Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Anh Theo Đuổi Tôi Bốn Năm
Chương 5
Tối qua, khi nói kết thúc, tôi cũng thật lòng như vậy.
Chương 2 Người được phép thất vọng
Bùi Cảnh Hành tìm đến viện vào chiều hôm sau.
Khi ấy tôi đang nghe học viên Tiểu Du báo cáo kết quả thử nghiệm cảm biến. Thiết bị nhóm tôi phát triển dùng để theo dõi biến dạng trên cầu, vẫn đang ở giai đoạn đánh giá độ bền trong môi trường ẩm. Mỗi mẫu hỏng đều phải ghi lại. Đó là công việc chậm chạp, tỉ mỉ, chẳng có gì giống những bài giới thiệu bóng bẩy trên trang tin khoa học.
Tiểu Du vừa nói đến mẫu số mười bảy thì có tiếng ồn ngoài cửa.
“Cậu Bùi, cô Lương đang họp, cậu đợi một lát…”
Cánh cửa bật mở.
Bùi Cảnh Hành đứng đó, áo sơ mi thay mới, tóc chải gọn. Dưới mắt có một quầng thâm mờ, nhưng thứ rõ hơn là vẻ mất kiên nhẫn.
Anh ta nhìn chiếc áo khoác tôi vắt trên ghế, như thể chỉ cần thấy nó là có thể yên tâm tôi chưa biến mất.
“Ra ngoài nói chuyện.”
Tôi khép tập tài liệu.
“Cuộc họp kết thúc lúc năm giờ. Anh có thể đợi ở phòng tiếp khách.”
“Anh có việc quan trọng.”
“Tôi cũng vậy.”
Tiểu Du cúi mặt nhìn máy tính. Hai học viên còn lại ngồi im, chẳng ai dám thở mạnh. Tôi không muốn biến họ thành khán giả cho đời tư của mình.
Tôi đứng dậy, gọi bảo vệ nội bộ, nhờ họ dẫn khách ra khu tiếp tân.
Bùi Cảnh Hành nhìn tôi, vẻ mặt như vừa nghe một câu nói đùa hết sức khó chịu.
“Em thật sự gọi bảo vệ với anh?”
“Nếu anh tự đi thì không cần.”
Anh ta siết quai túi giấy trong tay. Trong đó là bánh hạt dẻ tôi thích, tiệm ở bên kia thành phố, bình thường phải xếp hàng rất lâu.
Trước đây, chỉ cần thấy chiếc túi ấy, tôi sẽ mềm lòng.
Hôm nay, tôi nhìn nó và nghĩ đến cô gái tóc vàng trong đoạn video.
Năm giờ mười, tôi đến phòng tiếp khách. Bánh đã nguội. Bùi Cảnh Hành ngồi cạnh cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhịp lên đầu gối.
“Chặn số điện thoại, chuyển nhà, gọi bảo vệ.” Anh ta ngẩng đầu. “Diễn đủ rồi chứ?”
Tôi đặt túi hồ sơ lên bàn, lấy ra bảng kê những khoản chi chung cần đối soát.
Anh ta nhìn xuống, cười lạnh.
“Anh thiếu em mấy đồng này?”
“Tôi không nói anh thiếu. Tôi muốn phân chia rõ.”
“Chỉ vì tối qua anh ra ngoài?”
Tôi mở điện thoại, đặt trước mặt anh ta. Đoạn video thứ hai phát lên, tiếng hò reo lập tức tràn đầy căn phòng nhỏ.
Anh ta giật lấy máy, tắt đi.
“Hạ Xuyên gửi em?”
“Ai gửi không thay đổi việc anh đã làm.”
“Bọn anh chơi quá trớn. Cô ta làm ở đó, mấy trò ấy có gì lạ? Anh uống rượu rồi, em cũng biết…”
“Tôi không biết.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tôi chỉ biết người yêu tôi hôn một người khác, rồi dắt người ấy vào nhà vệ sinh trước mặt cả đám bạn.”
“Anh chưa làm gì cả!”
Tôi im lặng.
Thấy tôi không đáp, anh ta vội nghiêng người về phía trước.
“Hạ Xuyên kéo anh ra. Không có chuyện em đang nghĩ.”
“Nếu cậu ta không kéo?”
Câu hỏi ấy khiến sắc mặt anh ta thay đổi.
Một lát sau, anh ta chậm rãi ngả lưng ra ghế.
“Đình Nghi, ai cũng có lúc sai. Anh đã đến tìm em, em còn muốn thế nào?”
Tôi nhìn người đàn ông từng đứng dưới ký túc xá nghiên cứu sinh hàng giờ chỉ để đưa một chiếc khăn quàng. Cũng gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Nhưng chỉ sau một buổi gặp gia đình tôi, sự kiên nhẫn bốn năm đã trở thành một món nợ anh ta nghĩ mình trả quá nhiều.
“Tôi muốn chia tay.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu, bỗng nói:
“Có phải em thấy mình mất mặt không? Anh có thể xin lỗi trước mặt mọi người. Hạ Xuyên, Tống Ninh, ai em muốn nghe cũng được.”
“Tôi không cần khán giả.”
“Vậy em cần gì?” Giọng anh ta cao lên. “Cần anh quỳ xuống à?”
Tôi đứng dậy.
“Tôi cần anh hiểu, tôi có quyền thất vọng rồi rời đi. Không phải cứ anh xin lỗi là tôi buộc phải tiếp tục.”
Tay anh ta bắt lấy cổ tay tôi.
Lực không mạnh, nhưng đủ khiến tôi dừng lại.
“Bốn năm.” Anh ta nói qua kẽ răng. “Anh theo đuổi em bốn năm. Em nói bỏ là bỏ?”