Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 11
Giang Duật Hoài gọi đến. Tôi không bắt máy ngay. Anh gửi tin nhắn sau đó.
Anh đã thấy bài. Anh không chia sẻ bất cứ cuộc trò chuyện riêng nào của chúng ta. Anh sẽ cung cấp thông tin cần thiết để xác minh nếu em đồng ý. Anh không tự đăng chuyện của em.
Tôi đọc đi đọc lại câu cuối.
Ngày trước, có lẽ anh sẽ nghĩ chỉ cần đứng ra tuyên bố mình thích tôi là mọi chuyện được giải quyết.
Nhưng người bị đem đời tư ra soi mói là tôi.
Một lời công khai tình yêu không thể trả lại cho tôi quyền lựa chọn đã bị lấy đi.
Tôi nhắn: Em đang làm việc với chị Lương và một luật sư. Khi cần, em sẽ liên hệ.
Anh đáp: Được.
Tối ấy, tôi gọi cho mẹ.
Tôi kể hết.
Không phải từng chi tiết thân mật. Chỉ là tôi đã chấp nhận một mối quan hệ mà mình nghĩ có thể chịu được, rồi nhận ra mình đã sai.
Mẹ nghe yên lặng.
Khi tôi nói xong, bà hỏi:
“Có ai ép con không?”
“Không ạ.”
“Bây giờ con có muốn tiếp tục không?”
“Không.”
“Vậy thì dừng. Còn người lấy chuyện riêng của con đi làm hại con, lỗi nằm ở họ.”
Tôi cúi gập người trên ghế, khóc không thành tiếng.
16
Bố đến đón tôi về nhà tối ấy.
Ông không hỏi gì trên xe. Chỉ vặn nhỏ điều hòa khi thấy tôi kéo tay áo xuống.
Đến dưới chung cư, ông mới nói:
“Hồi con mười hai tuổi, con làm vỡ chiếc bình mẹ thích nhất. Con trốn ở cầu thang đến tối vì nghĩ về nhà sẽ bị mắng.”
“Con nhớ.”
“Bố tìm được con, con còn hỏi có được ăn cơm không.”
Tôi nhìn ông.
Bố đặt tay lên vô lăng.
“Lớn thế này rồi, đừng để chuyện buồn làm con nghĩ mình không được về nhà.”
Tôi quay mặt ra cửa sổ.
Mẹ nấu cháo bí đỏ. Bà đặt bát trước mặt tôi, tuyệt nhiên không nhắc tên Giang Duật Hoài.
Ăn được nửa bát, chuông cửa vang lên.
Mẹ anh đứng ngoài, hai mắt đỏ hoe. Phía sau là Giang Duật Hoài.
Tôi lập tức căng người.
Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi.
“Con có muốn gặp không?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Dì Giang ngồi xuống ghế đối diện, không chạm vào tôi như những lần trước.
“Mộc Mộc, dì đến xin lỗi. Dì từng đùa hai đứa sớm muộn cũng là người một nhà. Dì cứ nghĩ con thích nghe, chưa từng hỏi con có thấy áp lực không.”
Tôi không ngờ dì mở đầu như vậy.
“Dì không biết những chuyện giữa hai đứa,” dì nói tiếp. “Bây giờ biết rồi, dì càng không có quyền bảo con bỏ qua. Con cứ làm điều con thấy tốt cho mình.”
Giang Duật Hoài đứng bên cạnh, giọng thấp:
“Chuyện là do con xử lý sai. Xin hai bác đừng trách Tân Mộc.”
Bố nhìn anh.
“Tôi không trách con bé. Cậu cũng không cần xin thay nó chuyện đó.”
Anh khựng lại, rồi cúi đầu.
“Vâng.”
“Còn cậu đã làm gì, cậu tự chịu trách nhiệm. Đừng đến đây để người lớn nói đỡ.”
“Con không nhờ mẹ đến. Con đi cùng vì không muốn mẹ kể thiếu phần lỗi của con.”
Phòng khách yên tĩnh.
Mẹ tôi đẩy đĩa trái cây vào giữa bàn.
“Chúng ta làm bạn nhiều năm, đừng biến tình bạn thành lý do để hai đứa phải ở bên nhau. Chuyện sau này, cứ để chúng tự quyết.”
Dì Giang gật đầu, lau mắt.
Lúc ra về, Giang Duật Hoài đứng ở cửa, nhìn tôi.
“Anh xin lỗi vì khiến em phải trải qua chuyện này.”
“Người đăng bài là người chịu trách nhiệm về bài đăng,” tôi nói. “Còn chuyện của anh, em đã nghe lời xin lỗi rồi.”
Anh nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu.
Tôi không muốn gom tất cả cái xấu trên đời thành lỗi của một người.
Cũng không muốn vì anh nhận lỗi thành khẩn mà tự xóa những chuyện anh thực sự đã làm.
17
Trần Khải đề nghị gặp tôi vào sáng thứ Hai.
Tôi không đi một mình. Chị Lương có mặt, luật sư của tôi tham gia qua điện thoại theo sự thống nhất trước cuộc gặp.
Anh ấy nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, cười lạnh.
“Cần làm lớn đến mức này à?”
“Anh muốn nói gì thì nói,” tôi đáp.
Trần Khải đẩy một tờ giấy đến.
Thỏa thuận chấm dứt tranh chấp tác quyền.