Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 22



“Cô chỉ coi thằng bé là tấm vé bước vào nhà họ Hoắc.”

“Câm miệng!”

Cô ta đập mạnh lên mặt bàn.

Ngay lúc ấy, một luồng sáng đỏ mờ nhạt thoát khỏi ngực cô ta.

Hệ thống lập tức bắt giữ.

[Phát hiện chương trình ký sinh trái phép.]

[Đang xóa bỏ.]

Tô Vãn Ninh ôm đầu, hét lên.

Cô ta liên tục gọi “quyển sách”, nhưng không có gì đáp lại.

Một phút sau, ánh sáng biến mất hoàn toàn.

Hệ thống thông báo:

[Can thiệp đã được dọn sạch.]

[Thế giới khôi phục quyền tự do lựa chọn.]

Tôi đứng dậy.

Tô Vãn Ninh áp tay lên kính.

“Nếu không có quyển sách, liệu Hoắc Chiêu có từng yêu tôi không?”

Tôi dừng bước.

“Câu hỏi đó cô nên hỏi anh ấy trước khi làm tất cả những chuyện này.”

“Bây giờ đã không còn ý nghĩa.”

32

Rời khỏi nơi gặp mặt, tôi thấy Hoắc Chiêu đứng đợi ngoài xe.

“Anh nói không theo dõi tôi.”

“Anh biết em đến đây vì em dùng xe của anh.”

Tôi cúi xuống nhìn chìa khóa trong tay.

Quả thật là xe anh.

“Vậy anh đến làm gì?”

“Đón bạn gái.”

“Ai là bạn gái anh?”

“Người vừa dùng xe anh.”

“Dùng xe thì thành bạn gái?”

“Còn hôn anh.”

“Hoắc Chiêu!”

Anh cười, mở cửa xe cho tôi.

“Tâm trạng tốt hơn chưa?”

Tôi khựng lại.

Hóa ra anh cố ý trêu để tôi không tiếp tục nghĩ về Tô Vãn Ninh.

Tôi ngồi vào xe.

“Đến nghĩa trang.”

Anh không hỏi, chỉ lái xe.

Chúng tôi đến thăm ngôi mộ của cô gái vô danh từng bị lấy danh tính của tôi.

Sau khi sự thật được làm rõ, cảnh sát đã tìm được gia đình cô ấy.

Tên thật của cô là Trần Tiểu Vũ.

Một cô gái hai mươi hai tuổi rời quê lên thành phố làm việc.

Gia đình đã tìm cô suốt bốn năm.

Tôi đặt bó hoa trắng trước mộ.

“Xin lỗi.”

Dù không phải lỗi của tôi, cái tên của tôi đã từng che mất tên cô ấy.

Hoắc Chiêu đứng bên cạnh, cúi đầu thật lâu.

Trên đường về, tôi hỏi:

“Anh có hối hận vì gặp tôi không?”

“Không.”

“Nếu không gặp tôi, cuộc sống của anh sẽ đơn giản hơn.”

“Nhưng sẽ không có ý nghĩa hơn.”

“Anh nói nghe hay thật.”

“Anh đã luyện.”

Tôi quay sang.

“Luyện với ai?”

Anh lập tức sửa lời:

“Tự luyện.”

“Trợ lý Trần cho anh một trăm câu theo đuổi bạn gái đúng không?”

“Anh chưa dùng.”

“Vậy câu vừa rồi?”

“Thật lòng.”

Tôi quay ra cửa sổ, nhưng không giấu được khóe môi cong lên.

Về đến nhà, Nguyên Nguyên chạy ra đón.

Con bé cầm một tờ giấy, nghiêm túc đưa cho Hoắc Chiêu.

“Chú ký đi.”

Anh nhận lấy.

Trên giấy là “Bảng kiểm tra làm ba” viết bằng nét chữ xiêu vẹo của một đứa trẻ.

Biết nấu cháo: đạt.

Không bắt nạt mẹ: đạt.

Biết kể chuyện: tạm đạt.

Không bỏ con đi: chưa kiểm tra xong.

Dòng cuối cùng là:

“Thời gian thử việc: cả đời.”

Hoắc Chiêu quỳ một gối trước mặt con.

“Chú ký.”

Anh viết tên mình thật cẩn thận.

Nguyên Nguyên thu tờ giấy lại.

“Bây giờ con có thể gọi chú là ba.”

Bút trong tay anh rơi xuống đất.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng.

“Con gọi lại được không?”

Nguyên Nguyên ôm cổ anh.

“Ba.”

Lần này, Hoắc Chiêu cuối cùng cũng dám ôm con thật chặt.

33

Ngày Hoắc Chiêu được thêm tên vào giấy khai sinh của Nguyên Nguyên, anh cầm tờ giấy xem suốt hai giờ.

Tôi giật lại.

“Anh sắp nhìn thủng nó rồi.”

“Anh muốn chụp thêm một bản.”

“Anh đã chụp mười bảy bản.”

“Bản này ánh sáng đẹp hơn.”

Tôi mặc kệ anh.

Buổi chiều, chúng tôi đưa hai đứa trẻ đến công viên.

Minh Du và Nguyên Nguyên chạy phía trước.

Hoắc Chiêu nắm tay tôi đi phía sau.

“Khi nào em đồng ý cho anh thêm một danh phận nữa?”

“Danh phận gì?”

“Chồng em.”

“Anh vừa lên chức ba đã muốn thăng tiếp?”

“Anh đã xếp hàng quá lâu.”

“Mới mấy tháng.”

“Trong lòng anh là bốn năm.”

Tôi không trả lời.

Anh cũng không thúc giục.

Tối đó, hệ thống xuất hiện lần cuối.

[Ký chủ, sai lệch thế giới đã được sửa chữa. Hệ thống sắp rời đi.]

[Lần này đi thật?]

[Đúng.]

[Còn quay lại không?]

[Không có bất thường mới thì sẽ không.]

Tôi im lặng.

Dù thường xuyên cãi nhau, hệ thống đã ở bên tôi trong những năm tháng khó khăn nhất.

[Ký chủ có một phần thưởng cuối cùng.]

Chương trước Chương tiếp
Loading...