Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 16
Những người xung quanh đồng loạt im lặng, ánh mắt đờ đẫn hướng lên sân khấu.
Hoắc Chiêu đứng bất động.
Tô Vãn Ninh siết chặt tay anh.
“Nói anh yêu em.”
Môi anh khẽ động.
Hệ thống liên tục cảnh báo.
[Ý thức nam chính đang bị cưỡng chế.]
[Nếu lời xác nhận hoàn thành trước công chúng, quỹ đạo sẽ bị khóa vĩnh viễn.]
Tôi lao lên sân khấu.
Nhưng một lực vô hình giữ chặt chân tôi.
Khoảng cách chỉ hơn mười mét, lại giống như cách cả một thế giới.
Tô Vãn Ninh nhìn thấy tôi.
Khóe môi cô ta cong lên đắc ý.
“Nói đi.”
Hoắc Chiêu chậm rãi mở miệng.
“Tôi…”
Tôi siết chặt chiếc khuy măng-sét đá đen trong tay.
Trước khi đến đây, hệ thống đã bảo tôi mang theo vật có liên kết cảm xúc mạnh nhất giữa chúng tôi.
Tôi không ngờ thật sự phải dùng đến.
“Hoắc Chiêu!”
Tôi gọi lớn.
“Anh còn nợ tôi cả đời!”
Đồng tử anh run lên.
Điểm sáng màu đỏ trong tay Tô Vãn Ninh chớp tắt.
Cô ta nghiến răng:
“Đừng nghe cô ta.”
“Anh yêu em.”
Hoắc Chiêu nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
“Tôi…”
Anh bất ngờ rút mạnh tay khỏi cô ta.
Da lòng bàn tay bị vật sắc cứa rách, máu nhỏ xuống sàn.
Một viên đá đỏ rơi ra khỏi tay Tô Vãn Ninh.
Hoắc Chiêu giẫm lên.
Rắc.
Viên đá vỡ thành hai nửa.
Lớp sương vô hình tan biến.
Tiếng la hét và bàn tán lập tức bùng lên.
Tô Vãn Ninh khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu.
Hoắc Chiêu loạng choạng.
Tôi kịp chạy đến đỡ anh.
Anh nắm chặt vai tôi, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu.
“Anh không nói.”
Giọng anh khàn đặc.
“Anh không nói yêu cô ta.”
“Tôi nghe thấy.”
“Em có tin anh không?”
“Tin.”
Chỉ một chữ khiến toàn bộ sức lực chống đỡ của anh dường như biến mất.
Anh tựa trán lên vai tôi, thở nặng nề.
Phía sau, Tô Vãn Ninh cười điên dại.
“Các người tưởng thế là thắng sao?”
“Hoắc Chiêu, anh có biết viên đá đó đổi từ đâu không?”
“Là tuổi thọ của Minh Du.”
Hoắc Chiêu lập tức quay lại.
Tô Vãn Ninh lau máu bên môi.
“Mỗi lần anh chống lại định mệnh, thằng bé sẽ yếu đi một phần.”
“Viên đá vỡ, nó cũng không sống nổi qua đêm nay.”
Điện thoại của Hoắc phu nhân đúng lúc vang lên.
Bà nghe máy, gương mặt lập tức biến sắc.
“Minh Du ngất rồi.”
23
Tất cả chúng tôi chạy đến bệnh viện.
Hoắc Minh Du được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng sốt cao và co giật.
Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.
Tất cả chỉ số đều rối loạn bất thường.
Tô Vãn Ninh bị cảnh sát giữ lại vì viên đá và lời thú nhận giữa bữa tiệc, nhưng cô ta không hề lo lắng.
“Các người sẽ phải thả tôi.”
“Chỉ tôi cứu được Minh Du.”
Hoắc Chiêu đứng ngoài phòng cấp cứu, bàn tay chảy máu vẫn chưa được xử lý.
“Cô muốn gì?”
Tô Vãn Ninh nhìn anh.
“Kết hôn với tôi.”
“Công khai thừa nhận tôi là người duy nhất anh yêu.”
“Sau đó rời khỏi Thẩm Niệm và đứa con gái kia.”
“Tôi sẽ cứu Minh Du.”
Hoắc phu nhân lao đến nắm tay con trai.
“Chiêu Nhi, cứu thằng bé trước đã.”
“Dù sao cũng chỉ là một lời nói.”
“Con có thể ly hôn sau này.”
Tô Vãn Ninh bật cười.
“Không có sau này.”
“Một khi lời thề hoàn thành, anh ấy cả đời không thể rời khỏi tôi.”
Hoắc phu nhân tái mặt.
Hoắc Chiêu không nhìn bà.
Anh chỉ hỏi Tô Vãn Ninh:
“Minh Du là con ruột của cô.”
“Cô lấy tuổi thọ của nó đổi thứ đó?”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại.
“Tôi sinh nó ra. Tôi có quyền quyết định.”
“Cô không có.”
Giọng anh lạnh đến tận xương.
“Không ai có quyền dùng sinh mạng của một đứa trẻ làm công cụ.”
Tôi gọi hệ thống.
[Có cách nào cứu Minh Du không?]
[Viên đá không thật sự chứa tuổi thọ của cậu bé. Nó chỉ xây dựng liên kết năng lượng dựa trên niềm tin của Tô Vãn Ninh.]
[Nói dễ hiểu.]
[Tô Vãn Ninh tin rằng cô ta hy sinh tuổi thọ của con để đổi vận. Niềm tin ấy tạo ra lời nguyền. Muốn phá lời nguyền, cần khiến đứa trẻ tự phủ nhận quyền sở hữu của mẹ đối với số phận mình.]
[Nó đang hôn mê!]
[Ý thức vẫn nghe được.]