Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 12
Đây là lần đầu tôi chủ động gọi anh khi không có chuyện khẩn cấp.
Anh bắt máy gần như ngay lập tức.
“Em và con có chuyện gì?”
“Không.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Vậy em nhớ anh?”
“…”
Tôi muốn cúp máy.
Anh vội ho nhẹ.
“Anh đùa thôi. Em nói đi.”
“Tôi muốn điều tra lại cái chết giả của mình bốn năm trước.”
Giọng anh lập tức nghiêm túc.
“Em phát hiện gì?”
“Tô Vãn Ninh từng lấy chiếc vòng của tôi.”
“Em chắc chứ?”
“Tám phần.”
“Đủ rồi.”
“Hoắc Chiêu, đừng đánh rắn động cỏ.”
“Anh biết.”
“Còn nữa, tôi muốn tự tham gia.”
Anh từ chối ngay:
“Không được.”
“Vậy tôi tự điều tra.”
“Thẩm Niệm.”
“Chuyện này liên quan trực tiếp đến tôi. Anh không có quyền gạt tôi ra ngoài.”
Anh im lặng thật lâu.
“Được.”
“Nhưng mọi hành động đều phải báo cho anh.”
“Anh cũng vậy.”
“Thỏa thuận.”
Hai ngày sau, Hoắc Chiêu đưa tôi đến kho lưu trữ của một bệnh viện tư đã đóng cửa.
Giấy chứng tử năm đó được cấp tại đây.
Bác sĩ ký xác nhận đã ra nước ngoài, y tá trực ca mất liên lạc, toàn bộ camera đúng ngày đó đều bị hỏng.
Quá sạch sẽ.
Tôi lật từng trang sổ nhập viện cũ.
Đến gần nửa đêm, Hoắc Chiêu đặt một cốc sữa nóng cạnh tay tôi.
“Nghỉ một lát.”
“Không cần.”
“Em đã xem liên tục bốn tiếng.”
“Anh cũng vậy.”
“Anh quen rồi.”
“Tôi cũng quen.”
Anh không tranh luận, chỉ kéo ghế ngồi cạnh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc trên áo anh khiến tôi mất tập trung.
Tôi dịch ghế sang bên cạnh.
Anh nhìn khoảng trống vừa xuất hiện, không nói gì.
Mười phút sau, tôi tìm thấy một điểm bất thường.
Số hồ sơ của “Thẩm Niệm” không liên tục với những người nhập viện cùng ngày.
Nó thuộc về một bệnh nhân được tiếp nhận sớm hơn ba tháng.
“Hồ sơ bị thay thế.”
Hoắc Chiêu lập tức gọi người kiểm tra dữ liệu gốc.
Máy chủ cũ đã bị xóa, nhưng bản sao bảo hiểm vẫn còn.
Thi thể được cho là tôi thực chất là một cô gái vô danh được đưa vào bệnh viện ba tháng trước đó.
Nguyên nhân qua đời cũng không phải tai nạn dưới chân núi.
Tất cả đều là giả.
Người yêu cầu sửa hồ sơ dùng tài khoản của phó giám đốc bệnh viện.
Mà vị phó giám đốc ấy là cậu ruột của Tô Vãn Ninh.
Chúng tôi vừa lấy được bản sao dữ liệu, toàn bộ kho bỗng tối sầm.
Ngay sau đó, mùi khói từ ngoài hành lang tràn vào.
“Cháy rồi!”
Tôi đứng bật dậy.
Hoắc Chiêu kéo tôi ra cửa sau, nhưng ổ khóa đã bị chặn từ bên ngoài.
Lửa lan nhanh bất thường.
Rõ ràng có người muốn hủy chứng cứ.
Và hủy cả chúng tôi.
17
Khói đen nhanh chóng tràn ngập căn phòng.
Hoắc Chiêu cởi áo khoác, thấm nước từ bình uống rồi bịt lên mũi tôi.
“Đi sát anh.”
“Dữ liệu…”
“Trong điện thoại anh.”
Anh dùng ghế đập vỡ ô cửa kính nhỏ phía sau kho.
Bên ngoài là con hẻm hẹp cách mặt đất gần ba mét.
Không quá cao, nhưng dưới chân đầy mảnh kim loại và thùng hàng.
Hoắc Chiêu trèo lên bệ cửa.
“Anh xuống trước, em nhảy xuống.”
“Không được, vai anh từng bị thương.”
“Em còn nhớ?”
“Bây giờ là lúc hỏi chuyện đó sao?”
Trong hoàn cảnh nguy hiểm, người đàn ông ấy lại cười.
“Anh vui.”
“Hoắc Chiêu!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía hành lang.
Anh không do dự nữa, nhảy xuống trước rồi dang tay về phía tôi.
“Tin anh.”
Khói làm mắt tôi cay xè.
Bốn năm trước, cũng trong một đêm hỗn loạn, anh từng đứng dưới cửa sổ như vậy và nói với tôi hai chữ ấy.
Khi đó tôi đã nhảy.
Lần này, tôi vẫn nhảy.
Anh đón được tôi, nhưng lực va chạm khiến cả hai ngã xuống.
Vai phải của anh đập mạnh vào thùng sắt.
Anh rên khẽ.
“Anh bị thương rồi.”
“Không sao.”
“Để tôi xem.”
“Ra khỏi đây trước.”
Anh nắm tay tôi chạy khỏi con hẻm.
Xe cứu hỏa đến rất nhanh, nhưng kho lưu trữ đã bị thiêu gần hết.
Cảnh sát tìm thấy dấu vết chất dẫn cháy ở cửa trước và cửa sau.
Đây không phải tai nạn.
Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận vai Hoắc Chiêu bị trật khớp, vết thương cũ cũng tái phát.
Trong lúc y tá xử lý, anh không hề nhăn mặt.