Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 12
Anh ấy đồng ý gỡ video. Đổi lại, tôi rút yêu cầu xác minh, công khai rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm giữa hai đồng nghiệp.
“Cả chuyện bài đăng nữa?” chị Lương hỏi.
“Tôi không đăng.”
“Vậy tại sao bản dự thảo của cậu lại có điều khoản tôi phải xác nhận thông tin riêng tư đang lan truyền không gây thiệt hại?” tôi hỏi.
Sắc mặt anh ấy thay đổi.
Tôi không nâng giọng.
“Bản này do ai soạn?”
“Bạn tôi.”
“Ai?”
“Em không cần biết.”
Luật sư lên tiếng, đề nghị chúng tôi giữ bản dự thảo và tiếp tục trao đổi bằng văn bản. Trần Khải định lấy lại, nhưng chị Lương đã đẩy nó sang phía tôi.
“Cậu tự mang đến để đề nghị thương lượng. Đừng làm thêm chuyện khó coi.”
Anh ấy đứng phắt dậy.
“Chị bảo vệ cô ấy vì người phía sau cô ấy là Giang Duật Hoài!”
Chị Lương nhìn anh ấy rất lâu.
“Người phía sau Tân Mộc là hồ sơ sáng tạo của em ấy và hệ thống lưu trữ của trung tâm. Cậu làm nghề này mà quên mất điều đó, thì cậu nên nghỉ.”
Trần Khải chỉ tay vào tôi.
“Em tưởng anh ấy thích em thì sẽ cưới em sao? Em biết ai đang đầu tư cho phòng thí nghiệm của anh ấy không? Nhà họ Lâm. Em biết Lâm Kha là ai không?”
Đến lúc đó, tôi mới nghe cái tên ấy lần đầu.
Một người phụ nữ mà tôi chưa gặp, được anh ấy ném lên bàn như bằng chứng rằng tôi không có tư cách thắng.
Tôi nhìn anh ấy.
“Anh ấy có cưới em hay không không liên quan đến việc anh lấy tác phẩm của em.”
Trần Khải sững lại.
Tôi đứng dậy, cầm hồ sơ.
“Và em không cần thắng một người phụ nữ xa lạ để được quyền giữ công sức của mình.”
Ra khỏi phòng, chân tôi hơi run.
Chị Lương nắm cánh tay tôi.
“Nói hay lắm. Nhưng giờ đi ăn đi. Em tái mét rồi.”
Tôi bật cười, vừa cười vừa thấy muốn khóc.
Có những lần trưởng thành diễn ra rất lặng lẽ.
Cũng có những lần, nó đến trong một phòng họp chật, với chiếc điện thoại bật loa và hai bàn tay lạnh ngắt.
18
Lâm Kha tìm đến tôi ba ngày sau.
Cô ấy khoảng ba mươi tuổi, tóc cắt ngang vai, mặc bộ vest màu kem. Danh thiếp ghi cô là người quản lý chương trình cộng đồng của Công ty Tinh Duyệt, đối tác thiết bị trong dự án phục hồi vận động.
Tôi hẹn cô ấy ở quán cà phê cạnh trung tâm, trước giờ học của mình.
“Trần Khải đã làm việc rất thiếu suy nghĩ,” cô ấy mở lời. “Tôi đến vì cậu ta từng cộng tác với chương trình do tôi phụ trách.”
“Vậy cô muốn trao đổi điều gì?”
“Chúng tôi sẵn sàng xin lỗi về việc quản lý nội dung chưa chặt chẽ. Video sẽ được gỡ, tên cô sẽ được ghi nhận đúng. Nhưng tôi mong cô không đưa thương hiệu của công ty vào tranh chấp cá nhân.”
Tôi đặt cốc nước xuống.
“Bài phản ánh gửi ban tuyển chọn có đính kèm trang chương trình của công ty cô.”
“Đó là tài liệu công khai.”
“Lịch sử thay video cũng nằm ở phía công ty cô.”
Cô ấy nhìn tôi, nụ cười nhạt đi.
“Cô Tân, tôi hiểu cô đang tức giận. Nhưng cô nên cân nhắc hậu quả dài hạn. Một đơn vị lớn có thể giúp cô có rất nhiều cơ hội sân khấu.”
“Tôi đang hỏi về nguồn gốc tài liệu. Cô đang nói về cơ hội của tôi.”
Lâm Kha ngồi thẳng hơn.
“Cô rất thông minh.”
“Tôi chỉ đang cố hiểu.”
Cô ấy đẩy một tập giới thiệu dự án đến. Trong đó có kế hoạch làm chuỗi tiết mục nghệ thuật kết hợp công nghệ, kinh phí cao hơn những gì tôi từng được đề nghị.
Nếu không có việc xảy ra, có lẽ tôi sẽ vui đến run tay khi nhìn bản kế hoạch ấy.
“Cô có thể làm biên đạo chính,” cô ấy nói. “Chuyện vừa rồi coi như kết thúc. Mọi người đều có đường đi tiếp.”
Tôi khép tập giấy lại.
“Cô có thể gửi đề nghị chính thức cho luật sư của tôi.”
Lần đầu tiên, vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt cô ấy.
“Cô nghĩ Giang Duật Hoài sẽ vì cô mà làm mất một đối tác quan trọng sao?”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
“Cô Lâm, từ đầu đến giờ tôi chưa nhắc tên anh ấy.”
Cô ấy im lặng.