Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 3



Cô ấy vừa định bước lên ngăn cản, lại bị ánh mắt của Hoắc Chiêu ép phải lùi trở về.

Cô giáo: “???”

“Cô dám động vào tôi thử xem!”

“Cô có biết mẹ tôi là ai không hả?”

Cậu nhóc vừa vùng vẫy vừa đá chân loạn xạ.

“Tôi không cần biết mẹ cậu là ai.”

“Hôm nay, nếu cậu không chịu xin lỗi thì đừng mong rời khỏi đây.”

Đúng lúc ấy, một bóng dáng màu hồng bất ngờ xông vào tầm mắt tôi.

Bàn tay tôi chợt nhẹ bẫng.

B/ố/p!

Một cái t/á/t bất ngờ giáng xuống mặt tôi.

Bên má lập tức truyền đến cảm giác bỏng rát.

Một người phụ nữ xinh đẹp giật cậu nhóc khỏi tay tôi, ôm chặt con trai vào lòng rồi chỉ thẳng vào cô giáo, lớn tiếng quát:

“Các người cứ đứng nhìn con trai tôi bị con đ/i/ê/n này nhấc lên như vậy sao?”

“Tôi nhất định sẽ kiện cái trường mẫu giáo này!”

Cô ta căm tức trừng mắt nhìn tôi, sau đó kéo lấy tay áo Hoắc Chiêu.

4

Người phụ nữ váy hồng kéo mạnh tay áo Hoắc Chiêu, giọng vừa giận vừa tủi thân:

“Anh còn đứng đó làm gì? Minh Du bị người ta bắt nạt thành thế này, anh không nhìn thấy sao?”

Hoắc Chiêu không trả lời.

Ánh mắt anh dừng trên dấu tay đỏ rực bên má tôi.

Căn phòng im phăng phắc.

Sắc mặt người đàn ông lạnh dần, đến mức cô giáo đứng gần nhất cũng vô thức lùi lại một bước.

“Ai cho cô động vào cô ấy?”

Người phụ nữ sững sờ.

“Em… em chỉ nóng lòng bảo vệ con.”

“Tôi hỏi, ai cho cô động vào cô ấy?”

Từng chữ rơi xuống, lạnh như băng.

Cô ta mấp máy môi, vẻ kiêu ngạo ban nãy biến mất sạch sẽ.

“Hoắc Chiêu, em là mẹ của Minh Du.”

“Vậy cô càng nên dạy nó xin lỗi, thay vì xông vào đánh người.”

Anh quay sang cậu bé đang nép trong lòng cô ta.

“Hoắc Minh Du.”

Cậu nhóc run lên.

“Con nói lời làm tổn thương bạn trước, còn cào bạn bị thương. Xin lỗi.”

“Nhưng bạn ấy đánh con!”

“Sau khi con cào bạn ấy.”

“Con không cần!”

Cậu bé khóc òa, ôm chặt cổ mẹ.

Người phụ nữ lập tức đỏ mắt:

“Nó mới năm tuổi, anh ép nó như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong mắt anh, một đứa trẻ xa lạ còn quan trọng hơn Minh Du sao?”

Hoắc Chiêu chậm rãi nhìn sang Nguyên Nguyên.

Không hiểu sao, trong đáy mắt anh thoáng hiện lên một nỗi đau khiến tim tôi bỗng thắt lại.

“Con bé không phải người xa lạ.”

Tôi lập tức ôm Nguyên Nguyên lùi về sau.

“Tổng giám đốc Hoắc, anh nhận nhầm người rồi.”

Lần đầu tiên kể từ khi tôi bước vào, ánh mắt chúng tôi chính thức chạm nhau.

Bốn năm không gặp, anh gần như không thay đổi.

Vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy, sống mũi cao và đường nét lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.

Chỉ có khí chất quanh người càng nặng nề hơn trước.

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt xa lạ của tôi, dừng lại nơi cổ tay đang ôm con.

Ở đó có một vết sẹo mảnh.

Bốn năm trước, tôi từng chắn mảnh kính vỡ giúp anh.

Vết sẹo ấy rất nhỏ, ngay cả chính tôi đôi khi cũng quên mất.

Hoắc Chiêu lại không quên.

Anh khàn giọng gọi:

“Thẩm Niệm.”

Hai chân tôi gần như mềm nhũn.

Người phụ nữ bên cạnh anh bỗng tái mặt.

Tôi cố nặn ra một nụ cười khó hiểu.

“Anh đang gọi ai vậy?”

“Mẹ cháu tên Lê Xuân Hoa!”

Nguyên Nguyên lập tức dang hai tay chắn trước mặt tôi.

Con bé ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt với anh:

“Chú đừng bắt nạt mẹ cháu.”

Hoắc Chiêu nhìn con bé, đôi mắt đỏ lên.

Anh đưa tay, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt các ngón tay bên người.

“Được.”

Anh nói rất khẽ.

“Chú không bắt nạt mẹ con.”

Sau đó, anh quay sang cô giáo.

“Kiểm tra camera.”

“Ai sai thì người đó xin lỗi.”

Camera nhanh chóng chứng minh toàn bộ sự việc.

Hoắc Minh Du giành món đồ chơi Nguyên Nguyên đang cầm, còn chế giễu con bé không có ba.

Nguyên Nguyên chỉ nói nhà mình có mẹ là đủ.

Cậu bé tức giận, xông lên cào cổ con bé trước.

Sau đó mới bị Nguyên Nguyên đẩy ngã, cưỡi lên người đánh hai cái.

Sự thật rõ ràng.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Chiêu, cậu bé cuối cùng vừa khóc vừa nói xin lỗi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...