Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 18
Cậu ruột cô ta cũng bị bắt.
Trợ lý Trần được tìm thấy ba ngày sau trong một căn nhà bỏ hoang ngoài thành phố.
Anh ta còn sống.
Bức thư tuyệt mệnh là do người khác ép viết.
Sau khi được cứu, anh ta cung cấp toàn bộ chứng cứ giao dịch với Tô Vãn Ninh.
Vụ án năm xưa dần sáng tỏ.
Tô Vãn Ninh đã lấy chiếc vòng của tôi, mua chuộc người thay đổi hồ sơ, dùng thi thể vô danh tạo ra cái chết giả.
Nhưng phần liên quan đến hệ thống và viên đá đỏ không thể giải thích bằng pháp luật thông thường.
Trong báo cáo cuối cùng, viên đá chỉ được ghi là một loại chất gây ảo giác chưa xác định.
Tô Vãn Ninh không còn khả năng thao túng quỹ đạo.
Hệ thống thông báo “hào quang nữ chính” của cô ta đã biến mất hoàn toàn.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Không ngờ ba ngày sau, bản thiết kế “Tinh Hà” của tôi bị tố sao chép.
Một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài đăng bản phác thảo có thời gian sớm hơn tôi hai tháng.
Đường nét chủ đạo giống đến tám mươi phần trăm.
Công ty lập tức đình chỉ công việc của tôi.
Các đối tác yêu cầu bồi thường.
Những lời công kích trên mạng lại bùng lên.
Lần này không còn liên quan đến trẻ con hay nhà họ Hoắc.
Họ công kích năng lực và nhân phẩm nghề nghiệp của tôi.
Tôi kiểm tra hệ thống lưu trữ.
Bản phác thảo gốc của tôi từng được tải lên máy chủ bốn tháng trước, nhưng nhật ký đã bị xóa.
Người có quyền truy cập chỉ có tôi, tổng giám đốc và phía nhà đầu tư.
Hoắc thị là nhà đầu tư.
Dư luận nhanh chóng biến thành một câu chuyện khác.
Họ nói tôi dựa vào quan hệ với Hoắc Chiêu để đánh cắp thiết kế, còn ép công ty che giấu.
Hoắc Chiêu gọi điện.
“Anh đã cho người khôi phục máy chủ.”
“Không cần.”
“Thẩm Niệm…”
“Đây là công việc của tôi.”
Tôi hít sâu.
“Anh đã bảo vệ tôi trong chuyện của Nguyên Nguyên. Nhưng lần này, tôi muốn tự chứng minh.”
Anh im lặng vài giây.
“Được.”
“Anh sẽ không can thiệp.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh tin tôi?”
“Anh từng nhìn em vẽ mẫu đầu tiên của bộ Tinh Hà bốn năm trước.”
Tôi sững lại.
Khi ấy tôi ngồi bên giường bệnh, buồn chán nên vẽ lên mặt sau đơn thuốc.
Chỉ là vài đường nét ngẫu hứng.
Tôi đã quên mất.
“Tờ giấy đó còn ở chỗ anh.”
“Có ngày tháng và dấu của bệnh viện.”
“Đủ chứng minh ý tưởng xuất hiện trước bản phác thảo kia.”
Tôi siết điện thoại.
“Anh giữ một tờ giấy vẽ linh tinh suốt bốn năm?”
“Anh giữ tất cả những thứ em để lại.”
26
Tờ đơn thuốc trở thành chứng cứ quan trọng nhất.
Nhưng tôi không muốn chỉ chứng minh mình có ý tưởng trước.
Tôi muốn tìm ra người đã đánh cắp bản thiết kế.
Dựa vào lịch sử truy cập khôi phục được, tài khoản của phó tổng giám đốc đã tải xuống toàn bộ hồ sơ dự án ba tháng trước.
Ông ta thừa nhận bán thiết kế cho một công ty trung gian do thiếu nợ.
Người mua cuối cùng là công ty của anh họ Tô Vãn Ninh.
Rõ ràng cô ta đã chuẩn bị đường lui từ trước.
Nếu ép hôn thành công, vụ sao chép sẽ không bao giờ xuất hiện.
Nếu thất bại, tôi cũng phải mất sự nghiệp.
Trong buổi họp báo, tôi công khai toàn bộ quá trình sáng tạo.
Từ tờ đơn thuốc bốn năm trước, bản dựng ý tưởng, mẫu sáp đầu tiên đến dữ liệu máy chủ.
Nhà thiết kế nước ngoài phải xóa bài và xin lỗi.
Công ty khôi phục chức vụ cho tôi, đồng thời sa thải phó tổng giám đốc.
Khi buổi họp báo kết thúc, tôi nhìn thấy Hoắc Chiêu đứng ở hàng ghế cuối.
Anh đội mũ, đeo khẩu trang, kín đáo đến mức buồn cười.
Tôi bước tới.
“Anh đến làm gì?”
“Xem em tự chứng minh.”
“Đã nói không can thiệp.”
“Anh không can thiệp.”
Anh giơ hai tay.
“Anh chỉ là khán giả.”
“Tờ đơn thuốc là anh đưa.”
“Đó là trả lại đồ của em.”
Tôi nhìn anh một lúc rồi bật cười.
Hoắc Chiêu ngẩn người.
“Em cười với anh?”
“Không được à?”
“Được.”
Anh tháo khẩu trang, khóe môi cũng cong lên.
“Rất đẹp.”
“Tôi hay nụ cười?”
“Cả hai.”
“Dẻo miệng.”