Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 14
[Nguồn năng lượng can thiệp đang suy yếu.]
[Đối phương sẽ buộc phải thực hiện bước cuối cùng trong vòng bảy ngày.]
[Mục tiêu cuối cùng của cô ta không phải cô.]
[Là Hoắc Chiêu.]
19
“Tại sao là Hoắc Chiêu?”
[Nguồn năng lượng của đối phương gắn với quỹ đạo nam nữ chính. Muốn duy trì nó, Tô Vãn Ninh phải khiến Hoắc Chiêu công khai lựa chọn cô ta trước khi thời hạn kết thúc.]
“Nếu không?”
[Những thứ có được nhờ can thiệp sẽ lần lượt mất đi.]
“Bao gồm gì?”
[Danh phận, tài vận, sự công nhận của nhà họ Hoắc và hào quang nữ chính.]
Tôi bật cười lạnh.
Hóa ra tình yêu mà Tô Vãn Ninh luôn miệng nhắc đến cũng chỉ là một phép tính.
Cô ta không quan tâm Hoắc Chiêu có yêu mình hay không.
Cô ta chỉ cần anh lựa chọn mình trước mặt mọi người.
Ngay chiều hôm đó, nhà họ Hoắc công bố sẽ tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi tuổi cho Hoắc lão gia.
Thiệp mời được gửi đến hầu hết các gia tộc lớn và truyền thông.
Tin bên lề lập tức lan ra.
Trong bữa tiệc, Hoắc gia sẽ chính thức công bố hôn sự giữa Hoắc Chiêu và Tô Vãn Ninh.
Tôi đưa điện thoại cho anh xem.
“Anh biết chuyện này không?”
Hoắc Chiêu đọc xong, sắc mặt không thay đổi.
“Không.”
“Nhà anh rất thích thay anh quyết định.”
“Vì trước đây anh đã để họ làm vậy quá nhiều lần.”
Anh nhìn tôi.
“Lần này sẽ không.”
“Anh định làm gì?”
“Đến dự.”
“Sau đó?”
“Nói rõ trước tất cả mọi người.”
Tôi nhíu mày.
“Tô Vãn Ninh đang muốn anh xuất hiện.”
“Anh biết.”
“Vậy anh còn đi?”
“Nếu anh không đi, họ sẽ nói anh ngầm thừa nhận.”
Hoắc Chiêu bình tĩnh đến đáng sợ.
“Có những chuyện phải kết thúc ở nơi nó bắt đầu.”
Tôi không ngăn anh.
Nhưng tối hôm đó, Hoắc lão gia đích thân gọi điện cho tôi.
“Cô Thẩm, chúng ta gặp nhau một lần.”
“Tôi không nghĩ cần thiết.”
“Cô không quan tâm đến Hoắc thị, chẳng lẽ cũng không quan tâm an toàn của con gái?”
Giọng ông già nặng nề.
“Những kẻ đang nhìn chằm chằm vào Hoắc Chiêu nhiều hơn cô tưởng.”
“Một đứa trẻ không danh phận xuất hiện bên cạnh nó chỉ trở thành mục tiêu.”
Tôi siết điện thoại.
“Ông đang đe dọa tôi?”
“Tôi đang nhắc cô nhìn rõ thực tế.”
“Rời khỏi nó, tôi đảm bảo mẹ con cô bình an.”
“Ở lại, cô sẽ kéo cả hai đứa trẻ vào nguy hiểm.”
Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị Hoắc Chiêu lấy khỏi tay.
Anh bật loa ngoài.
“Ông nội.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Cháu đã chuyển toàn bộ cổ phần cá nhân vào quỹ tín thác độc lập.”
“Nếu cháu gặp chuyện, người thừa kế duy nhất là Nguyên Nguyên.”
“Nếu con bé gặp chuyện do bất kỳ người nào trong nhà họ Hoắc gây ra, toàn bộ cổ phần sẽ được bán công khai cho đối thủ lớn nhất của tập đoàn.”
Giọng Hoắc lão gia lập tức thay đổi.
“Mày điên rồi!”
“Đúng.”
Hoắc Chiêu nhìn tôi, từng chữ rõ ràng.
“Cháu đã tìm mẹ con cô ấy bốn năm.”
“Ai động vào họ, cháu sẽ điên cho người đó xem.”
20
Sau cuộc gọi, tôi kéo Hoắc Chiêu vào phòng làm việc.
“Anh thật sự chuyển cổ phần cho Nguyên Nguyên?”
“Ừ.”
“Anh hỏi tôi chưa?”
“Đó là tài sản của anh.”
“Nhưng người thừa kế là con tôi.”
“Cũng là con anh.”
Tôi nghẹn lại.
Hoắc Chiêu hạ giọng.
“Anh không dùng tiền mua sự công nhận của con.”
“Đây chỉ là cách nhanh nhất để khiến nhà họ Hoắc không dám động vào hai mẹ con.”
“Nếu em không muốn, sau khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ hủy quỹ.”
Tôi nhìn cánh tay còn treo đai của anh.
“Hoắc Chiêu, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ mất tất cả không?”
“Có.”
“Vẫn làm?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Anh im lặng một lúc.
“Ngày trước anh luôn nghĩ chỉ cần đủ mạnh thì có thể giữ được mọi thứ.”
“Sau khi em biến mất, anh mới biết có những người không thể giữ bằng quyền lực.”
“Anh không muốn lại phạm sai lầm.”
Tim tôi như bị ai chạm nhẹ.
Tôi quay người định đi thì cổ tay bị giữ lại.
Anh chỉ nắm rất hờ, đủ để tôi có thể rút ra bất cứ lúc nào.
“Thẩm Niệm.”
“Ngày mai anh đến bữa tiệc.”
“Em có thể đi cùng anh không?”
“Không.”
Ánh mắt anh tối đi, nhưng vẫn buông tay.