Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 23
Lần này, Tinh Duyệt không còn có thể gọi mọi thứ là áp phích cũ.
Họ được yêu cầu giải trình nguồn gốc bản đăng ký, tạm dừng toàn bộ nội dung sử dụng tác phẩm của tôi và gửi xác nhận tới các đối tác đã nhận hồ sơ.
Lâm Kha không xuất hiện trong cuộc trao đổi đầu tiên.
Đến cuối buổi, điện thoại chị Lương reo.
Chị nghe, bật loa sau khi hỏi ý kiến mọi người.
Giọng Trần Khải vang lên, hoảng loạn:
“Bản đăng ký không phải tôi làm. Tôi chỉ gửi chữ ký theo yêu cầu vì họ bảo cần hoàn thiện hồ sơ. Tôi còn email. Chị cho tôi gửi ngay bây giờ được không?”
Tôi nhắm mắt.
Thật ra tôi đã biết câu chuyện sẽ đi đến chỗ người này đẩy cho người kia.
Chỉ không ngờ nghe tận tai lại mệt như thế.
Luật sư đề nghị anh ấy chuyển toàn bộ trao đổi nguyên vẹn, không chỉ ảnh chụp được chọn.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đứng lên, ra hành lang uống nước.
Giang Duật Hoài đang ở cuối hành lang. Anh không vào vì phần trao đổi không cần anh tham gia.
Thấy tôi, anh hỏi:
“Có muốn ngồi một lúc không?”
Tôi bước tới, tựa trán lên ngực anh.
Anh cứng người, rồi đặt tay lên lưng tôi rất nhẹ.
Tôi nói qua lớp áo:
“Em mệt quá.”
“Ừ.”
“Hôm nay em không muốn mạnh mẽ.”
“Vậy nghỉ một lát.”
Anh không nói còn có anh nên em không cần lo gì nữa.
Anh chỉ đứng yên, để tôi được mệt mà không phải biến nó thành một thất bại.
36
Lâm Kha gặp tôi ở trung tâm mới vào chiều hôm sau.
Cô ấy không đến một mình. Một người phụ trách từ công ty đi cùng, gương mặt căng thẳng. Họ hẹn trước với chị Lương, nói muốn trực tiếp làm rõ và bàn việc cải chính.
Tôi đồng ý tham gia, có luật sư bên cạnh.
Phòng giáo viên vừa sơn xong, còn mùi gỗ mới. Trên tường chưa kịp treo đồng hồ.
Tôi ngồi đối diện cô ấy, bỗng nhớ lần đầu gặp ở quán cà phê. Khi đó cô ấy hỏi tôi có biết mình sẽ mất gì nếu tiếp tục không.
Bây giờ, người phụ trách đặt một tập giấy lên bàn, xác nhận công ty đã dừng tiết mục, đang kiểm tra quy trình hồ sơ và không coi bản đăng ký có chữ ký ghép là sự đồng ý của tôi.
Lâm Kha nhìn xuống mặt bàn.
“Có sai sót trong quá trình xử lý,” cô ấy nói.
Tôi đặt bản sao email cạnh cô ấy.
Trong đó, cô ấy yêu cầu nhân viên hoàn thiện trang đồng ý bằng mẫu chữ ký sẵn có, rồi nhắn đừng gửi lại cho Tân Mộc vì cô ấy đang phản ứng quá mức.
“Sai sót nào?” tôi hỏi.
Cô ấy mím môi.
Người phụ trách quay sang nhìn cô ấy, sắc mặt khó coi.
“Tôi đã muốn chương trình chạy đúng tiến độ,” cô ấy nói cuối cùng. “Tôi cho rằng trước đây cô làm cùng trung tâm thì…”
“Thì chữ ký ở một việc khác có thể dùng thay cho ý kiến của tôi?”
Cô ấy không đáp.
Tôi nhìn cô ấy, giọng mình bình tĩnh một cách xa lạ.
“Tôi đã nói không ở quán cà phê. Tôi đã nói không bằng email. Luật sư của tôi cũng đã nói không. Cô nghe rất rõ.”
Không khí trong phòng đặc lại.
Lâm Kha ngẩng lên, mắt đỏ.
“Cô biết tôi mất bao lâu mới làm được chương trình này không?”
“Tôi biết công việc quan trọng thế nào. Vì thế tôi mới không chấp nhận cô lấy công việc của tôi.”
Cô ấy cười rất khẽ, cay đắng.
“Cuối cùng thì cô vẫn thắng. Duật Hoài cũng đứng về phía cô.”
Tôi im lặng vài giây.
“Anh ấy đứng về phía tôi không khiến bản đăng ký kia thành giả. Nó là giả từ trước khi anh ấy chọn đứng ở đâu.”
Lâm Kha quay mặt đi.
Tôi tiếp tục:
“Tôi không đến đây để tranh ai được yêu. Tôi đến vì tên tôi, tác phẩm của tôi và quyền nói không của tôi đã bị cô coi như có thể xóa đi.”
Lần này, không ai nói gì thêm.
Cuối buổi, Lâm Kha đứng lên.
Cô ấy cúi đầu, nói xin lỗi.
Tôi nhận lời xin lỗi, nhưng không nói không sao.
Vì có sao.
Và những việc cần sửa vẫn phải sửa.
37
Thông báo cải chính được đăng trước ngày diễn đàn khai mạc.