Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 23
[Có thể khôi phục gương mặt ban đầu hoặc giữ diện mạo hiện tại.]
Tôi đứng trước gương.
Gương mặt hiện tại đã theo tôi bốn năm.
Nó chứng kiến tôi sinh Nguyên Nguyên, thức trắng những đêm con ốm, đi xin việc, trả tiền thuê nhà và từng bước xây dựng cuộc sống mới.
Gương mặt cũ gắn với Thẩm Niệm trong nhiệm vụ.
Gương mặt này thuộc về chính tôi.
[Tôi giữ lại.]
[Đã xác nhận.]
[Còn một câu hỏi. Ký chủ có muốn trở về thế giới ban đầu không?]
Tôi nhìn ra phòng khách.
Hoắc Chiêu đang ngồi dưới thảm, để Nguyên Nguyên buộc nơ lên tóc.
Minh Du cười đến lăn ra sofa.
Anh nhìn thấy tôi, lập tức cầu cứu bằng ánh mắt.
Tôi bật cười.
[Không.]
[Vì Hoắc Chiêu?]
[Vì tôi.]
[Đây là cuộc sống tôi tự chọn.]
Hệ thống im lặng hai giây.
[Chúc cô hạnh phúc, Thẩm Niệm.]
[Cảm ơn.]
Âm thanh quen thuộc biến mất.
Lần này tôi không thấy hoảng sợ.
Tôi bước vào phòng khách.
Hoắc Chiêu đang định tháo chiếc nơ hồng trên đầu, thấy tôi liền dừng lại.
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
“Em nói dối.”
“Nhưng tôi thích.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Anh cũng thích em.”
Nguyên Nguyên lập tức sửa:
“Ba phải nói yêu.”
Hoắc Chiêu nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh yêu em.”
Lần này không có quỹ đạo, không có mệnh lệnh, không có bất kỳ sức mạnh nào cưỡng ép.
Chỉ là lựa chọn của anh.
Và cũng là lựa chọn của tôi.
“Em cũng yêu anh.”
34
Tôi cứ tưởng sau khi thừa nhận tình cảm, Hoắc Chiêu sẽ lập tức cầu hôn.
Nhưng suốt hai tháng, anh không có động tĩnh gì.
Nhẫn không có.
Hoa không có.
Ngay cả trợ lý Trần cũng nhìn anh bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tôi tự nhắc mình không quan tâm.
Chúng tôi đã ở bên nhau, kết hôn chỉ là một tờ giấy.
Nhưng khi đồng nghiệp hỏi ngày cưới, tôi vẫn không nhịn được liếc người đàn ông nào đó.
Anh bình thản uống trà, như không nghe thấy.
Tối thứ sáu, anh nói phải đi công tác.
Nguyên Nguyên và Minh Du cũng bị bà ngoại Trình đón đi.
Tôi hiếm khi có một buổi tối một mình.
Đến mười giờ, chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa không có ai.
Chỉ có một chiếc hộp nhung cũ.
Bên trong là chiếc khuy măng-sét đá đen còn lại và một mảnh giấy.
【Đến nơi em từng bỏ anh lại.】
Tôi lập tức hiểu.
Bệnh viện năm đó đã được cải tạo thành trung tâm phục hồi tư nhân.
Khi tôi đến, cả hành lang tầng sáu không một bóng người.
Đèn chỉ sáng từng ngọn theo bước chân tôi.
Trên tường treo những bức ảnh.
Bức đầu tiên là tờ đơn thuốc có bản phác thảo Tinh Hà.
Bức thứ hai là camera ghi bóng lưng tôi trong bệnh viện hai năm trước.
Bức thứ ba là tranh gia đình Nguyên Nguyên vẽ.
Bức thứ tư là miếng băng hình thỏ được ép trong khung kính.
Cuối hành lang là căn phòng bệnh cũ.
Hoắc Chiêu đứng bên cửa sổ.
Không có khách mời, không có hoa phủ kín sàn, cũng không có một màn trình diễn khoa trương.
Chỉ có hai chiếc khuy măng-sét đặt cạnh nhau trên bàn.
“Anh không đi công tác?”
“Không.”
“Hai đứa trẻ đâu?”
“Đang đợi bên ngoài.”
“Tại sao không vào?”
“Vì anh muốn hỏi em trước.”
Anh bước đến trước mặt tôi.
“Bốn năm trước, em rời khỏi nơi này mà không nói một lời.”
“Bốn năm sau, anh không muốn giữ em bằng một màn cầu hôn khiến em không thể từ chối.”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn.
Không quỳ ngay.
Anh chỉ đặt nó vào lòng bàn tay tôi.
“Em có thể mang về suy nghĩ.”
“Có thể trả lại.”
“Cũng có thể để anh tiếp tục chờ.”
“Nhưng anh muốn em biết, vị trí bên cạnh anh cả đời chỉ dành cho em.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Bên trong khắc hai chữ rất nhỏ:
“Tự nguyện.”
Tôi bỗng bật khóc.
Hoắc Chiêu lập tức luống cuống.
“Em không thích à?”
“Có phải anh nên quỳ không?”
“Hay em không muốn ở đây?”
Tôi vừa khóc vừa cười.
“Anh im đi.”
Anh lập tức im.
Tôi đưa tay cho anh.
“Đeo vào.”
Hoắc Chiêu sững sờ.
“Ý em là…”
“Không đeo thì trả đây.”
Anh lập tức quỳ một gối, run tay đeo nhẫn cho tôi.
Cửa phòng bật mở.