Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường

Chương 17



Tôi không biết cô ấy có thật sự tác động đến hợp đồng thuê hay chỉ nghe tin rồi tận dụng. Tôi cũng không định khẳng định điều chưa chứng minh được.

Sau cuộc gọi, tôi gửi một email tóm tắt điều kiện cô ấy vừa nêu, đề nghị mọi trao đổi tiếp theo đi qua luật sư.

Rồi tôi gọi chị Lương.

“Em có nên nhận lời để trung tâm đỡ khó không?”

Chị im lặng một lúc.

“Em có muốn không?”

“Không.”

“Vậy đừng dùng trung tâm làm lý do phản bội quyết định của mình.”

“Nhưng mọi người…”

“Tân Mộc. Em là nhân viên, là đồng nghiệp chị quý. Em không phải vật bảo đảm cho hợp đồng thuê.”

Tôi đưa tay che mắt.

Chị thở dài.

“Chị đã kinh doanh trung tâm mười một năm. Chị cũng phải chuẩn bị cho chuyện đổi mặt bằng, tăng giá, mất lớp. Đó là việc của người điều hành. Đừng ôm hết vào mình.”

Tôi gật đầu, dù chị không nhìn thấy.

Tối ấy, tôi kể chuyện cho Đường Đường.

Cô ấy giận đến mức đi đi lại lại trong khung hình.

“Tớ ghét nhất kiểu làm cậu tưởng mình là nguyên nhân khiến tất cả mọi người khổ.”

Tôi nhìn cô ấy, bỗng nhận ra câu này quen thuộc.

Ngày xưa, bố Giang Duật Hoài đã nói với anh rằng nếu không có đứa con này, hai người đã không phải chịu đựng nhau.

Tôi nhớ vẻ mặt anh ở công viên.

Lần đầu tiên, tôi hiểu nỗi sợ của anh sâu hơn một chút.

Nhưng hiểu không còn đồng nghĩa với nhận trách nhiệm sửa chữa thay anh.

26

Bố Giang Duật Hoài trở về vào cuối tháng.

Tôi đang ở phòng tập thì mẹ nhắn hỏi tối có thể gọi không. Khi gọi lại, bà nói dì Giang vừa cãi nhau với chồng cũ ở cổng khu nhà.

Ông ta muốn mượn tiền.

Dì không cho.

Thế là ông ta gọi thẳng đến viện nghiên cứu, nói con trai thành đạt mà bỏ mặc bố ruột.

Tôi nghe xong, ngồi xuống bậc thềm.

“Duật Hoài có sao không mẹ?”

“Nó đưa mẹ về rồi quay lại làm việc. Dì Giang bảo con đừng lo.”

Tôi nhìn khung trò chuyện im lặng của anh.

Một lát sau, tôi nhắn: Em nghe chuyện rồi. Anh có muốn nói không?

Nửa tiếng sau, anh gọi lại.

Giọng bình thường đến mức nếu không biết trước, tôi sẽ tưởng anh vừa kết thúc một cuộc họp.

“Anh đang ở bãi xe. Nói được mười phút.”

“Anh đã ăn chưa?”

“Chưa.”

“Vậy nói năm phút thôi. Xong anh đi ăn.”

Anh cười khẽ.

“Được.”

Tôi hỏi anh đang cảm thấy thế nào.

Lần này, anh không nói không có gì.

Anh nói tức giận, xấu hổ, và có một phần vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó để mọi người đỡ mệt.

“Ông ấy bảo nếu ngày xưa anh không ốm liên tục thì ông ấy đã không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.”

Tôi siết điện thoại.

“Hồi đó anh mới mấy tuổi?”

“Tám.”

“Vậy thì đó không phải quyết định của anh.”

“Anh biết bằng lý trí.”

“Nhưng cảm giác không nghe lời ngay.”

“Ừ.”

Chúng tôi cùng yên lặng.

Tôi không bảo anh tha thứ, cũng không bảo anh vĩnh viễn cắt đứt. Tôi không có mặt trong những năm tháng ấy để quyết định thay.

“Anh đã nhờ người tư vấn cách xử lý liên lạc và tiền bạc rõ ràng,” anh nói. “Mẹ cũng đồng ý không gặp riêng nữa. Nếu ông ấy gây rối ở nơi làm việc, bên viện sẽ xử lý theo quy định.”

“Thế tốt rồi.”

“Anh hơi sợ em thấy phiền.”

Tôi nhìn những giọt nước trên thành chai.

“Em có thể nghe một chuyện khó khăn mà không coi người kể chuyện là gánh nặng. Nếu hôm nào em không đủ sức nghe, em sẽ nói.”

Bên kia im lặng lâu hơn.

Sau đó, anh hỏi rất khẽ:

“Ngày trước anh đã khiến em nghĩ tình cảm của em là gánh nặng phải không?”

Tôi không né tránh.

“Có.”

Anh thở ra, như bị thứ gì đó đè nặng trong ngực.

“Anh xin lỗi.”

“Đi ăn đi, Duật Hoài. Hôm nay đến đây thôi.”

27

Buổi đánh giá cuối khóa diễn ra vào thứ Sáu.

Cổ chân tôi đã đủ ổn để thực hiện bản dựng được điều chỉnh. Tôi không chọn đoạn bật nhảy từng khiến mình đau. Tôi làm một tiết mục đôi với Bạch Lộ, tập trung vào chuyển trọng tâm và khoảng cách giữa hai người.

Tên bài là Nơi đứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...