Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 13
Chỉ đến khi nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay tôi, sắc mặt anh mới thay đổi.
“Em bị thương.”
“Một vết xước thôi.”
“Bác sĩ.”
“Hoắc Chiêu, anh im đi.”
Bác sĩ đứng bên cạnh cố nhịn cười.
Sau khi băng vết xước cho tôi, ông quay sang dặn:
“Vai anh ấy cần hạn chế vận động ít nhất hai tuần. Người nhà chú ý giúp.”
Tôi lập tức nói:
“Tôi không phải người nhà.”
Hoắc Chiêu đồng thời nói:
“Cô ấy sẽ chú ý.”
Chúng tôi nhìn nhau.
Anh bình thản sửa lời:
“Tôi sẽ tự chú ý.”
Ra khỏi phòng khám, tôi hỏi:
“Ai biết chúng ta đến kho?”
“Trợ lý Trần và người quản lý hồ sơ.”
“Trợ lý Trần theo anh bao lâu rồi?”
“Bảy năm.”
“Có đáng tin không?”
“Nếu không có chuyện hôm nay, rất đáng tin.”
Điện thoại anh rung lên.
Trợ lý Trần mất tích.
Cùng lúc đó, tôi nhận được ảnh chụp Nguyên Nguyên đang ngủ ở nhà.
Góc chụp từ bên ngoài cửa sổ.
Một dòng tin nhắn hiện bên dưới:
【Dừng lại. Nếu không, lần sau người gặp chuyện sẽ là con bé.】
Máu trong người tôi đông cứng.
Tôi lập tức gọi cô Trình đang trông con.
Cô bắt máy rất nhanh.
“Nguyên Nguyên vẫn ngủ, cửa đã khóa. Sao vậy?”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Đừng mở cửa cho bất kỳ ai. Đưa con bé vào phòng trong, tránh xa cửa sổ.”
Hoắc Chiêu nhìn thấy tin nhắn.
Vẻ dịu dàng cuối cùng trong mắt anh biến mất.
Anh gọi một số điện thoại.
“Khóa tất cả lối ra khỏi thành phố.”
“Tìm Trần Khải.”
“Sống hay chết cũng phải tìm được.”
18
Chúng tôi chạy về căn hộ.
Nguyên Nguyên vẫn an toàn.
Camera tòa nhà ghi lại một người giao hàng đội mũ kín mặt đã lên tầng mười hai, nhưng không gõ cửa.
Hắn chỉ đứng ở cuối hành lang chưa đến một phút rồi rời đi bằng cầu thang bộ.
Hệ thống nhận diện không tìm được khuôn mặt.
Hoắc Chiêu muốn chuyển mẹ con tôi đến nơi an toàn.
Tôi từ chối nhà họ Hoắc, cuối cùng đồng ý ở tạm trong một căn hộ bảo mật của anh gần sở cảnh sát.
Nguyên Nguyên thức dậy giữa lúc chúng tôi thu dọn đồ.
Con bé dụi mắt nhìn cánh tay đang treo đai của Hoắc Chiêu.
“Chú bị sao vậy?”
“Chú ngã.”
“Người lớn cũng ngã à?”
“Có.”
“Đau không?”
“Không đau.”
Nguyên Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt không tin.
“Mẹ nói người nói dối thì mũi sẽ dài ra.”
Hoắc Chiêu nghiêm túc sờ mũi.
“Vậy chắc sắp dài rồi.”
Con bé chạy vào phòng, lát sau ôm hộp băng cá nhân hình thỏ ra.
“Chú ngồi xuống.”
Anh ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Nguyên Nguyên dán một miếng băng lên mu bàn tay anh, dù nơi đó hoàn toàn không bị thương.
“Dán cái này sẽ hết đau.”
Hoắc Chiêu nhìn miếng băng hình thỏ, khóe mắt đỏ lên.
“Cảm ơn con.”
“Không có gì.”
Con bé do dự một chút rồi hỏi:
“Chú bị thương vì cứu mẹ à?”
Tôi không biết con nghe được từ đâu.
Hoắc Chiêu nhìn tôi, sau đó lắc đầu.
“Là mẹ con tự cứu mình. Chú chỉ giúp một chút.”
Câu trả lời ấy khiến tôi bất ngờ.
Anh không nhận công, cũng không cố dùng chuyện bị thương để lấy lòng con.
Nguyên Nguyên suy nghĩ một lát, bất ngờ ôm cổ anh.
“Vậy con cho chú lên một hạng.”
Hoắc Chiêu cứng đờ.
Vì vai bị thương, anh không dám ôm lại, bàn tay lành lặn chỉ lơ lửng sau lưng con.
“Bây giờ chú đứng sau ai?”
“Sau cô bán bánh bao.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Hoắc Chiêu cũng cười.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười thật sự sau bốn năm.
Nhưng khoảnh khắc yên bình không kéo dài lâu.
Nửa đêm, cảnh sát tìm thấy xe của trợ lý Trần bên bờ sông.
Trong xe có điện thoại, ví tiền và một bức thư tuyệt mệnh.
Nội dung thừa nhận anh ta làm giả hồ sơ năm đó, phát tán video và phóng hỏa kho lưu trữ vì tham tiền.
Anh ta còn nhận toàn bộ trách nhiệm về lời đe dọa nhắm vào Nguyên Nguyên.
Mọi chứng cứ đều chỉ về một người.
Một người đã biến mất, rất có thể không còn sống.
Vụ án dường như đã có kết luận hoàn hảo.
Nhưng tôi và Hoắc Chiêu đều biết, đây chỉ là một vật thế tội.
Tô Vãn Ninh đang cắt đứt đầu mối.
Sáng hôm sau, hệ thống đưa ra một cảnh báo mới.