Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 19



“Anh chỉ nói thật.”

Chúng tôi cùng đi ra ngoài.

Đến bậc thềm, anh không cẩn thận bị một phóng viên nhận ra.

Đám đông lập tức ùa tới.

“Hoắc tổng, anh có thể xác nhận quan hệ với nhà thiết kế Thẩm không?”

“Cô ấy có phải người anh nhắc đến trong bữa tiệc không?”

“Hai người đã có con chung đúng không?”

Hoắc Chiêu không trả lời ngay.

Anh quay sang nhìn tôi, như hỏi ý kiến.

Tôi lắc đầu.

Anh lập tức chắn trước mặt tôi.

“Chuyện riêng tư của cô ấy không liên quan đến vụ việc hôm nay.”

“Xin hãy tôn trọng.”

Một phóng viên hỏi lớn:

“Vậy anh theo đuổi thành công chưa?”

Hoắc Chiêu dừng bước.

“Chưa.”

Đám đông bật cười.

Anh lại rất bình tĩnh.

“Nhưng tôi đang cố gắng.”

“Xin mọi người đừng gây thêm khó khăn cho tôi.”

Không hiểu sao, câu trả lời ấy khiến chính tôi cũng muốn cười.

27

Sau vụ đạo nhái, cuộc sống cuối cùng cũng yên ổn hơn.

Minh Du xuất viện.

Tô Vãn Ninh bị tước quyền trực tiếp chăm sóc con trong thời gian điều tra.

Hoắc lão gia muốn đưa cậu bé về nhà cũ, nhưng Minh Du từ chối.

Nó xin ở với Hoắc Chiêu.

Hoắc Chiêu không lập tức đồng ý.

Anh đưa cậu bé đến gặp chuyên gia tâm lý, sau đó hỏi ý kiến của chính nó nhiều lần.

Cuối cùng, Minh Du chuyển đến căn hộ đối diện nhà tôi.

Không biết bằng cách nào, Hoắc Chiêu mua được căn hộ ấy chỉ trong ba ngày.

Tôi đứng trước cửa, khoanh tay.

“Anh nói không theo dõi tôi.”

“Anh không theo dõi.”

“Vậy đây là gì?”

“Hàng xóm.”

“Anh có cần mua cả tầng không?”

“Căn bên cạnh đã có người ở.”

“Hoắc Chiêu!”

Anh lập tức nghiêm túc.

“Minh Du muốn ở gần Nguyên Nguyên.”

Cậu bé đứng sau lưng anh gật đầu liên tục.

“Con muốn xin lỗi em ấy.”

Vết thương trong mắt cậu bé sau chuyện của mẹ vẫn còn rất rõ.

Tôi không nỡ đuổi.

“Chỉ được ở đối diện. Không tự ý sang nhà tôi.”

“Được.”

“Không dùng chìa khóa dự phòng.”

“Anh không có.”

“Không mua chuộc quản lý tòa nhà.”

“Được.”

Nguyên Nguyên nghe tiếng, chạy ra.

Nhìn thấy Minh Du, con bé lập tức chống nạnh.

“Anh đến làm gì?”

Minh Du cúi đầu.

“Xin lỗi em.”

“Anh đã xin lỗi rồi.”

“Lần đó là chú Hoắc bắt.”

Cậu bé lấy từ sau lưng ra một con thỏ bằng đất sét méo mó.

“Lần này là anh tự xin lỗi.”

“Anh không nên nói em là trẻ hư bị ba bỏ rơi.”

“Thật ra anh cũng không có ba.”

Nguyên Nguyên nhìn con thỏ đất sét.

“Xấu quá.”

Minh Du đỏ mặt.

“Anh làm ba lần mới được như vậy.”

“Vậy em nhận.”

Con bé cầm con thỏ.

“Nhưng anh không được bắt nạt người khác nữa.”

“Anh biết rồi.”

Hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc.

Nguyên Nguyên kéo tay Minh Du.

“Em có bộ đất sét đẹp hơn. Em dạy anh làm.”

Chúng chạy vào nhà.

Hoắc Chiêu định bước theo, tôi giơ tay chặn cửa.

“Trẻ con được vào. Người lớn xếp hàng.”

Anh nhìn khe cửa hẹp trước mặt, bất lực hỏi:

“Anh đang xếp thứ mấy?”

Từ trong nhà, Nguyên Nguyên hét lớn:

“Sau cô bán bánh bao!”

28

Hai căn hộ đối diện khiến cuộc sống của chúng tôi dần đan vào nhau.

Buổi sáng, Hoắc Chiêu đưa hai đứa trẻ đến trường.

Buổi chiều, nếu tôi tan làm sớm, tôi đón chúng về.

Minh Du vẫn gọi anh là bác, còn Nguyên Nguyên vẫn gọi “chú Hoắc”.

Anh không thúc giục.

Cuối tuần, bốn người cùng đi siêu thị.

Hoắc Chiêu không biết chọn rau, cũng không phân biệt được rau cải và rau chân vịt.

Nguyên Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thất vọng.

“Chú chỉ biết kiếm tiền thôi à?”

“Chú còn biết nấu mì.”

“Mì gì?”

“Mì gói.”

“Cái đó không tính.”

Con bé lắc đầu như bà cụ non.

“Muốn làm ba phải biết nấu cơm.”

Hoắc Chiêu quay sang tôi.

“Em dạy anh?”

“Không rảnh.”

Ngày hôm sau, trong bếp nhà đối diện xuất hiện một đầu bếp riêng.

Hoắc Chiêu học nấu ba món Nguyên Nguyên thích nhất.

Lần đầu, cháo sườn cháy đáy nồi.

Lần hai, ngô ngọt chưa chín.

Lần ba, anh quên không cho muối.

Đến lần thứ bảy, Nguyên Nguyên ăn hết một bát.

Con bé đặt thìa xuống, nghiêm túc tuyên bố:

“Chú được lên trên cô bán bánh bao.”

Hoắc Chiêu vui hơn lúc ký được hợp đồng hàng tỷ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...