Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 13
“Chuyện giữa tôi và Trần Khải cần được giải quyết dựa trên việc đã xảy ra. Nếu công ty cô có liên quan thì giải thích phần đó. Còn quan hệ của tôi với ai, không phải điều kiện thương lượng.”
Tôi đứng dậy, trả tiền cốc nước của mình.
Đến cửa, cô ấy gọi tôi.
“Cô có biết anh ấy đã từ chối ai để chọn cô không?”
Tôi quay đầu.
“Tôi chưa chọn anh ấy, cô Lâm.”
Vẻ mặt cô ấy biến đổi trong một thoáng.
Tôi không đợi thêm.
19
Hứa Thanh là người phụ nữ trong phòng thí nghiệm hôm ấy.
Tôi biết tên cô ấy khi nhận được một email với tiêu đề rất thận trọng: Xin phép làm rõ một việc liên quan đến cuộc trò chuyện ngày thứ Sáu.
Cô ấy là nghiên cứu viên cùng nhóm, hai mươi tám tuổi. Trong thư, cô ấy nói Giang Duật Hoài đã hỏi liệu cô có sẵn lòng xác nhận nội dung cuộc trò chuyện nếu tôi cần. Cô ấy không muốn tự tiện tham gia chuyện riêng nên gửi lời hỏi trước.
Tôi đồng ý gặp cô ở căng tin của viện.
Hứa Thanh mua hai hộp sữa, đưa tôi một hộp.
“Tôi biết chuyện này nghe khá buồn cười. Hôm ấy tôi hỏi anh ấy có người thích chưa vì muốn giới thiệu em họ mình. Anh ấy nói có rồi. Tôi hỏi tiếp là ai, anh ấy nói là cô giáo dạy múa hay mang bánh đến.”
Tôi cúi nhìn ống hút.
“Cô có biết anh ấy thích từ trước không?”
“Tôi đoán được, nhưng đoán không có giá trị bằng anh ấy tự nói với cô.”
Tôi bất giác ngẩng lên.
Hứa Thanh nhún vai.
“Tôi làm nghiên cứu. Tôi quen phân biệt điều mình biết với điều mình suy diễn.”
Tôi bật cười, lần đầu thấy cuộc gặp này nhẹ nhõm hơn dự đoán.
Cô ấy nói thêm về Lâm Kha.
Công ty Tinh Duyệt là một trong các đối tác cung cấp thiết bị. Hợp tác của họ cần được hội đồng xem xét, không phải tài sản riêng mà Giang Duật Hoài có thể đổi lấy một cuộc hôn nhân.
“Cô Lâm từng đề nghị hẹn hò với anh ấy,” Hứa Thanh nói. “Anh ấy từ chối khá rõ. Nhưng tôi không kể để cô thấy cần thưởng cho anh ấy vì điều đó. Từ chối người mình không thích là việc bình thường.”
Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu.
“Cảm ơn cô đã nói vậy.”
Cô ấy mỉm cười.
“Cô Tân, tôi có một người bạn từng yêu một người rất giỏi nhưng rất tệ trong việc bày tỏ. Mọi người đều bảo cô ấy phải thông cảm. Cuối cùng, chẳng ai thông cảm cho việc cô ấy cũng biết mệt.”
Tôi bóp nhẹ hộp sữa.
“Bạn cô bây giờ thế nào?”
“Lấy một người rất bình thường. Anh ấy nhớ mua hành lá khi được nhờ. Bạn tôi bảo thế là đủ làm cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều.”
Chúng tôi cùng cười.
Ra khỏi viện, tôi gặp Giang Duật Hoài ở dưới cầu thang.
Anh dừng lại, nhìn chiếc hộp sữa trong tay tôi.
“Em đã gặp Thanh rồi?”
“Ừ.”
“Anh…”
“Cô ấy rất tốt.”
Anh ngẩn ra.
Tôi bước qua anh, rồi quay lại.
“Duật Hoài, em đã biết hôm ấy anh nói về ai. Nhưng điều khiến em rời đi không chỉ là câu anh có người thích.”
Anh nhìn tôi.
“Anh biết. Là cả cách anh đã đối xử với em trước đó.”
Tôi gật đầu.
Cuối cùng, chúng tôi cũng nói về cùng một vấn đề.
20
Tôi đi Hải Thành vào một buổi sáng mưa nhỏ.
Đường Đường không đi cùng được. Cô ấy có lịch chụp liên tiếp, chỉ kịp nhét vào vali tôi một con thú bông tròn xoe và ba gói cà phê.
Trên con thú bông có dán giấy: Được phép nhớ nhà, không được bỏ cuộc vì nhớ một người.
Tôi mang nó đến ký túc xá, đặt cạnh gối.
Đoàn múa có mười hai người tham gia tập huấn. Tôi không phải người trẻ nhất, cũng không phải người có nền tảng kỹ thuật tốt nhất.
Bạn cùng phòng của tôi tên Bạch Lộ, hai mươi ba tuổi, có thể thực hiện chuỗi xoay mà tôi phải luyện nhiều năm mới ổn định.
Ngày đầu, tôi bị chỉnh động tác tám lần.
Ngày thứ hai, một biên đạo nhận xét phần vai của tôi còn giữ thói quen dạy học, quá rõ nhịp, thiếu khoảng trống để chuyển động tự chảy.