Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 21



Bởi bốn năm trước, chúng tôi thậm chí chưa từng bắt đầu đúng nghĩa.

Hoắc Chiêu vẫn ở căn hộ đối diện.

Nhưng mỗi sáng anh sẽ mang bữa sáng sang.

Mỗi tối anh cùng tôi kể chuyện cho hai đứa trẻ.

Khi chỉ còn hai người, anh sẽ lén nắm tay tôi dưới bàn.

Nguyên Nguyên phát hiện đầu tiên.

Con bé cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm nhau, sau đó ngẩng lên.

“Mẹ, hai người đang làm gì vậy?”

Tôi lập tức rút tay.

Hoắc Chiêu bình thản nói:

“Chú đang theo đuổi mẹ con.”

“Mẹ đồng ý chưa?”

“Chưa hoàn toàn.”

Nguyên Nguyên quay sang tôi.

“Mẹ phải quan sát kỹ.”

“Sao con đứng về phía mẹ?”

Hoắc Chiêu hỏi.

Con bé chống nạnh.

“Vì con là con của mẹ trước, sau đó mới là con của chú.”

Anh không buồn.

Ngược lại còn gật đầu.

“Con nói đúng.”

Minh Du ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

“Nếu cô Thẩm cưới bác, con có thể gọi cô là mẹ không?”

Không khí lập tức im lặng.

Cậu bé cúi đầu.

“Con chỉ hỏi thôi.”

Tôi ngồi xuống trước mặt nó.

“Minh Du, không ai thay thế được mẹ ruột của con.”

Đôi mắt cậu bé tối lại.

“Nhưng nếu con muốn, con có thể coi cô là người thân.”

“Không cần phải gọi mẹ.”

“Cũng không cần lập tức tha thứ cho mẹ con hay căm ghét bà ấy.”

“Con có thể từ từ lớn lên rồi tự quyết định.”

Minh Du ngẩng đầu.

“Cô có ghét con không?”

“Vì con từng bắt nạt Nguyên Nguyên?”

Cậu bé gật đầu.

“Lúc đó cô rất giận.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ cô thấy con đã biết sai và sửa.”

Tôi xoa đầu cậu bé.

“Người biết sửa sai xứng đáng có cơ hội.”

Minh Du mím môi, nhào vào lòng tôi.

Nó không khóc thành tiếng.

Nhưng vai run lên.

Nguyên Nguyên cũng chạy đến ôm cả hai.

Hoắc Chiêu ngồi đối diện nhìn chúng tôi, hốc mắt đỏ lên.

Tối đó, sau khi đưa hai đứa trẻ đi ngủ, anh ôm tôi từ phía sau trong bếp.

“Cảm ơn em.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã không đẩy Minh Du ra.”

“Đứa trẻ không có lỗi.”

“Anh biết.”

Anh vùi mặt vào tóc tôi.

“Nhưng em vẫn có thể không chấp nhận.”

Tôi quay lại nhìn anh.

“Hoắc Chiêu, anh cũng không cần cảm ơn tôi vì mọi chuyện.”

“Chúng ta đang học cách trở thành một gia đình.”

“Không phải anh nợ tôi, tôi trả cho anh.”

Anh im lặng hồi lâu.

“Em vừa nói chúng ta là gia đình?”

Tôi đẩy mặt anh ra.

“Anh nghe nhầm.”

“Không.”

Khóe môi anh cong lên.

“Anh nghe rất rõ.”

31

Một tháng sau, vụ án của Tô Vãn Ninh được chuyển sang giai đoạn truy tố.

Cô ta yêu cầu gặp tôi.

Tôi vốn không định đi.

Nhưng hệ thống nói nguồn năng lượng cuối cùng vẫn còn trên người cô ta.

Muốn khép lại mọi chuyện, tôi cần đối diện lần cuối.

Tô Vãn Ninh gầy đi rất nhiều.

Không còn trang sức, váy áo lộng lẫy và ánh hào quang kỳ lạ, cô ta chỉ là một người phụ nữ mệt mỏi.

Qua tấm kính, cô ta nhìn gương mặt tôi.

“Cô thắng rồi.”

“Tôi chưa từng muốn đấu với cô.”

“Những người chiến thắng luôn thích nói như vậy.”

Tôi không đáp.

Cô ta cười nhạt.

“Cô biết tôi lấy được quyển sách định mệnh như thế nào không?”

“Không quan tâm.”

“Năm Hoắc Cảnh gặp tai nạn, tôi cầu xin tất cả thần linh cho anh ấy sống lại.”

“Một giọng nói nói với tôi rằng Hoắc Cảnh vốn phải chết, nhưng tôi sẽ trở thành nữ chính của một câu chuyện khác.”

“Nó cho tôi quyển sách.”

“Trong sách, Hoắc Chiêu sẽ yêu tôi, cưới tôi, cho con tôi tất cả.”

“Tôi đã tin.”

Đôi mắt cô ta đỏ lên.

“Tôi chờ anh ấy yêu mình.”

“Nhưng cô xuất hiện.”

“Mỗi lần anh ấy nhìn cô, chữ trong sách lại thay đổi.”

“Tôi sợ.”

“Nên cô muốn tôi chết.”

“Tôi chỉ muốn mọi thứ trở về đúng quỹ đạo!”

“Quỹ đạo nào?”

Tôi nhìn cô ta.

“Quỹ đạo bắt một người đàn ông phải yêu cô dù anh ấy không muốn?”

“Quỹ đạo cho phép cô dùng con trai làm vật trao đổi?”

“Hay quỹ đạo khiến một cô gái vô danh phải mang danh tôi sau khi qua đời?”

Tô Vãn Ninh cứng người.

“Cô không yêu Hoắc Chiêu.”

“Cô yêu cảm giác chiến thắng mà anh ấy đại diện.”

“Cũng giống như cô không yêu Minh Du.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...