Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 11



Đúng sáu giờ ba mươi, anh đứng dậy.

Không nấn ná thêm một phút.

Trước khi đi, Nguyên Nguyên gọi anh lại.

“Chú.”

Anh quay đầu.

Con bé chỉ vào con búp bê.

“Cảm ơn.”

Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến ánh mắt anh sáng lên.

“Không có gì.”

Cửa vừa đóng, hệ thống đã lên tiếng.

[Độ lệch quỹ đạo tăng lên 87%.]

[Nữ chính Tô Vãn Ninh đang mất quyền kiểm soát cốt truyện.]

Tôi nhíu mày.

[Quyền kiểm soát gì?]

[Có người đã can thiệp dữ liệu bốn năm trước.]

[Người đó không chỉ làm giả cái chết của cô.]

[Còn cố ý đẩy cô ra khỏi thế giới này.]

15

Hệ thống khôi phục được một đoạn dữ liệu bị xóa.

Bốn năm trước, nhiệm vụ thật sự của tôi không hề yêu cầu rời đi ngay khi Tô Vãn Ninh xuất hiện.

Thông báo “nữ chính sắp trở về, ký chủ phải lập tức rút lui” là một lệnh giả được chèn vào hệ thống.

Người chèn lệnh không thể trực tiếp thay đổi ý chí của nhân vật, chỉ có thể bóp méo thông tin tôi nhận được.

[Ai làm?]

[Chưa xác định. Nhưng tín hiệu can thiệp gắn với Tô Vãn Ninh.]

[Cô ta cũng có hệ thống?]

[Có thể là đạo cụ thay đổi vận mệnh hoặc một nguồn năng lượng tương tự.]

Tôi nhớ lại đêm rời bệnh viện.

Mọi chuyện quá gấp gáp.

Hệ thống liên tục cảnh báo nếu tôi không rời đi trong mười phút, linh hồn sẽ bị xóa bỏ.

Tôi không có thời gian suy nghĩ, càng không kịp để lại lời nhắn.

Sau đó hệ thống mất kết nối suốt ba ngày.

Khi quay lại, nó thông báo nhiệm vụ đã kết thúc, cho tôi lựa chọn rời khỏi thế giới.

Nếu không phát hiện mình mang thai, có lẽ tôi đã đi.

Vậy là Tô Vãn Ninh không chỉ muốn tôi biến mất khỏi Hoắc Chiêu.

Cô ta muốn tôi biến mất hoàn toàn.

Ngày hôm sau, cảnh sát thông báo đã tìm ra người phát tán video trường học.

Đó là trợ lý của Tô Vãn Ninh.

Nhưng cô ta khai tự ý hành động vì muốn bảo vệ cô chủ, Tô Vãn Ninh hoàn toàn không biết.

Không có bằng chứng trực tiếp chỉ về phía Tô Vãn Ninh.

Buổi chiều, chính cô ta đến tìm tôi.

Không còn chiếc váy hồng và vẻ kiêu ngạo ở trường, cô ta mặc bộ đồ trắng đơn giản, gương mặt nhợt nhạt.

“Tôi đến xin lỗi.”

“Vì cái tát hay vì đoạn video?”

“Cả hai.”

Cô ta đặt một chiếc hộp quà lên bàn.

“Trợ lý của tôi quá bốc đồng. Tôi đã sa thải cô ấy.”

“Cô ấy trung thành thật đấy.”

“Ý cô là gì?”

“Không có gì.”

Tôi đẩy hộp quà trở lại.

“Lời xin lỗi tôi nhận. Quà thì không cần.”

Tô Vãn Ninh không cầm lại.

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi.

“Cô thật sự là Thẩm Niệm?”

“Hoắc Chiêu nói vậy sao?”

“Anh ấy không cần nói. Cách anh ấy nhìn cô đã nói lên tất cả.”

Tôi im lặng.

Tô Vãn Ninh siết tay.

“Cô biết bốn năm qua tôi sống thế nào không?”

“Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Tôi không có nghĩa vụ phải biết.”

“Tôi sinh Minh Du khi Hoắc Cảnh đã mất. Nhà họ Tô coi tôi là nỗi nhục. Nhà họ Hoắc chỉ nhận đứa trẻ, không nhận tôi.”

“Tất cả mọi người đều nói tôi nên lấy Hoắc Chiêu.”

“Chỉ có anh ấy không chịu.”

Đôi mắt cô ta đỏ lên.

“Anh ấy tìm một người đã chết suốt bốn năm.”

“Tôi ở bên cạnh anh ấy, cùng chăm sóc Minh Du, cùng xuất hiện trước truyền thông. Nhưng dù tôi làm gì, anh ấy cũng không nhìn tôi.”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Vậy nên cô làm giả giấy chứng tử của tôi?”

Sắc mặt Tô Vãn Ninh cứng lại.

“Tôi không hiểu cô nói gì.”

“Chiếc vòng của tôi ở đâu?”

Đồng tử cô ta co rút.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng đủ để tôi biết mình đã đoán đúng.

Tô Vãn Ninh nhanh chóng đứng dậy.

“Nếu cô không muốn nhận lời xin lỗi thì thôi.”

“Tô Vãn Ninh.”

Tôi gọi cô ta lại.

“Bốn năm trước tôi đã rời đi.”

“Nếu cô không làm những chuyện thừa thãi, có lẽ cả đời tôi cũng không trở về.”

Cô ta quay đầu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Chính cô kéo tôi trở lại ván cờ này.”

“Vậy thì đừng trách tôi lật bàn.”

16

Sau khi Tô Vãn Ninh rời đi, tôi lập tức gọi Hoắc Chiêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...