Anh Theo Đuổi Tôi Bốn Năm
Chương 6
Tôi cúi nhìn bàn tay ấy.
“Buông ra.”
Anh ta không động.
Tôi nhắc lại, từng chữ rõ ràng.
“Bùi Cảnh Hành, buông tay.”
Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghe tôi gọi tên mình bằng giọng ấy. Những ngón tay cuối cùng cũng lỏng ra.
Tôi cầm hồ sơ, đi đến cửa.
Sau lưng vang lên tiếng anh ta, lạnh và sắc:
“Đừng hối hận.”
Tôi quay đầu.
“Tôi đang sửa một chuyện mình hối hận.”
Chương 3 Giá của một bữa cơm
Mẹ gọi điện cho tôi vào tối thứ sáu.
“Cảnh Hành bảo hai đứa cãi nhau. Nó bận nhiều việc như thế, con đừng gây thêm áp lực.”
Tôi đang cùng Trình Mạn ăn mì. Miếng trứng trong bát còn nóng, tôi gắp lên rồi đặt xuống.
“Bọn con chia tay rồi.”
“Có gì mà chia tay? Sắp ba mươi rồi, con tưởng còn nhiều người chịu chờ mình à?”
Trình Mạn ngẩng lên. Tôi ra hiệu không sao, đứng dậy ra ban công.
“Mẹ biết anh ấy làm gì không?”
“Đàn ông ra ngoài uống rượu xã giao là chuyện bình thường. Cảnh Hành đã gọi cho mẹ giải thích. Con không về đón nó, nó tủi thân nên mới nói mấy câu khó nghe.”
Tôi nhìn những căn hộ sáng đèn phía đối diện.
“Mẹ đã nghe giải thích của anh ấy. Mẹ có định nghe con không?”
Đầu dây bên kia ngừng một lát.
Rồi mẹ thở dài, như thể chính tôi là người đang khiến bà khó xử.
“Được rồi, cuối tuần về nhà ăn cơm. Có chuyện gì cả nhà nói.”
Tôi vẫn về.
Sau này nghĩ lại, tôi không thấy mình ngốc. Người ta có thể thôi trông đợi vào người yêu sau một đêm, nhưng mất rất lâu mới chịu thừa nhận bố mẹ không phải nơi mình có thể trở về.
Bùi Cảnh Hành cũng ở đó.
Anh ta ngồi trên ghế sofa quen thuộc, tay cầm chén trà của bố. Lương Gia Thụ, em trai tôi, đang ngồi cạnh giới thiệu chuyện mở công ty cung ứng thiết bị.
Nhìn thấy tôi, mẹ kéo tay áo:
“Sao không mặc cái váy mẹ bảo? Người sắp cưới rồi, lúc nào cũng áo sơ mi quần dài.”
Tôi rút tay ra, đổi giày.
Trên bàn có sáu món. Tôm xào, cua hấp, cá kho cay. Đều là món Gia Thụ thích. Tôi dị ứng cua từ nhỏ, bố mẹ biết, nhưng chưa bao giờ thấy cần bỏ một món ăn chỉ vì tôi.
Bùi Cảnh Hành từng tận mắt chứng kiến điều ấy trong buổi gặp trước.
Hôm đó mẹ còn đùa rằng nuôi tôi thật dễ, cơm nguội rau thừa cũng lớn thành tiến sĩ. Bố hỏi thu nhập của anh ta, rồi bảo con gái làm nghiên cứu chẳng có ích lợi gì cho gia đình, cưới về chắc phải học cách chăm sóc chồng.
Tôi đã cười cho qua.
Trong nhà này, tôi tập làm như thế từ khi còn nhỏ.
“Ngồi đi.” Bố chỉ ghế bên cạnh Bùi Cảnh Hành. “Người ta đã nhường đến tận cửa rồi, còn bày vẻ mặt ấy cho ai xem?”
Tôi kéo ghế đối diện.
“Con về để nói rõ một lần. Con sẽ không cưới.”
Đũa của mẹ rơi xuống bàn.
Gia Thụ nhíu mày: “Chị đừng căng quá. Anh Hành tốt thế, chị còn muốn gì?”
Tôi quay sang em trai.
“Em biết chị muốn gì à?”
Nó cười gượng, gắp tôm cho mẹ.
Bùi Cảnh Hành đẩy cốc nước ấm về phía tôi.
“Đình Nghi, ăn cơm trước. Chúng ta không cãi trước mặt bác trai bác gái.”
Tôi không chạm vào cốc.
“Tôi không cãi.”
Bố đặt mạnh bát xuống.
“Mày muốn làm cả nhà mất mặt? Tiền sính lễ người ta đã đưa, chỗ làm cho em mày người ta cũng đang lo. Đến giờ mới giở tính tiểu thư?”
Tôi sững người.
“Tiền gì?”
Mẹ lập tức nhìn sang Bùi Cảnh Hành.
Anh ta mím môi, như thể cũng không muốn chuyện ấy bị nhắc đến.
Gia Thụ nói nhỏ: “Chỉ là tiền hỗ trợ ban đầu. Công ty em cần vốn xoay vòng…”
Tôi nhìn từng người một.
Không ai nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cuối cùng, Bùi Cảnh Hành lên tiếng:
“Hai triệu. Anh đưa bác gái giữ trước, không phải chuyện lớn.”
Hai triệu.
Một con số đủ lớn để bố mẹ thay tôi quyết định phần đời còn lại, nhưng lại quá nhỏ để người đàn ông trước mặt thấy cần thông báo với tôi.
“Ngày nào?” Tôi hỏi.
“Hôm sau bữa gặp.”