Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 26
“Vậy chào anh, bạn trai.”
Anh nhìn tay tôi một giây, rồi nắm lấy.
Bàn tay anh ấm.
Không siết đau, cũng không lỏng đến mức tôi phải tự giữ.
“Chào em, bạn gái.”
Buổi tối, khi đưa tôi về, anh dừng trước cổng ký túc xá.
“Anh có thể hôn em không?”
Tôi nhìn anh, gió thổi tóc vướng vào môi.
“Có.”
Anh cúi xuống rất chậm.
Nụ hôn đầu tiên với tư cách người yêu nhẹ hơn tất cả những gì từng xảy ra giữa chúng tôi.
Nhưng khi anh rời ra, tôi lại muốn khóc.
Bởi vì lần này, tôi không phải giả vờ mình chẳng muốn gì hơn.
41
Hợp đồng sáu tháng của tôi được gia hạn vào mùa xuân.
Lần này là một năm, với phần việc biên đạo rõ hơn và mức thù lao tăng vừa đủ để tôi thuê một căn hộ nhỏ gần nhà hát.
Tôi đọc đề nghị, rồi hỏi Giang Duật Hoài có thời gian nói chuyện không.
Anh đang ở phòng nghỉ của viện. Nghe xong, anh chúc mừng trước, sau đó mới hỏi tôi đang phân vân điều gì.
“Chúng ta sẽ tiếp tục xa nhau.”
“Ừ.”
“Em không muốn quyết định xong mới thông báo như thể cuộc sống anh không liên quan.”
“Cảm ơn em đã bàn với anh.”
Tôi cúi đầu, xoay bút giữa các ngón tay.
“Nhưng em cũng không muốn từ chối chỉ vì chúng ta đang yêu.”
“Anh chưa đề nghị em làm thế.”
“Em biết. Em đang nói cả những điều mình sợ.”
Anh yên lặng nghe.
Sau đó chúng tôi bắt đầu tính những chuyện rất thực tế. Một tháng có thể gặp bao nhiêu lần. Ai cần di chuyển nhiều hơn vào từng giai đoạn. Chi phí vé tàu nên chia thế nào để không ai mệt mà cố giấu. Nếu một người thay đổi kế hoạch dài hạn, sẽ bàn trước bao lâu.
Không có câu em đi đâu anh theo đó ngay lập tức.
Cũng không có lời hứa vài năm nữa nhất định mọi thứ tự ổn.
Giang Duật Hoài nói nhóm của anh có kế hoạch hợp tác với một cơ sở ở Hải Thành, nhưng anh sẽ chỉ ứng tuyển nếu công việc phù hợp. Anh không muốn một quyết định thiếu cân nhắc về sau biến thành câu anh đã vì em mà từ bỏ.
Tôi nghe xong, nhẹ nhõm.
“Em cũng không muốn trở về rồi một ngày trách anh.”
“Vậy mình cứ chọn điều có thể chịu trách nhiệm.”
Tôi ký hợp đồng.
Ngày chuyển vào căn hộ mới, bố mẹ đến giúp. Giang Duật Hoài lắp kệ sách cùng bố tôi, hai người tranh luận gần nửa tiếng vì đọc hướng dẫn theo hai thứ tự khác nhau.
Mẹ đứng ở bếp, ghé tai tôi:
“Yêu người giỏi nghiên cứu cũng không giúp con đỡ phải lắp sai kệ đâu nhé.”
Tôi cười đến đau bụng.
Buổi tối, cả nhà ăn cơm trên chiếc bàn gấp. Đồ đạc chưa xếp xong, một chiếc thùng vẫn chặn cửa phòng ngủ.
Bố nâng cốc nước.
“Chúc chủ nhà mới làm việc vui.”
“Con thuê thôi mà bố.”
“Nhà con đang sống thì con là chủ cuộc sống ở đây.”
Tôi nhìn căn phòng nhỏ, bỗng thấy mắt nóng lên.
Sau khi bố mẹ về khách sạn, Giang Duật Hoài giúp tôi mang rác xuống.
Lên đến cửa, anh trả chìa khóa vừa dùng để mở.
Tôi nhận, rồi lấy từ túi một chiếc móc hình cửa sổ.
“Cái này của anh.”
Anh đứng yên.
“Em chắc chứ?”
“Chắc. Nhưng đến vẫn phải báo trước.”
Anh nhận chiếc chìa khóa bằng cả bàn tay.
“Anh nhớ.”
Lần này, tôi không đưa chìa khóa để mong anh coi nơi đây là nhà.
Tôi đưa vì biết mình có quyền mở cửa, và cũng có quyền yêu cầu anh gõ.
42
Một căn phòng có cửa sổ được công diễn vào tháng Sáu.
Sân khấu chỉ hơn hai trăm chỗ. Vé không bán hết ngay. Chúng tôi phải tự đi phỏng vấn, quay những đoạn giới thiệu ngắn và mời khán giả đến xem bằng tên tuổi còn rất nhỏ của cả nhóm.
Tôi làm việc đến mức quên mất sinh nhật mình.
Đường Đường đến Hải Thành trước buổi diễn ba ngày, mang theo máy ảnh và một chiếc bánh nhỏ.
Cô ấy đặt bánh lên bàn phòng nghỉ.
“Hai mươi bảy tuổi. Chúc cậu không còn chỉ viết điều ước bằng tên một người.”
Tôi nhìn ngọn nến, cười.
“Bây giờ tớ có nhiều điều ước lắm.”
“Chọn cái tham nhất.”
Tôi nhắm mắt.