Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường

Chương 4



“Em đã nhận lời khi cảm xúc chưa ổn định. Đó là điều em làm chưa đúng. Em xin lỗi vì khiến anh hiểu rằng em sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng em không biết hai người quen nhau, cũng không định dùng anh để làm ai ghen.”

Cúp máy xong, tôi bỏ điện thoại xuống.

Hóa ra việc tự chịu trách nhiệm cho mình chẳng dễ chịu hơn việc trách một ai đó. Nhưng tôi thấy đầu óc rõ ràng hơn.

Buổi chiều, tôi thu dọn đồ của Giang Duật Hoài.

Một chiếc áo khoác màu xám. Hai quyển sách chuyên ngành tôi đọc không hiểu. Một bàn chải đánh răng. Một chiếc cốc anh dùng vì cho rằng cốc của tôi quá nhỏ.

Từng món đồ đều ít đến đáng thương.

Thế mà tôi đã nhìn chúng như dấu hiệu của một mái nhà.

Tôi gọi chuyển phát, rồi xuống tầng lấy chìa khóa. Trong hộp thư còn có một phong bì trắng, bên trong là chiếc kẹp tóc tôi để quên ở nhà anh từ tháng trước.

Không có thư.

Chỉ có một mảnh giấy ghi: Anh sẽ gửi những đồ khác sau khi em kiểm tra danh sách.

Tôi gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi rác cùng những hóa đơn cũ.

Tối đó, tôi nhận được email từ đoàn múa Hải Thành.

Hồ sơ ứng tuyển biên đạo trẻ của tôi đã qua vòng đầu. Họ mời tôi tham gia buổi tuyển chọn trực tiếp sau ba tuần.

Tôi đọc email hai lần.

Rồi lần đầu tiên trong một tuần, tôi gọi cho người khác trước khi nghĩ đến Giang Duật Hoài.

“Đường Đường.” Tôi nghẹn giọng. “Tớ được gọi đi thử rồi.”

Bạn thân tôi hét to đến mức tôi phải đưa điện thoại ra xa.

“Vậy thì tập đi! Cuối cùng cuộc đời cậu cũng nhớ có nhân vật chính tên Tân Mộc!”

5

Đường Đường đến nhà tôi với hai túi thức ăn và một cuộn giấy dán tường.

Cô ấy là nhiếp ảnh gia sân khấu, quen tôi từ hồi học đại học. Năm đó, khi tôi bị bong gân trước buổi diễn tốt nghiệp, người ngồi ở phòng y tế nghe tôi khóc ba tiếng chính là cô ấy.

Còn Giang Duật Hoài, người tôi chờ hôm ấy, đang bay đi dự hội nghị.

Tôi từng bênh anh ngay cả trong chuyện đó.

“Anh ấy không biết mình bị thương.”

Đường Đường nói: “Ừ, bởi vì cậu sợ làm phiền nên chỉ nhắn rằng buổi diễn kết thúc rồi.”

Bây giờ cô ấy đứng giữa phòng khách, chỉ vào khoảng tường trống.

“Lịch tập. Mỗi ngày viết việc của cậu lên đây.”

“Tớ có điện thoại.”

“Điện thoại của cậu là đền thờ Giang Duật Hoài. Tớ không tin.”

Tôi phì cười.

Cô ấy nhìn tôi một lúc, bỗng ôm lấy tôi.

“Khóc cũng được. Không cần diễn người tỉnh táo cả ngày.”

Tôi vùi mặt vào vai cô ấy.

Lúc nói lời kết thúc, tôi không khóc. Lúc trả đồ, tôi cũng không khóc. Vậy mà chỉ một câu ấy khiến tôi không giữ nổi nữa.

“Tớ tưởng anh ấy sẽ thích tớ.”

“Ừ.”

“Có lúc tớ thật sự nghĩ là như thế.”

“Ừ.”

“Tớ có ngốc lắm không?”

Đường Đường vuốt tóc tôi.

“Cậu đã hy vọng vào một người mình yêu. Chuyện đó không khiến cậu ngốc. Nhưng bây giờ cậu biết đau rồi, đừng bắt mình tiếp tục nữa.”

Tôi khóc đến khi mũi nghẹt cứng.

Đêm đó, mẹ gọi tới.

“Cuối tuần sau Duật Hoài được nghỉ. Mẹ làm món sườn con thích, hai đứa về nhé?”

Tôi nhìn những ô trống trên tờ lịch mới.

“Con có lịch tập rồi mẹ.”

“Con với nó giận nhau à?”

Ngày trước tôi sẽ vội phủ nhận. Tôi sợ mẹ hỏi sâu, sợ bà nhận ra tôi đã đi quá xa trong một mối quan hệ không có tên.

Nhưng lần này, tôi nói:

“Bọn con có vài chuyện cần tự giải quyết. Mẹ đừng hẹn thay con nữa.”

Đầu dây bên kia yên tĩnh.

Mẹ không phải người dễ bị qua mặt. Bà hiểu con gái hơn tôi tưởng.

“Được. Vậy lúc nào con muốn ăn sườn thì nói với mẹ.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Mẹ không hỏi à?”

“Con muốn kể thì mẹ nghe. Chưa muốn kể thì cứ ăn uống cho tử tế. Tình cảm có thế nào, cũng đừng bỏ bữa.”

Tôi lại muốn khóc.

Trong bảy năm chỉ nhìn Giang Duật Hoài, tôi đã quên có rất nhiều người không cần tôi cố gắng đáng yêu mới chịu thương tôi.

6

Giang Duật Hoài đến trung tâm vào chiều thứ Tư.

Chương trước Chương tiếp
Loading...