Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 17



Tôi lập tức bước đến trước mặt Tô Vãn Ninh.

“Cô nói dối.”

Cô ta nheo mắt.

“Cô không thể cứu Minh Du.”

“Viên đá đã vỡ, sức mạnh của cô cũng hết rồi.”

“Câm miệng!”

Phản ứng dữ dội của cô ta càng xác nhận lời hệ thống.

Tôi quay sang Hoắc Chiêu.

“Cho tôi vào gặp thằng bé.”

“Bác sĩ không cho…”

“Tôi có cách.”

Anh nhìn tôi hai giây rồi gật đầu.

Mười phút sau, tôi mặc đồ vô trùng bước vào phòng cấp cứu.

Minh Du nằm nhỏ bé giữa những dây truyền và máy móc.

Cậu nhóc ngang ngược ở trường giờ nhợt nhạt đến đáng thương.

Tôi cúi xuống bên tai nó.

“Minh Du, cô biết con nghe thấy.”

“Mẹ con nói mạng sống của con thuộc về cô ấy.”

“Nhưng không phải.”

“Con là chính con.”

“Không ai có quyền lấy đi cuộc đời con.”

Ngón tay cậu bé khẽ run.

Tôi tiếp tục:

“Nếu con muốn sống, hãy tự nói với mình rằng con muốn sống.”

“Không phải vì ông nội, không phải vì mẹ, cũng không phải vì chú Hoắc.”

“Vì chính con.”

Trên màn hình, nhịp tim đột nhiên dao động mạnh.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu bé.

Môi nó mấp máy.

Rất khẽ.

“Con… muốn sống.”

24

Ngay khi Minh Du nói ra câu đó, âm thanh vỡ vụn vang lên trong đầu tôi.

Hệ thống thông báo:

[Liên kết lời nguyền đã bị cắt đứt.]

Các chỉ số trên máy theo dõi dần ổn định.

Cơn co giật dừng lại.

Bác sĩ kinh ngạc kiểm tra hết lần này đến lần khác, cuối cùng xác nhận cậu bé đã qua nguy hiểm.

Khi tôi bước ra ngoài, Hoắc Chiêu lập tức tiến đến.

“Thằng bé thế nào?”

“Ổn rồi.”

Hoắc phu nhân thở phào, gần như ngã xuống ghế.

Tô Vãn Ninh lại hét lên:

“Không thể nào!”

“Nó là con tôi!”

“Tôi sinh nó, mạng của nó là tôi cho!”

Đúng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra.

Minh Du nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài.

Cậu bé đã tỉnh, dù rất yếu.

Nghe tiếng mẹ, nó chậm rãi quay đầu.

“Mẹ.”

Tô Vãn Ninh lập tức vùng khỏi cảnh sát.

“Minh Du, nói với họ mẹ cứu con. Nói con chỉ cần mẹ.”

Cậu bé nhìn cô ta, đôi mắt đỏ hoe.

“Mẹ có yêu con không?”

“Đương nhiên mẹ yêu con.”

“Vậy tại sao mẹ lấy mạng của con đổi chú Hoắc?”

Tô Vãn Ninh cứng đờ.

“Mẹ chỉ dọa họ thôi.”

“Con nghe thấy.”

Minh Du khóc.

“Tối hôm qua mẹ nói với người kia, chỉ cần chú Hoắc cưới mẹ, dù con mất mười năm hay hai mươi năm cũng đáng.”

“Mẹ còn nói sau này mẹ sẽ sinh một đứa con khác với chú ấy.”

Mặt Tô Vãn Ninh không còn chút máu.

Hoắc phu nhân nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Nó là con ruột của cô.”

“Các người biết gì?”

Tô Vãn Ninh đột nhiên cười lớn.

“Tôi đã không còn gì từ khi Hoắc Cảnh chết!”

“Nhà họ Tô coi thường tôi, nhà họ Hoắc đề phòng tôi. Tôi một mình sinh con, chịu bao nhiêu lời cười nhạo.”

“Rõ ràng sách định mệnh nói Hoắc Chiêu phải yêu tôi.”

“Chỉ cần anh ấy yêu tôi, tôi sẽ có tất cả.”

“Nhưng vì Thẩm Niệm xuất hiện, mọi thứ đều sai hết!”

Cô ta chỉ vào tôi.

“Người đáng lẽ phải biến mất là cô!”

“Tại sao cô vẫn sống?”

Đây là lời thú nhận công khai.

Điện thoại của cảnh sát đang ghi âm.

Tô Vãn Ninh nhận ra thì đã muộn.

Cô ta bị đưa đi.

Minh Du nhắm mắt, quay mặt vào trong.

Hoắc Chiêu bước đến bên giường.

Cậu bé không nhìn anh.

“Chú không phải ba con.”

“Ừ.”

“Tại sao chú không nói sớm?”

“Là lỗi của chú.”

“Ba ruột con là người thế nào?”

Hoắc Chiêu ngồi xuống, giọng rất nhẹ.

“Em ấy rất thích cười, thích đua xe, ghét họp và luôn giành đồ ăn với chú.”

“Anh ấy có yêu con không?”

“Khi biết mẹ con mang thai, việc đầu tiên em ấy làm là mua một đôi giày nhỏ.”

Hoắc Chiêu lấy điện thoại, mở một bức ảnh cũ.

“Em ấy đã đợi con.”

Minh Du nhìn bức ảnh, nước mắt lặng lẽ rơi.

Lần đầu tiên, nó gọi đúng danh phận của người đàn ông bên cạnh:

“Bác.”

“Bác kể thêm về ba cho con nghe được không?”

“Được.”

25

Tô Vãn Ninh bị điều tra vì làm giả hồ sơ, xâm phạm dữ liệu cá nhân, chỉ đạo phóng hỏa và đe dọa trẻ nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...