Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường

Chương 3



Tôi quay đầu, nhìn chiếc bóng đổ qua khe sáng dưới chân cửa. Hóa ra anh chưa đi. Người đàn ông vừa nói tùy tôi, chưa đầy mười phút sau đã đứng ở nơi chỉ cách tôi một cánh cửa, hỏi một câu trái ngược với tất cả điều kiện do chính mình đặt ra.

“Anh đang ở ngoài?”

“Ừ.”

“Vậy anh nghe cho rõ.” Tôi siết điện thoại. “Em không cần anh đồng ý mới được kết thúc. Hôm bắt đầu, anh hỏi em có muốn không. Hôm nay em trả lời rằng em không muốn nữa.”

Bên kia im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng thang máy mở rồi đóng, tiếng người hàng xóm kéo một túi hàng dọc hành lang. Những âm thanh bình thường ấy khiến sự im lặng giữa chúng tôi càng khó chịu.

Cuối cùng, anh nói:

“Anh muốn gặp em.”

“Em không muốn gặp anh tối nay.”

“Tân Mộc…”

“Chìa khóa để vào hộp thư giúp em. Những đồ còn lại, mai em gửi sang. Anh cũng gửi lại đồ của em. Đừng tự vào nhà em nữa.”

Lần này, anh không nói tùy em.

Anh hỏi rất chậm:

“Có phải vì Trần Khải không?”

Tôi sững lại.

“Anh biết anh ấy?”

“Cậu ta vừa gửi ảnh chụp tin nhắn của hai người cho anh.”

Tôi mở ứng dụng trò chuyện. Tin nhắn hẹn xem phim của tôi vẫn nằm đó. Trần Khải chỉ trả lời một biểu tượng mặt cười. Không có câu nào nhắc đến việc anh ấy quen Giang Duật Hoài.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Nhưng tôi không muốn biến chuyện của mình thành cuộc tranh chấp giữa hai người đàn ông.

“Em sẽ hỏi anh ấy. Còn chuyện chúng ta kết thúc là quyết định của em, không liên quan đến anh ấy.”

“Anh biết.”

“Anh không biết. Nếu biết, anh đã không hỏi câu vừa rồi.”

Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi nói với Giang Duật Hoài mà không cân nhắc xem lời mình có khiến anh không vui hay không.

Tôi thích anh từ năm mười chín tuổi. Bây giờ tôi hai mươi sáu. Bảy năm ấy, tôi đã thành thạo việc quan sát sắc mặt anh hơn cả quan sát động tác của chính mình trong gương phòng múa.

Tôi biết lúc nào anh mệt, lúc nào anh khó chịu, lúc nào một cuộc điện thoại của tôi sẽ khiến anh phiền.

Còn anh không biết tôi đã đứng ngoài phòng thí nghiệm bao lâu.

“Em nghỉ đi.” Giọng anh khàn xuống. “Anh để chìa khóa ở hộp thư.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi trên sàn, tựa lưng vào sofa. Một lát sau, điện thoại sáng lên.

Là ảnh chụp chiếc chìa khóa trong hộp thư.

Tôi nhìn nó, bỗng khóc.

Không phải vì anh trả chìa khóa quá nhanh.

Mà vì tôi nhận ra, cánh cửa ấy thật ra chưa bao giờ bị khóa. Người tự nhốt mình bên trong suốt bảy năm luôn là tôi.

4

Sáng hôm sau, tôi gọi cho Trần Khải.

Anh ấy cười ngay khi bắt máy.

“Dậy sớm thế? Anh đang xem suất chiếu…”

“Tại sao anh gửi tin nhắn của em cho Giang Duật Hoài?”

Nụ cười trong giọng anh ấy biến mất.

Mấy giây sau, anh ấy nói:

“Em biết rồi à? Anh với anh ấy quen nhau ở một dự án. Anh chỉ đùa thôi. Anh ấy luôn tỏ ra chẳng quan tâm chuyện gì, anh muốn xem…”

“Muốn xem anh ấy có ghen không?”

“Không nghiêm trọng thế đâu, Mộc Mộc.”

“Đừng gọi em như vậy.”

Tôi đứng cạnh cửa sổ. Ánh nắng rơi trên chiếc chậu hương thảo héo một nửa. Suốt tuần vừa rồi, tôi lo đoán tâm trạng người khác đến mức quên cả tưới cây.

“Tin nhắn em gửi riêng cho anh, anh đem cho người khác xem để đùa. Em không thấy vui.”

Trần Khải thở dài.

“Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng em cũng đừng nhạy cảm quá. Chẳng phải em với anh ấy chỉ là bạn từ nhỏ à?”

“Chuyện đó không thay đổi việc anh đã làm.”

Tôi hủy cuộc hẹn, nói rõ sau này chỉ trao đổi công việc.

Anh ấy im lặng rất lâu rồi hỏi:

“Vậy tối qua em đồng ý với anh để chọc tức anh ấy à?”

Tôi không trả lời ngay.

Câu hỏi ấy khó nghe, nhưng tôi không thể vì khó nghe mà coi nó hoàn toàn vô lý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...