Bạn Thân Ơi, Chú Bộ Đội Này Tôi Lấy Thật Đấy!

Chương 6



Cuối cùng, ông chỉ vào vết sẹo trên cẳng tay Kiên, phần da lộ ra bên dưới ống tay áo đã được xắn lên.

“Vết sẹo này ở đâu ra?”

Kiên nhìn xuống cánh tay mình, lễ phép đáp:

“Dạ, cháu đi cứu hộ lũ ở miền Trung, mười hai năm trước. Bị tôn bay cứa phải ạ.”

Ông ngoại chậm rãi gật đầu, sau đó quay sang cả mâm cơm, phán một câu ngắn gọn như đóng dấu:

“Loan, im. Thằng này, ông chấm.”

Dì Loan lập tức nghẹn họng. Đăng cúi gằm mặt xuống bát cơm, còn mẹ tôi thì thở phào một tiếng rõ dài.

Tôi ngồi bên cạnh, bỗng thấy sống mũi cay cay.

Hóa ra, được chính người nhà công nhận người mình thích lại khiến người ta vui đến thế.

7

Chiều muộn, Kiên đưa tôi ra bờ đê phía sau nhà ông ngoại hóng gió.

Nắng cuối ngày vàng như mật, trải dài trên mặt sông, kéo bóng hai chúng tôi thành hai vệt dài, một cao một thấp.

“Hôm nay cảm ơn anh nhé!” Tôi lên tiếng trước. “Nếu là em, chắc em đã cào nhau với dì từ lâu rồi.”

Kiên bật cười khẽ.

“Dì ấy cũng chỉ lo cho em thôi.”

“Lo kiểu gì mà cứ muốn nhét Đăng vào tay em thế?”

Tôi bĩu môi, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.

Kiên im lặng một lúc mới chậm rãi nói:

“An này, anh biết em còn trẻ. Anh cũng biết lấy một người làm bộ đội biên phòng như anh sẽ có nhiều chuyện không dễ dàng.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh vẫn nhìn về phía dòng sông, giọng nói trầm xuống:

“Lấy lính là phải quen với những ngày lễ Tết không có chồng bên cạnh. Là lúc em ốm, anh có thể đang ở đơn vị, không về được. Là những đêm em cần một người đưa đi viện, anh có khi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Anh từng chứng kiến nhiều chuyện như thế. Có những người vợ chờ chồng hết năm này qua năm khác, đến lúc chồng về thì con đã lớn, bố mẹ đã già. Anh ba mươi lăm tuổi rồi mà đến giờ mới yêu nghiêm túc lần đầu, không phải vì anh không muốn, mà vì anh không dám. Anh sợ mình không cho người ta được thứ họ cần.”

Tôi lặng im nghe anh nói.

“Với lại, nghề biên phòng của anh không phải lúc nào cũng ở một chỗ. Hôm nay còn ở cơ quan tỉnh, ngày mai có quyết định là phải khoác ba lô lên đồn, lên chốt. Nơi nào cần thì đi. Anh không thể hứa với em một mái nhà lúc nào cũng có người chờ sẵn.”

Lần này, Kiên quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng trong đó có điều gì rất thật mà trước đây tôi chưa từng thấy.

“Nên em hãy suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ em muốn rút lui, anh cũng không trách. Anh chỉ tiếc thôi.”

Tôi nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi bỗng bật cười.

“Anh nói xong chưa? Xong rồi thì nghe em nói này.”

Tôi khoanh tay, cố tình làm ra vẻ nghiêm túc.

“Em ấy à, đã mua vé thì sẽ ngồi xem hết phim. Dở đến mấy cũng xem cho xong, đứng dậy giữa chừng thì phí tiền lắm. Huống hồ...”

Tôi cố tình bỏ lửng câu nói, quay mặt nhìn ra sông.

“Phim này nam chính cũng được được.”

Không gian im lặng chừng hai giây.

Rồi Kiên bật cười.

Lần này, anh cười thật sự, thành tiếng, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn nhỏ.

Tôi lập tức quay sang, ngạc nhiên đến mức suýt quên cả câu vừa nói.

“Ơ kìa, anh biết cười à? Em còn tưởng cơ mặt anh bị điều lệnh cấm hoạt động rồi chứ!”

“Báo cáo, điều lệnh không có mục đó.”

Anh đáp tỉnh bơ.

Tôi không nhịn được nữa, cả hai cùng phá lên cười.

Cười xong, tôi chợt nhớ ra một chuyện, lập tức quay sang chất vấn:

“Khoan đã! Nãy giờ ai cho anh xưng anh đấy? Trước giờ toàn tôi với cô cơ mà!”

Dưới ánh hoàng hôn, tôi thề rằng hai vành tai của vị thiếu tá vốn luôn điềm tĩnh ấy đã đỏ lựng lên.

“Báo cáo... lỡ mồm.”

Tôi mím môi nhịn cười, cố tình ghé sát lại một chút rồi nói nhỏ:

“Lỡ tiếp đi. Nghe cũng thuận tai.”

Gió sông thổi qua, mang theo hơi mát dịu dàng của buổi chiều cuối ngày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...