Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 14
Ngày thứ ba, tôi ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn vết phồng ở chân rồi nghĩ mình đã đánh giá bản thân quá cao.
Tối đó, mẹ gọi. Tôi nói mọi thứ rất tốt.
Đường Đường gọi. Tôi nói hơi mệt.
Giang Duật Hoài không gọi.
Anh chỉ nhắn một câu vào tối thứ Tư, đúng như điều tôi đã đồng ý trước khi đi: Tuần đầu thế nào? Nếu em muốn kể, anh nghe.
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.
Rồi gõ: Em bị nói là múa giống đang đếm nhịp cho học viên.
Anh không đáp ngay bằng một câu an ủi.
Anh hỏi: Em nghĩ nhận xét đó đúng phần nào?
Tôi ngồi trên giường, gõ từng dòng. Rằng tôi sợ sai nhịp nên kiểm soát quá chặt. Rằng tôi quen đứng trước lớp nên động tác nào cũng muốn làm rõ để người khác bắt chước. Rằng lúc không có học viên nhìn, tôi lại không biết thả lỏng cho mình.
Anh đọc hết.
Sau đó nhắn: Vậy hôm nay em đã tìm được một điều để thử vào ngày mai.
Tôi dựa đầu lên tường.
Không phải em giỏi nhất, cũng không phải họ không hiểu em.
Chỉ là ngày mai còn một việc có thể làm tốt hơn.
Tôi nhắn cảm ơn, rồi đặt điện thoại xuống.
Sáng hôm sau, tôi đến phòng tập sớm nửa tiếng, tắt nhạc, để mình chuyển động theo tiếng thở.
Lần đầu tiên, tôi không hình dung ai đang nhìn mình.
21
Vụ bài đăng được xác minh dần trong lúc tôi ở Hải Thành.
Luật sư yêu cầu bên đăng tải giữ lại dữ liệu liên quan. Đường Đường cung cấp lịch sử đăng nhập của tài khoản mình, ảnh chụp màn hình thời điểm có thiết bị lạ truy cập và những tệp đã bị chuyển đi.
Chúng tôi không có một bằng chứng thần kỳ nào xuất hiện đúng lúc.
Chỉ có nhiều dấu vết nhỏ được ghép lại: bản dự thảo bài viết trong một email công việc; ảnh chụp chứa góc màn hình của chiếc máy Trần Khải dùng; lời xác nhận của nhân viên nhận yêu cầu thay video; tin nhắn anh ấy nhờ một người đăng hộ “để tránh bị nói là tự biện minh”.
Người đăng hộ ban đầu nói mình chỉ chia sẻ thông tin.
Đến khi nhận được văn bản yêu cầu giải thích, người đó cung cấp cuộc trò chuyện với Trần Khải.
Trong đó, có tên Lâm Kha.
Cô ấy không viết bài bôi nhọ. Cô ấy chỉ bảo cần làm cho Tân Mộc hiểu rằng theo đuổi đến cùng sẽ ảnh hưởng việc đi Hải Thành. Sau đó gửi bản đề nghị hợp tác mà tôi đã từ chối, nhắn thêm: Nếu cô ấy không chịu ký, để mọi người thấy cô ấy cũng không trong sạch.
Đọc câu ấy trong bản tài liệu luật sư chuyển, tôi ngồi yên gần mười phút.
Tôi không biết Lâm Kha có thích Giang Duật Hoài đến mức ấy không.
Có thể có.
Có thể cô ấy còn muốn che việc dùng sản phẩm của cộng tác viên khi chưa thẩm định đầy đủ.
Có thể với cô ấy, một cô giáo dạy múa chỉ là trở ngại nhỏ có thể dọa cho lùi lại.
Nhưng tôi không cần hiểu hết mọi động cơ mới biết mình đã bị đối xử sai.
Tôi đồng ý tiếp tục yêu cầu gỡ bỏ thông tin, cải chính và bồi hoàn những thiệt hại có chứng từ. Phần nào cần thủ tục tiếp theo, luật sư sẽ xử lý.
Chị Lương gửi tôi ảnh lớp học vẫn hoạt động bình thường.
Một phụ huynh nhắn: Cô cứ yên tâm làm rõ công việc. Chúng tôi đánh giá cô qua cách cô dạy các con.
Tôi đọc tin nhắn ấy trong giờ nghỉ.
Bạch Lộ ngồi bên cạnh, thấy mắt tôi đỏ lên thì hoảng.
“Chị bị loại à?”
Tôi bật cười.
“Không. Chị vừa được người khác tin.”
Cô bé không hiểu lắm nhưng đưa cho tôi một quả quýt.
“Vậy ăn mừng đi. Quýt em mua ngọt lắm.”
Tôi bóc quýt, chia cho cô bé một nửa.
Có những ngày cuộc sống đối xử với mình rất tệ.
Nhưng luôn có một người đưa tới một quả quýt, một tấm ảnh lớp học, một câu bình thường khiến mình đủ sức đi tiếp.
22
Giang Duật Hoài bị đình chỉ phụ trách phần hợp tác với Tinh Duyệt trong thời gian rà soát.
Tôi biết qua Hứa Thanh, không phải qua anh.