệnh viện.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu kem, đeo khẩu trang và kính râm, trên tay ôm một bó hoa lớn.
Năm năm trôi qua, Tô Vãn vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn.
Vẻ đẹp rực rỡ, tự tin, hoàn toàn khác với tôi.
Cô tháo kính, dịu dàng mỉm cười.
“Thanh Thiển, lâu rồi không gặp.”
Tôi không nhận bó hoa.
“Khoa Huyết học không được tùy tiện mang hoa tươi vào.”
Nụ cười của cô hơi cứng lại.
“Xin lỗi, tôi không biết.”
“Bây giờ cô biết rồi.”
Tôi không có tâm trạng diễn cảnh xã giao với cô.
“Cô đến đây có chuyện gì?”
“Tôi nghe nói đứa trẻ bị bệnh nên muốn tới thăm.”
“Cô và con tôi không có quan hệ.”
“Nhưng tôi và Diệc Châu…”
“Cô và anh ấy có quan hệ gì cũng không liên quan đến tôi.”
Tôi xoay người định đi.
Tô Vãn bỗng gọi lại:
“Cô vẫn giống như trước đây.”
Tôi dừng bước.
“Bề ngoài tỏ ra không quan tâm, thật ra lại muốn tất cả.”
Tôi quay lại nhìn cô.
“Tô Vãn, năm năm trước tôi đã rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì của Thẩm Diệc Châu. Nếu không phải An An bị bệnh, cả đời này tôi cũng không quay về. Cô dựa vào đâu nói tôi muốn tất cả?”
Cô tiến gần hơn, hạ thấp giọng:
“Dựa vào việc cô sinh con của anh ấy.”
“Cô thừa biết một đứa trẻ có ý nghĩa thế nào với nhà họ Thẩm.”
“Nếu muốn dùng con để bước vào nhà họ Thẩm, tôi đã không giấu suốt năm năm.”
“Có lẽ cô chỉ đang chờ thời điểm tốt nhất.”
Tôi bật cười.
“Thời điểm tốt nhất là lúc con tôi nằm trong phòng bệnh, tóc sắp rụng hết vì hóa trị sao?”
Tô Vãn mím môi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nếu cô đến để thăm bệnh, tôi cảm ơn. Nếu cô đến để cảnh cáo tôi tránh xa Thẩm Diệc Châu, xin lỗi, tôi không có thời gian. Người nên nghe câu ấy không phải tôi.”
Đúng lúc đó, giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên:
“Ai cho cô đến đây?”
Tô Vãn quay đầu.
Thẩm Diệc Châu đứng cách chúng tôi vài bước, sắc mặt âm trầm.
“Diệc Châu, em chỉ muốn…”
“Tôi đã nói rất rõ từ năm năm trước. Đừng xuất hiện trước mặt cô ấy.”
Tôi sững người.
Năm năm trước?
Tô Vãn tái mặt.
“Em nghe tin đứa trẻ bị bệnh, chỉ có ý tốt.”
“Ý tốt của cô đã đưa phóng viên tới tận cổng bệnh viện sao?”
“Không phải em!”
“Chuyện đó tôi sẽ điều tra.”
Anh bước tới, cầm bó hoa trong tay cô ném vào thùng rác bên cạnh.
“Rời khỏi đây.”
“Diệc Châu…”
“Đừng để tôi phải gọi bảo vệ.”
Tô Vãn nhìn anh hồi lâu, đôi mắt dần đỏ lên.
Sau đó, cô quay sang tôi.
“Cô tưởng anh ấy thật sự yêu cô sao?”
“Tô Vãn!”
“Nếu không phải vì đôi mắt này giống tôi, ba năm trước anh ấy có nhìn cô lấy một lần không?”
Mỗi chữ giống như một lưỡi dao cũ, cắt lại đúng vết thương đã liền sẹo.
Tôi tưởng mình sẽ đau.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi chỉ thấy mệt mỏi.
“Tôi biết.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Ngay từ đầu tôi đã biết.”
Tô Vãn còn định nói, bảo vệ đã tới mời cô rời đi.
Hành lang chỉ còn lại tôi và Thẩm Diệc Châu.
Anh tiến lại gần.
“Chuyện năm đó không giống những gì cô nghĩ.”
“Tôi không muốn nghe.”
“Nhưng tôi muốn nói.”
“An An sắp tỉnh. Tôi phải vào với con.”
Anh giữ lấy cổ tay tôi.
“Doãn Thanh Thiển, tôi và Tô Vãn chưa từng quay lại với nhau.”
“Đó là chuyện của hai người.”
“Đêm cô rời đi, tôi đã nói rõ với cô ấy rằng người tôi muốn ở bên không phải cô ấy.”
Tôi khựng lại.
Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã rút tay về.
“Muộn rồi.”
Tôi mở cửa phòng bệnh.
“Năm năm trước, tôi đã chờ một lời giải thích. Anh không nói. Bây giờ tôi không cần nữa.”
Cánh cửa đóng lại giữa chúng tôi.
Qua ô kính nhỏ, tôi nhìn thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Dáng người cao lớn ấy bỗng trở nên vô cùng cô độc.
Tôi ép mình quay đi.
Trên giường, An An đang mở mắt nhìn tôi.
“Mẹ.”
“Mẹ đây.”
Con đưa tay sờ mặt tôi.
“Mẹ khóc sao?”
Tôi lúc ấy mới nhận ra khóe mắt mình đã ướt.
“Không. Bụi bay vào mắt mẹ thôi.”
An An nhìn quanh.
“Chú bạn cũ đâu rồi?”
“Ở ngoài.”
“Mẹ cho chú vào đi.”
“Tại sao?”
“Vì chú cũng buồn.”
Giọng con rất nhỏ.
“Mẹ buồn thì có An An. Chú buồn mà không có ai hết.”
Tôi không trả lời.
Một đứa trẻ ba tuổi còn nhìn ra sự cô độc của anh.
Còn tôi đã yêu anh suốt ba năm, lại không biết từ khi nào nụ cười dịu dàng ấy đã từng thuộc về mình.