Anh Theo Đuổi Tôi Bốn Năm
Chương 17
Trong đó có thư của trợ lý gửi bộ phận thu mua, đề nghị lưu ý hỗ trợ công ty người quen của ông Bùi. Bên dưới là câu trả lời của trưởng bộ phận: hồ sơ kỹ thuật cần có xác nhận bên nghiên cứu. Trợ lý chuyển lại, Bùi Cảnh Hành trả lời bằng điện thoại: Cứ theo quy trình, cần bổ sung gì thì hướng dẫn nó.
Nhìn riêng từng câu, chẳng có mệnh lệnh bỏ qua kiểm tra nào.
Nhưng tôi đã từng làm việc với những người luôn nhìn sắc mặt cấp trên trước khi nhìn văn bản. Tôi biết một câu hỗ trợ người quen có thể nặng đến mức nào.
“Tôi sẽ gửi qua đầu mối.” Tôi nói.
Anh ta gật đầu.
“Anh cũng đã gửi. Anh đến để đưa em xem.”
Tôi nhận ra lần đầu tiên anh ta không đặt điều kiện sau một việc đáng lẽ phải làm.
Tôi vẫn không cảm động.
Đến tối, Gia Thụ gọi bằng số của bố.
“Chị vui chưa? Bọn họ đổ hết cho em rồi.”
Tôi ngồi xuống, bật chế độ ghi lại cuộc trao đổi và báo cho nó biết.
Nó chửi một câu.
“Chị định dùng cả cái này?”
“Nếu em muốn nói chuyện, nói rõ.”
Đầu dây có tiếng đi lại, rồi tiếng cửa đóng.
Gia Thụ thở hổn hển.
“Nhà máy bảo loại đó chỉ kém đẹp, hiệu năng không khác mấy. Em chỉ muốn giảm giá vốn. Anh Hành nói có gì cứ hỏi người thu mua, họ lại bảo cần báo cáo. Em thấy chị không chịu trả lời tin nhắn nên…”
“Nên em lấy chữ ký của chị?”
“Em định bán xong sẽ mời chị thật! Có phải em muốn hại chị đâu!”
Tôi nhìn bức tường trắng trước mặt, trong lòng lạnh dần.
“Mẫu thử đã hỏng. Em nhận được thông báo chưa?”
Nó im.
Tôi hỏi lại.
“Nhận chưa?”
“Có một thư. Nhưng bên nhà máy nói phòng thí nghiệm làm khó, điều kiện thử quá mức thực tế…”
Tôi không nghe rõ đoạn sau nữa.
Em trai tôi đã biết có kết quả không đạt. Nó vẫn tiếp tục dùng tên tôi để đẩy hàng ra khỏi kho.
“Chị sẽ chuyển cuộc trao đổi này cho người phụ trách.”
“Lương Đình Nghi!”
Tiếng nó đột ngột vỡ ra.
“Chị thật sự muốn em đi tù à? Em là người nhà duy nhất sau này lo cho bố mẹ! Chị có cái gì cũng đủ rồi, sao không chịu nhường em một lần?”
Tôi giữ điện thoại rất chặt.
Lần này, tôi không giải thích mình đã nhường những gì.
“Em cần tìm luật sư và giao đủ hồ sơ. Đừng xóa gì nữa.”
Tôi tắt máy, ngồi bất động đến khi căn phòng tối hẳn.
Ngoài trời, tiếng sấm đầu mùa vang lên rất xa.
Chương 14 Đêm mưa ở Ninh Khê
Đợt mưa lớn đến sớm hơn dự báo một ngày.
Buổi chiều, viện nhận được đề nghị hỗ trợ từ đoàn kiểm tra tại Ninh Khê. Một số thiết bị cần tháo thu hồi đang báo giá trị bất thường, trong khi vết nứt cũ trên phần đường dẫn cũng cần theo dõi bằng phương pháp độc lập. Tôi được phân công cùng một kỹ thuật viên đến trạm quản lý, làm việc với dữ liệu chứ không trực tiếp kiểm tra kết cấu.
Trước khi đi, tôi nhắn Trình Mạn địa chỉ và số người phụ trách.
Cô ấy trả lời: Được. Nhớ mang đồ khô. Đừng vì chứng minh mình giỏi mà quên mình cũng lạnh.
Tôi nhét thêm một đôi tất vào ba lô.
Đến nơi, trời đã tối. Tạ Hoài Châu đứng bên bản đồ hiện trường, áo mưa ướt đẫm ở vai. Anh chỉ nhìn tôi một giây, rồi tiếp tục nghe báo cáo từ đội đo đạc.
Chúng tôi không có thời gian chào hỏi riêng.
Dòng dữ liệu mới cho thấy vài điểm nhảy đột ngột theo độ ẩm. Tôi so sánh với đo thủ công và cảm biến tham chiếu, xác định những kênh không còn đáng tin. Phần đánh giá kết cấu do nhóm của Tạ Hoài Châu thực hiện. Người phụ trách vận hành quyết định hạn chế lưu thông, sau đó đóng tạm đoạn đường dẫn để kiểm tra thêm.
Lệnh vừa ban ra, điện thoại trong phòng đã reo liên tục.
Có người hỏi bao giờ mở lại, có người lo xe hàng bị chặn. Một quản lý của nhà thầu đứng cạnh cửa, liên tục nói việc dừng tuyến sẽ gây thiệt hại lớn.
Tạ Hoài Châu không ngẩng lên.
“Thiệt hại ghi vào biên bản. Đội kiểm tra chưa ra hết.”