Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 20



Tôi đứng ở cửa bếp nhìn hai cha con, lòng bỗng mềm đi.

Có lẽ gia đình không nhất thiết phải bắt đầu từ một cuộc hôn nhân.

Cũng không cần hoàn hảo ngay từ đầu.

Đôi khi nó chỉ bắt đầu từ một bát cháo không còn cháy.

Tối đó, sau khi hai đứa trẻ ngủ, tôi và Hoắc Chiêu ngồi ngoài ban công.

Anh đưa tôi một tập hồ sơ.

Là đơn đề nghị xác nhận quan hệ cha con nhưng chưa nộp.

“Anh muốn thêm tên vào giấy khai sinh của Nguyên Nguyên.”

Tôi không mở.

“Nếu tôi không đồng ý?”

“Anh sẽ chờ.”

“Nếu cả đời tôi không đồng ý?”

Anh nhìn ánh đèn thành phố phía xa.

“Vậy trên giấy anh cả đời là người lạ.”

“Nhưng anh vẫn làm những việc một người ba nên làm.”

“Anh không cần danh phận sao?”

“Cần.”

Anh cười nhạt.

“Anh tham lam hơn em nghĩ.”

“Anh muốn làm ba của con, muốn làm chồng của em, muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy hai mẹ con.”

“Nhưng muốn không có nghĩa được quyền cướp.”

Anh đẩy hồ sơ về phía tôi.

“Khi nào em sẵn sàng thì ký.”

Tôi nhìn ngón tay anh.

Miếng băng hình thỏ Nguyên Nguyên dán từ lâu đã không còn.

Nhưng anh vẫn giữ nó trong chiếc ví da đắt tiền.

Tôi từng vô tình nhìn thấy.

“Hoắc Chiêu.”

“Ừ?”

“Ngày mai đưa tôi đến nơi anh đã sống bốn năm qua.”

Ánh mắt anh khẽ động.

“Được.”

29

Nơi Hoắc Chiêu sống không phải nhà cũ họ Hoắc.

Đó là căn biệt thự nhỏ bên hồ, nơi chúng tôi từng ở trong ba tháng cuối của nhiệm vụ.

Mọi thứ gần như không thay đổi.

Đôi dép của tôi vẫn nằm trong tủ giày.

Chiếc cốc in hình mèo vẫn ở cạnh bồn rửa.

Quyển tiểu thuyết tôi đọc dở được đặt trên bàn, trang sách còn kẹp một chiếc lá khô.

Ngay cả chiếc áo khoác tôi bỏ quên sau ghế cũng được giặt sạch, bọc cẩn thận.

“Anh không cho ai động vào?”

“Mỗi tuần có người đến dọn.”

“Tôi tưởng anh sẽ vứt hết.”

“Anh không dám.”

Tôi quay lại.

Hoắc Chiêu đứng ở cửa, gương mặt bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt.

“Anh sợ nếu vứt đi, em sẽ không tìm được đường về.”

Ngực tôi đau nhói.

Anh dẫn tôi lên tầng hai.

Trong phòng làm việc có một bức tường phủ đầy ảnh và bản đồ.

Đó là hành trình tìm kiếm tôi suốt bốn năm.

Từng manh mối, từng thành phố, từng bóng lưng giống tôi đều được ghi chú cẩn thận.

Ở chính giữa là bức ảnh duy nhất của tôi trước khi thay đổi gương mặt.

Trong ảnh, tôi đang ngủ gục bên giường bệnh của anh.

“Ai chụp?”

“Anh.”

“Lúc đó anh tỉnh?”

“Tỉnh được năm phút.”

“Sao không gọi tôi?”

“Em ngủ rất say.”

Tôi nhìn người con gái trong ảnh.

Cô ấy xa lạ mà quen thuộc.

Khi đó tôi luôn tự nhắc mình Hoắc Chiêu chỉ là mục tiêu nhiệm vụ.

Những lần tim đập nhanh là do cốt truyện.

Những lần lo lắng là vì sợ nhiệm vụ thất bại.

Những lần ghen là phản ứng nhân vật mà hệ thống cài đặt.

Tôi dùng hàng trăm lý do để phủ nhận một sự thật.

Tôi đã yêu anh từ rất lâu.

“Đêm đó…”

Hoắc Chiêu đứng sau lưng tôi, giọng khàn đi.

“Anh không mất ý thức hoàn toàn.”

Tôi cứng người.

“Anh biết là em.”

“Anh biết mình đang làm gì.”

“Sáng hôm sau anh định nói với em, nhưng em đã đi.”

Tai tôi nóng lên.

“Anh nhắc chuyện này làm gì?”

“Muốn nói anh chưa từng coi em là người thay thế.”

“Chưa từng nhầm em với Tô Vãn Ninh.”

Anh bước đến trước mặt tôi.

“Từ đầu đến cuối, người anh muốn chỉ có em.”

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.

Anh không chạm vào tôi.

Chỉ lặng lẽ chờ.

Tôi biết, chỉ cần lùi một bước, anh sẽ lập tức nhường đường.

Nhưng lần này tôi không lùi.

Tôi đưa tay nắm cổ áo anh, kéo xuống.

Nụ hôn rơi lên môi anh.

Hoắc Chiêu hoàn toàn sững sờ.

Đến khi tôi định buông ra, cánh tay anh mới ôm lấy eo tôi.

Anh dừng lại ngay trước khi hôn lại.

“Anh có thể không?”

Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Nụ hôn kéo dài bốn năm cuối cùng cũng được đáp lại.

30

Sau nụ hôn, mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi một cách kỳ lạ.

Không ai chính thức nói “quay lại”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...