Anh Theo Đuổi Tôi Bốn Năm
Chương 16
“Tôi từng nghĩ mình đã lớn, phải tự xử lý được.”
“Rồi sao?”
“Rồi có một hôm tôi gọi, nói hôm nay con thấy nhớ mẹ. Bố tôi ở bên kia khóc. Từ đó chúng tôi nói chuyện dễ hơn một chút.”
Tôi nhìn anh.
“Tôi không nghĩ bố mình sẽ khóc.”
“Tôi cũng không nghĩ cô phải làm giống tôi.”
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn mặt hồ tối.
“Tôi kể để cô biết tôi cũng có những chuyện không giỏi. Không phải để khuyên cô quay về.”
Một cơn gió thổi qua, lạnh hơn lúc mới xuống. Tôi kéo khóa áo, tay hơi run. Tạ Hoài Châu nhìn thấy, đưa tôi túi giữ nhiệt nhỏ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
“Tôi chỉ mua một cái.” Anh nói. “Nếu cô định chia lại thì thôi.”
Tôi bật cười.
Túi sưởi ấm dần trong lòng bàn tay. Tôi ngồi bên anh, không phải nói gì thêm.
Sau một lúc, tôi hỏi:
“Anh có thấy phiền vì tôi luôn có chuyện không vui?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cô có muốn nghe câu thật không?”
“Muốn.”
“Tôi muốn cô gặp ít chuyện buồn hơn. Nhưng tối nay tôi không thấy phiền.”
Tôi cúi mặt, cảm giác nóng lan từ bàn tay lên tận tai.
Chúng tôi tiếp tục đi thêm một vòng. Khi đến chân tòa nhà, tôi trả túi sưởi, anh không nhận.
“Cô giữ đi. Mai tôi đến Ninh Khê sớm, chưa chắc gặp.”
Tôi nghe tên cây cầu, chợt nhớ ra hồ sơ đang kiểm tra.
“Bên anh có phát hiện gì mới không?”
Tạ Hoài Châu trở lại vẻ nghiêm túc.
“Có sự khác nhau giữa mã trên một số hộp và mã trong phụ lục. Chúng tôi đã yêu cầu đối chiếu. Lô lắp thử chưa được nghiệm thu, hiện không dùng để quyết định mở hay đóng cầu.”
Tôi gật đầu, thấy yên tâm hơn một chút.
“Nếu cần chuyên môn của tôi, cứ gửi qua viện.”
“Tôi biết.”
Anh nhìn tôi một lát, rồi nói:
“Còn chuyện đi bộ, tôi sẽ hỏi riêng cô.”
Tối đó, tôi đặt túi sưởi đã nguội lên bàn cạnh chiếc cốc vẽ mèo.
Tôi không vội đặt tên cho cảm giác ấy. Tôi chỉ biết giữa những ngày mọi thứ lộn xộn, có một người khiến tôi mong ngày mai đến nhẹ nhàng hơn.
Và tôi vẫn có thể nói không nếu chưa sẵn sàng.
Chương 13 Mẫu số mười bảy
Kết quả đối chiếu xuất hiện vào sáng thứ sáu.
Nhà máy đã gửi hai loại mô đun dưới cùng tên thương mại. Loại đầu dùng lớp phủ chịu ẩm đúng yêu cầu, loại sau đổi sang vật liệu rẻ hơn. Mã in ngoài hộp gần giống nhau, chỉ khác một ký tự ở cuối. Giấy chứng nhận được đính kèm lại thuộc loại đầu.
Những mẫu nhóm tôi thử hỏng phần lớn nằm trong lô thứ hai.
Tôi nhìn bảng đối chiếu trên màn hình, cuối cùng cũng hiểu vì sao dữ liệu dao động bất thường.
Chúng tôi không hề thử cùng một thứ.
Viện cho phép tôi tham gia phiên giải trình chuyên môn dưới sự giám sát của tổ kiểm tra. Tôi mang theo nhật ký thí nghiệm, email yêu cầu làm rõ mã hàng, cùng bản ghi lần thứ hai tôi từ chối xác nhận đủ điều kiện lắp đặt.
Người đại diện nhà máy nói thay đổi lớp phủ không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng.
Tôi đẩy ảnh bề mặt sau thử ẩm ra trước mặt ông ta.
“Vậy tại sao không khai báo?”
Ông ta chuyển sang nói An Hòa đặt hàng theo giá khác.
Đại diện An Hòa là một nhân viên trẻ, mặt đỏ bừng, hết nhìn luật sư lại nhìn hồ sơ. Gia Thụ không đến. Nó viện lý do đang làm việc với bên cho vay để xử lý tài chính.
Cuộc họp kết thúc mà chưa có kết luận cuối. Nhưng các bên đã thống nhất thu hồi lô chưa nghiệm thu, kiểm đếm toàn bộ hàng ở kho và hiện trường, kiểm tra riêng phần giả mạo hồ sơ.
Tôi ra khỏi phòng, thấy Bùi Cảnh Hành đứng cuối hành lang.
Anh ta cầm một xấp giấy, nhưng không bước lại ngay. Đợi những người khác đi hết, anh ta mới gọi tôi.
“Gia Thụ có nhắn cho em không?”
“Không.”
“Nó đang hoảng. Có thể sẽ nói linh tinh.”
Tôi nhìn anh ta, cảnh giác lập tức quay về.
“Anh muốn tôi đừng nghe?”
“Anh muốn em biết phần của anh trước.”
Anh ta đưa xấp giấy.