Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 15
Cô ấy nhắn để tôi không bị bất ngờ nếu đọc được thông tin ở nơi khác. Cô nói việc đó là bước quản lý xung đột lợi ích vì tôi có quan hệ cá nhân với anh và là người khiếu nại.
Tôi gọi cho anh tối ấy.
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.
“Anh đang ở đâu?”
“Nhà.”
“Anh có chuyện muốn nói với em không?”
Anh im lặng vài giây.
“Về dự án?”
“Ừ.”
“Anh tạm rút khỏi việc quyết định liên quan công ty đó. Công việc nghiên cứu vẫn tiếp tục.”
“Tại sao anh không kể?”
“Anh sợ em nghĩ mình gây ảnh hưởng đến anh.”
Tôi nhắm mắt.
Thói quen cũ vẫn còn đó.
Một người tự quyết định điều người kia nên biết, vì cho rằng giấu đi là bảo vệ.
“Duật Hoài, anh không cần kể mọi chi tiết công việc. Nhưng nếu một việc có liên quan trực tiếp đến em, em muốn được nghe từ anh thay vì người khác.”
“Anh xin lỗi.”
“Em không yêu cầu lời xin lỗi ngay. Em muốn anh hiểu em đang nói gì.”
Anh thở ra chậm rãi.
“Em muốn được xem là người có thể tiếp nhận sự thật và tự đưa ra phản ứng. Không phải người cần được giữ ngoài vì anh đoán em sẽ buồn.”
Tôi im lặng một lúc.
“Đúng.”
Anh kể đầy đủ hơn.
Anh là người đề nghị lưu lại các bản tài liệu ngay khi có dấu hiệu tranh chấp. Sau đó, khi quan hệ của chúng tôi bị đưa vào câu chuyện, anh báo cáo với trưởng phòng và xin chuyển quyền xem xét hợp tác cho người khác.
Việc ấy có thể khiến tiến độ một phần nghiên cứu chậm lại. Anh tiếc, nhưng không cho rằng giữ tiến độ là lý do bỏ qua vấn đề.
“Có ai trách anh không?” tôi hỏi.
“Có người không hài lòng.”
“Anh thấy sao?”
“Khó chịu. Nhưng anh chịu được.”
Tôi cúi nhìn ngón chân đang dán băng.
Đây là lần đầu tiên Giang Duật Hoài kể với tôi mình khó chịu mà không biến nó thành một câu không sao.
Tôi không an ủi ngay.
Một lát sau, tôi nói:
“Hôm nay em bị sửa một đoạn suốt bốn mươi phút.”
Anh khẽ cười.
“Em thấy sao?”
“Khó chịu. Nhưng em cũng chịu được.”
Chúng tôi im lặng cùng nhau một lúc.
Khoảng im lặng đó khác với trước đây.
Nó không buộc tôi phải nghĩ xem mình cần nói gì để anh đừng bỏ đi.
23
Tuần thứ tư ở Hải Thành, tôi bị đau cổ chân.
Không phải một cú ngã kịch tính. Chỉ là một cơn đau âm ỉ xuất hiện mỗi khi tiếp đất, rồi kéo dài cả lúc đi bộ về ký túc xá.
Tôi giấu hai ngày.
Đến ngày thứ ba, huấn luyện viên cho dừng nhạc, chỉ thẳng vào tôi.
“Tân Mộc, ra ngoài.”
Tôi đứng sững.
“Em làm lại được.”
“Tôi không hỏi em có chịu đau được không. Tôi hỏi vì sao em giấu tình trạng cơ thể.”
Cả phòng tập im phăng phắc.
Tôi thấy mặt mình nóng lên. Bạch Lộ cúi xuống nhặt chai nước, giả vờ không nhìn, nhưng tôi biết ai cũng đang nghe.
Huấn luyện viên đưa tôi đến phòng chăm sóc thể chất của đoàn. Sau khi kiểm tra, nhân viên chuyên môn yêu cầu giảm tải và theo dõi, nếu đau không giảm thì đi khám thêm.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn tờ điều chỉnh lịch tập.
Từ ba buổi xuống một buổi nhẹ, tạm bỏ các động tác bật nhảy.
Cơ hội ký hợp đồng sau sáu tuần bỗng xa hơn bao giờ hết.
“Tôi không loại em vì bị đau,” huấn luyện viên nói. “Nhưng nếu em tiếp tục giấu, tôi sẽ phải cân nhắc việc có thể tin em khi đưa lên sân khấu cùng người khác hay không.”
Tôi cúi đầu.
“Em xin lỗi.”
“Giữ cơ thể làm việc được lâu dài cũng là một phần của nghề.”
Về phòng, tôi tắt điện thoại gần ba tiếng.
Khi mở lại, có cuộc gọi nhỡ của mẹ, tin nhắn của Đường Đường và một câu hỏi của Giang Duật Hoài.
Hôm nay em có muốn nói chuyện không?
Tôi trả lời: Không muốn kể chuyện tốt. Có nghe không?
Anh gọi đến ngay.
Tôi kể mình đã giấu đau, đã bị mắng, đã nghĩ đến việc thu dọn đồ về nhà trước khi bị loại.
Anh nghe, không cắt ngang.
Cuối cùng, tôi hỏi:
“Anh có thấy em rất vô dụng không?”
“Không.”
“Đừng nói vì thích em nên cái gì cũng tốt.”