Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 15



“Được.”

Tôi đi đến cửa, dừng lại.

“Tôi sẽ tự đến.”

Anh ngẩng đầu.

“Không phải với tư cách bạn gái hay vị hôn thê của anh.”

“Tôi đến để xem Tô Vãn Ninh muốn làm gì.”

Khóe môi anh cong lên.

“Với tư cách gì cũng được.”

“Chỉ cần em đến.”

Buổi tối, Nguyên Nguyên gọi video cho anh.

Đó là yêu cầu của con bé, không phải tôi.

“Chú Hoắc, hôm nay cô giáo bảo vẽ gia đình.”

“Con vẽ những ai?”

“Mẹ, con, bà ngoại Trình, cô Trình, cô bán bánh bao.”

Hoắc Chiêu trầm mặc.

Nguyên Nguyên cười khúc khích, giơ tờ giấy lên.

Ở góc phải có một người đàn ông cao nghều, một cánh tay được tô đen.

“Còn có chú.”

“Tại sao tay chú màu đen?”

“Vì chú bị thương, phải đeo cái màu đen.”

“Vậy sao chú đứng ngoài cửa?”

Con bé chống cằm.

“Vì chú vẫn đang xếp hàng.”

Hoắc Chiêu nhìn bức tranh rất lâu.

“Chú sẽ cố gắng vào trong.”

Nguyên Nguyên gật đầu.

“Ngày mai chú cố lên nhé.”

Tôi giật mình.

“Ai nói với con chuyện ngày mai?”

“Anh Minh Du.”

“Minh Du?”

“Anh ấy lấy đồng hồ gọi cho con. Anh ấy nói ngày mai mẹ anh ấy sẽ kết hôn với chú Hoắc.”

Nguyên Nguyên nghiêng đầu.

“Nếu chú kết hôn với người khác, chú còn làm ba con không?”

Hoắc Chiêu nhìn thẳng vào camera.

“Chú sẽ không kết hôn với người khác.”

“Cả đời này, chú chỉ muốn cưới một người.”

Ánh mắt anh xuyên qua màn hình, dừng trên gương mặt tôi.

Tôi lập tức tắt cuộc gọi.

21

Bữa tiệc mừng thọ được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố.

Tôi mặc chiếc váy đen đơn giản, dùng thiệp mời do công ty gửi để bước vào.

Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn.

Những lời chúc mừng vang lên không ngớt.

Tô Vãn Ninh đứng bên cạnh Hoắc phu nhân, mặc lễ phục trắng đính pha lê.

Nếu không biết đây là tiệc mừng thọ, có lẽ ai cũng tưởng cô ta là cô dâu.

Hoắc Chiêu chưa xuất hiện.

Tám giờ đúng, Hoắc lão gia bước lên sân khấu.

Ông nói vài câu cảm ơn rồi bất ngờ nắm tay Tô Vãn Ninh.

“Nhân ngày vui hôm nay, tôi muốn công bố thêm một chuyện.”

Ánh đèn tập trung vào cô ta.

Khách mời phía dưới bắt đầu vỗ tay.

“Vãn Ninh nhiều năm qua tận tâm chăm sóc Minh Du, tình nghĩa với nhà họ Hoắc không ai có thể phủ nhận.”

“Tôi đã quyết định…”

“Ông quyết định chuyện của mình là đủ rồi.”

Giọng Hoắc Chiêu vang lên từ cửa.

Anh mặc bộ vest đen, chậm rãi bước vào.

Đám đông tự động tách thành một lối đi.

Hoắc lão gia chống gậy, sắc mặt trầm xuống.

“Hôm nay là ngày mừng thọ của ông.”

“Mày nhất định phải làm ông mất mặt?”

“Người biến ngày mừng thọ thành màn ép hôn không phải cháu.”

Hoắc Chiêu bước lên sân khấu, cầm lấy micro.

“Tôi chỉ nói một lần.”

“Tô Vãn Ninh là em dâu cũ của tôi, là mẹ ruột của cháu trai tôi.”

“Giữa tôi và cô ấy chưa từng có quan hệ tình cảm, càng không có hôn ước.”

Cả sảnh tiệc xôn xao.

Gương mặt Tô Vãn Ninh trắng bệch.

Hoắc Chiêu tiếp tục:

“Hoắc Minh Du là con ruột của em trai tôi, Hoắc Cảnh.”

“Vì lý do gia đình, thằng bé từng gọi tôi là ba ở nơi công cộng. Đây là sai lầm của người lớn.”

“Từ hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa lại sai lầm đó.”

Anh nhìn về phía Tô Vãn Ninh.

“Còn chuyện hôn nhân của tôi…”

Ánh mắt anh lướt qua đám đông, cuối cùng tìm thấy tôi ở góc sảnh.

“Tôi đã có người muốn cưới.”

Tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn theo hướng anh.

Tôi đứng bất động.

Hoắc Chiêu không gọi tên tôi.

Anh giữ đúng ranh giới đã hứa.

“Nhưng cô ấy chưa đồng ý.”

“Tôi vẫn đang theo đuổi.”

Trong tiếng bàn tán hỗn loạn, chiếc đèn chùm lớn trên trần bỗng lóe lên.

Hệ thống trong đầu tôi phát ra cảnh báo chói tai.

[Phát hiện nguồn năng lượng cưỡng chế!]

Tô Vãn Ninh đột nhiên bước tới, nắm lấy tay Hoắc Chiêu.

Trong lòng bàn tay cô ta lóe lên một điểm sáng màu đỏ.

Ánh mắt anh lập tức trở nên mơ hồ.

Cô ta ghé sát tai anh.

“Hoắc Chiêu.”

“Anh yêu em.”

“Nói đi.”

22

Cả không gian như bị nhấn chìm trong một lớp sương vô hình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...