Anh Theo Đuổi Tôi Bốn Năm
Chương 7
Tôi nhớ lại những ngày ấy, anh ta bỗng trở nên bận rộn. Tôi hỏi lịch đăng ký kết hôn, anh ta bảo đợi qua quý này. Tôi tưởng anh ta lo chuyện công việc.
Hóa ra mọi người đều đã bàn bạc xong. Chỉ có cô dâu là không biết mình được định giá bao nhiêu.
“Ai nhận, người ấy trả.” Tôi đứng lên. “Con không đồng ý cuộc hôn nhân này.”
Mẹ vội nắm lấy tay tôi.
“Tiền đã chuyển cho Gia Thụ nhập hàng, lấy đâu ra mà trả ngay?”
Tôi nhìn bàn tay bà.
Ngày tôi bảo vệ luận án, bà nói phải trông cửa hàng cho em, không thể đến. Ngày tôi sốt nằm viện, bà hỏi sao không gọi đồng nghiệp giúp. Bây giờ, vì khoản tiền đã trao cho con trai, bà lại nắm tay tôi chặt đến vậy.
“Vậy mẹ bàn thời hạn trả với anh ấy.”
Bố đập bàn đứng bật dậy.
“Lương Đình Nghi! Hôm nay mày bước qua cửa này thì đừng gọi tao là bố nữa!”
Tôi khựng lại.
Bùi Cảnh Hành nhìn tôi. Trong mắt anh ta có sự chờ đợi quen thuộc, như thể cuối cùng cũng tìm được sợi dây có thể kéo tôi về.
Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay của mẹ.
“Bố nói câu này lần thứ ba rồi.”
Giọng tôi nhẹ đến mức chính mình cũng thấy lạ.
“Lần đầu là khi con không chịu nhường tiền học bổng cho Gia Thụ mua xe. Lần thứ hai là khi con từ chối đứng tên vay hộ nó.”
Tôi mở cửa.
“Lần này con sẽ nhớ.”
Chương 4 Chiếc ô màu xanh
Bùi Cảnh Hành đuổi theo tôi xuống tận bãi xe.
“Anh không biết bác trai sẽ nói thế.”
Tôi lấy chìa khóa ra, bấm mở cửa.
“Nhưng anh biết họ đã nhận tiền.”
“Anh chỉ muốn giúp gia đình em.”
Tôi quay lại. Nắng chiều rơi trên vai anh ta, làm gương mặt ấy trông trẻ hơn thường ngày. Có một khoảnh khắc, tôi thấy lại chàng trai đứng ngoài phòng thí nghiệm hỏi tôi có muốn ăn tối không, chỉ vì bị từ chối mà buồn bã cả tuần.
“Anh giúp họ giấu tôi.”
Anh ta không trả lời.
“Hôm tôi hỏi cưới xong sẽ sống ở đâu, anh bảo tùy tôi. Hôm mẹ hỏi tôi có thể nghỉ việc vài năm không, anh ngồi ngay bên cạnh. Anh không nói gì.”
“Chuyện nhỏ như vậy, cần gì tranh luận với người lớn?”
“Đó là công việc của tôi.”
“Anh đâu có thật sự bắt em nghỉ!”
Tôi bỗng mệt đến mức chẳng muốn mở miệng nữa.
Anh ta vẫn chưa hiểu. Hoặc hiểu, nhưng thấy sự bất an của tôi không đáng để mình bận tâm.
“Đình Nghi, gia đình nào chẳng có vài vấn đề. Không thể vì thế mà phủ nhận anh.”
Tôi nhìn anh ta.
“Đúng. Cũng không thể vì bố mẹ tôi đối xử tệ với tôi mà nghĩ anh được phép làm theo.”
Ánh mắt anh ta thay đổi rất nhanh.
Tôi không chờ câu trả lời, lên xe đóng cửa.
Tối đó, Trình Mạn đi cùng tôi về căn hộ cũ lấy nốt đồ. Có thêm hai nhân viên chuyển nhà, Bùi Cảnh Hành không tìm được cơ hội kéo dài cuộc nói chuyện. Anh ta đứng bên cửa sổ, nhìn người ta tháo kệ sách của tôi xuống.
Khi chiếc thùng cuối cùng được mang đi, anh ta chặn cửa.
“Cái cốc cũng mang?”
Tôi nhìn chiếc cốc sứ màu trắng trên tay mình.
Đó là quà Tiểu Du và mấy học viên tặng khi bài báo đầu tiên của nhóm được nhận. Mặt cốc vẽ một con mèo đeo kính, dưới bụng viết chữ Cô Lương cố lên.
“Của tôi.”
Anh ta tránh ra.
Trong thang máy, Trình Mạn lẩm bẩm mắng một câu rất khó nghe. Tôi bật cười. Cô ấy quay sang ôm vai tôi, chẳng nói gì thêm.
Một tuần sau, tôi thuê được căn hộ cách viện mười phút đi bộ. Nhà nhỏ, cửa sổ quay về phía đông, bồn rửa bếp có một vết xước dài. Người môi giới xin lỗi, bảo chủ nhà có thể thay nếu tôi không thích.
Tôi vuốt nhẹ chỗ sứt trên thành bồn.
“Không sao. Nó vẫn dùng tốt.”
Ngày chuyển vào cũng mưa.
Tôi ôm thùng sách cuối cùng chạy từ cổng khu nhà đến mái hiên, vừa dừng lại thì đáy thùng bị ngấm nước bục ra. Hai quyển sách rơi xuống, một bàn tay đã kịp đỡ lấy quyển còn lại.
“Đừng cúi nhanh. Mép bậc thềm trơn.”
Giọng đàn ông trầm, bình tĩnh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Hoài Châu.